Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi mẹ là cô giáo...

Thứ năm, 07:58 25/06/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Mặc dù về hưu đã 16 năm nay nhưng bà Lệ luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương như: Cấp ủy của chi bộ Đường phố, tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ thơ Trăng nước Hương Giang, Trưởng chi hội khuyến học của phường Phước Vĩnh. Với công tác khuyến học bà đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia công tác khuyến học cho địa phương.

Con cháu là niềm an ủi tuổi già

Cuộc đời bà Vinh là hiện thân của những người phụ nữ Việt Nam kiên cường chịu đựng và giàu đức hy sinh.
 
Năm 1957 bà lập gia đình, năm 1963 chồng bà vào Nam chiến đấu khi bà mới 25 tuổi. Một mình sinh con, nuôi con và tham gia chiến đấu. Năm 1967, chồng bà hy sinh, bà ở vậy nuôi con nên người. Trong quá trình công tác, bà đã từng là cán bộ quản lý, là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường cấp 1, cấp 2 huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Nguyễn Tri Phương (TP Huế). Nhiều năm liền, bà là Bí thư chi bộ của trường nơi bà làm việc, đến nay bà đã 40 năm tuổi Đảng.

Con gái bà là chị Nguyễn Thị Tú Anh, sinh năm 1964. Biết hoàn cảnh khó khăn vất vả, chị Tú Anh đã  không phụ lòng mẹ. Chị luôn là học sinh giỏi và tốt nghiệp Đại học Y Khoa Huế. Tiếp đó, chị bảo vệ thành công luận án chuyên khoa cấp 2 (tương đương học vị Tiến sĩ), nay chị là Trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế.

Gia đình nhỏ của chị Tú Anh sống cùng người mẹ đáng kính ấy. Cả gia đình quây quần bên nhau, bà Lệ rất tự hào về các cháu của mình. Hai cháu ngoại của bà đều là học sinh giỏi của trường Nguyễn Tri Phương và Trường Quốc học Huế.

Bà Lệ tâm sự: “Là một gia đình sống 3 thế hệ dưới 1 mái nhà; nhưng gia đình tôi luôn tìm được tiếng nói chung. Bà, cha mẹ, con cháu luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Con cháu là niềm an ủi, động viên tôi trong lúc tuổi già, nhìn các con hạnh phúc, các cháu chăm ngoan, sự vất vả của tôi trong những năm tháng quá dường như tan biến hết...”.
 

Gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Vinh, TP Huế.


Đứa con tật nguyền  đầy tự hào

Đó là tâm sự của bà Nguyễn Hòa Hương, 56 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THCS số 2 Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Bà Hương xây dựng gia đình khi đất nước mới thống nhất (năm 1976), khi sinh người con thứ 2 lại không được may mắn vì cháu bị liệt tay phải, teo 2 chân, đi lại yếu nên tay bị gãy 8 lần do ngã.

Vậy nhưng, vượt lên tất cả, gia đình bà Hương là một gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình. Người con gái đầu là Hoàng Thị Ngọc Hà, sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 2002, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy, hiện đang tu nghiệp tại Pháp. Con thứ hai là Hoàng Tấn Quảng sinh năm 1980, bị tàn tật nhưng đã học xong thạc sỹ sinh học năm 2007, hiện là cán bộ công tác tại Viện Sinh thái môi trường – Công nghệ sinh học, Đại học Huế và đang làm nghiên cứu sinh năm thứ nhất. Con thứ 3 là Hoàng Tiến Hiền sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn năm 2005, hiện đang học cao học năm thứ nhất tại Huế.

Ông Quả - chồng bà Hương là người có nhiều đóng góp thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Kể từ năm 1996, lần đầu tiên Quảng Bình dự thi cấp quốc gia môn Sinh học đến nay năm nào cũng có giải. Thành tích cao nhất là huy chương đồng Quốc tế năm 1999 của em Trần Đức Long. Với thành tích công tác, ông Quả được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Khi được hỏi làm thế nào mà bà vẫn vừa công tác tốt, vừa dạy con ngoan, bà Hương chia sẻ: “Do con tật nguyền nên tôi phải nỗ lực hơn nhiều cán bộ nữ khác. Hàng ngày, vợ chồng tôi và các cháu lành đưa người con tật nguyền đến trường. Cho đến hôm nay, cháu đã là một cán bộ nguyên cứu khoa học. May mắn là cháu học giỏi, được chuyển thẳng vào đại học, chuyển thẳng vào cao học rồi làm nghiên cứu sinh. Chính sự cố gắng của con đã động viên tôi và gia đình nhiều”.

Gia đình bà Hương luôn sống rất hòa thuận, hết lòng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và công tác, phấn đấu trên con đường khoa học. Sống ở quê hương thôn xóm, họ được nhiều người dân yêu mến, tôn vinh là gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu.
 
Trúc Vy
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 30 phút trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 1 ngày trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

Top