Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ vì vợ thích “tăng lực”

Thứ tư, 20:02 16/04/2014 | Gia đình

Muốn tăng thêm chất lượng các “cuộc yêu”, không ít bà vợ tìm cách tăng lực cho chồng bằng thức ăn và đồ uống “cường dương đại bổ”. Tuy nhiên nhiều trường hợp, chuyện giường chiếu không tăng mà còn rước bệnh vào thân.

Khổ vì vợ thích “tăng lực” 1
Sử dụng bừa bãi trứng ung hay các loại rượu ngâm dễ dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng

Tăng lực bằng trứng ung

Thấm thía câu “Tình yêu của đàn ông đi theo đường dạ dày”, chị Trần Thị Hòa (Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội) luôn chú ý sưu tầm các loại thức ăn “siêu bổ” hối thúc chồng ăn. Chị thường lên mạng tra tìm các món cường dương đại bổ để chế biến cho chồng. Những món ăn “tầm thường” như trứng chần, chim sẻ hầm thuốc bắc, gà ác tiềm, sò huyết nướng, hàu sống… anh Hùng – chồng chị Hòa đều đã được vợ chiêu đãi. Thấy khả năng “lâm trận” của chồng ngày càng đuối, chị Hòa cho rằng, chồng không “hợp thuốc” hoặc đã “nhờn thuốc”, các món ăn cổ truyền không “đủ đô”. Vì thế, chị lại “cập nhật” thêm rất nhiều món ăn mới. Nghe nói món thịt chuột bao tử khiến sức lực đàn ông như cờ gặp gió, chị về tận làng “thịt chuột” đặt mua cho chồng mỗi tuần 20 con chuột bao tử. Tuy vào loại bạo ăn nhưng anh Hùng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mới nuốt nổi mấy con chuột chần nước xương, với sự chứng kiến đầy háo hức của vợ.

Lại nghe lỏm đám bạn nhậu của chồng nói trứng ung là “thần dược” trong chuyện giường chiếu, chị Hòa lại mua ít trứng về để ngoài hiên 2 tuần cho đến khi lúc lắc thấy ọc ạch mới đem nướng để chồng xơi. Chị Hòa còn giảng giải cho chồng rằng, theo nghiên cứu của Mỹ, loại khí cơ bản trong trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc cương dương mới thay cho Viagra vì chất này có khả năng làm tăng sự cương cứng cho đàn ông. Vì thế, trứng càng thối, càng có công dụng. Anh Hùng nín thở xơi hai quả.

Bước vào tuổi 40, chồng chị Dương Thị Minh (Đống Đa) đang sung bỗng trở nên yếu xìu. Ngày trước, mỗi tuần anh chị thường “giao ban” 1-2 lần, giờ lưa thưa tháng đôi bận. Mà mỗi lần xung trận, anh Đức- chồng chị cũng chỉ được dăm ba phút đã như “bánh đa nhúng nước”. Chị Minh rất sốt ruột. Nghe bạn bè mách, chị bê các loại rượu bổ về cho chồng uống. Nào ngũ xà, ba kích, mật gấu, Minh Mạng đến các loại ngâm bao tử dê, tay gấu, bìm bịp. Thấy có người đi Tây Nguyên, chị cũng nhờ xách về cho ít thang thuốc nổi tiếng của ông già săn voi Amakong với hy vọng chồng mình sẽ sung. Vốn thích uống rượu, lại được vợ cổ vũ, ngày nào anh Đức cũng làm vài cốc.

Chưa khỏe đã yếu

Uống rượu được nửa tháng, một ngày đẹp trời, anh Đức bỗng nhiên xung trận như vũ bão. Cả anh lẫn chị đều phấn khởi. Được đà xông tới, trước mỗi ngày uống dăm ba chén, bây giờ anh Đức uống cả chai. Không chỉ thế, anh còn mời bạn về bù khú cho có động lực. Nhưng anh Đức chỉ hăng hái được hơn nửa tháng rồi đuối sức, đến độ, chưa “tăng tốc” đã thở hổn hển như leo dốc cao. Không những thế, đầu gối anh còn đau âm ỉ, phải đi bệnh viện. Sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, anh Đức bị gout do ăn uống quá bổ dưỡng và uống nhiều rượu.

Sau khi ăn món trứng ung của vợ, anh Hùng bị tiêu chảy. Sau một ngày bị “Tào tháo đuổi” cấp tập, anh Hùng bị trụy mạch, phải đi cấp cứu. Các bác sĩ còn liệt kê thêm một lô các bệnh gout, xơ vữa động mạch.

Theo TS Trần Đáng – nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chưa có thông tin nào về chuyện “ăn trứng ung bổ dưỡng”. Nguy cơ trước mắt là ngộ độc thực phẩm vì trứng ung, protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất, có độc (mùi trứng thối). Lúc này, vi khuẩn dễ xâm nhập vào bên trong bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn. Do đó, người ăn trứng ung dễ bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa, tiêu chảy. Nhẹ có thể uống thuốc là khỏi, nhưng nặng có thể dẫn đến suy kiệt, mất nước, trụy tim mạch, rất nguy hiểm.

Thống kê cho thấy, 70% các trường hợp liệt dương là hệ quả của các bệnh tiểu đường, suy thận, đa xơ cứng, rối loạn tuyến nội tiết, suy mạch, cao huyết áp và một số bệnh thần kinh. Khoảng 50 - 60% nam giới bị tiểu đường có nguy cơ liệt dương. 2/3 đàn ông bị bệnh tiểu đường sẽ dẫn tới suy giảm “bản lĩnh đàn ông”.

Theo Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng – phòng khám Nam Khoa, Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng, một chút rượu có thể làm hưng phấn tình dục, thời gian “quan hệ” lâu hơn, hăng hái hơn. Chút rượu cũng làm khí huyết lưu thông, trong đó có làm “cậu nhỏ” mạnh mẽ hơn. Nhưng không phải loại rượu nào cũng bổ và có thể “đánh” nhau nếu uống nhiều loại rượu bổ cùng lúc. Nghiện rượu lâu ngày còn gây tổn hại thần kinh, gan, dẫn đến mất cân bằng hormone trong cơ thể. Rượu có thể là chất xúc tác chứ không thể là thần dược, biến tí hon thành lực sĩ.

Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cũng cho biết, khả năng tình dục của đàn ông đang khỏe bỗng yếu là có nhiều nguyên nhân như tuổi tác, bệnh mãn tính, suy nhược cơ thể hoặc vì cả yếu tố tâm lý, tình cảm. Do đó, trước khi điều trị hay cho ăn uống các loại thức ăn, đồ uống có chất bổ dưỡng thì cần phải biết rõ nguyên nhân. “Một ông yếu vì tiểu đường, mỡ máu cao mà lại cho ăn thêm đồ ăn thức uống bổ dưỡng thì bệnh sẽ càng nặng, sức càng yếu”. Một ông bị bệnh gout lại cho ăn nhiều hải sản thì đến đi còn chả vững chứ đừng nói là “lâm trận”. Một người cơ địa chỉ chiến đấu được “lai rai” thì có ăn uống cỡ nào cũng không thể vận công lực được” - Lương y Trung cho biết.

Theo ông Trung, rượu thuốc bổ dương cũng phải uống tiết chế, điều độ thì mới có tác dụng. Chứ khi nghiện rượu, say rượu triền miên thì đa số đàn ông chỉ như “cải muối dưa” mà không thể “hô phong hoán vũ” được. Rượu các loại động vật có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao do ngâm cả con, cả lông lá nên nhiều chất béo, nấm mốc có thể gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, trong rượu ngâm những rễ cây, động vật như bọ cạp, rắn, rết, có thể có những độc tố gây chết người. “Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp đột tử vì rượu ngâm. Do đó, đừng uống rượu vì tin đồn mà bỏ mạng. Nếu muốn uống rượu thuốc bổ dương, cánh mày râu nên đi khám đông y để được kê đơn, bốc thuốc và hướng dẫn ngâm, uống cho đúng cách” – lương y Trung khẳng định.

Theo ANTĐ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 19 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top