Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hũ gạo và ống tiền tiết kiệm

Thứ tư, 09:07 30/09/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Tại nhiều hộ gia đình ở xóm Ngọc Sơn, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh, việc triển khai chương trình hũ gạo và ống tiền tiết kiệm đã được thực hiện từ tháng 1/2009. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của người dân bởi đã cưu mang được nhiều mảnh đời khốn khó...

“Chúng tôi đã bàn bạc, thảo luận trong Chi bộ, trong xóm, các đoàn thể... để tạo sự đồng thuận cao. Khi tư tưởng đã chín muồi, chúng tôi giao cho phụ nữ xóm làm nòng cốt. Trước hết, gia đình cán bộ, đảng viên phải đầu tàu, gương mẫu làm hũ gạo và ống tiền tiết kiệm trước” - ông Nguyễn Minh Ái - Bí thư Chi bộ xóm Ngọc Sơn cho biết.
 
Còn chị Nguyễn Thị Linh- Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Ngọc Sơn bảo, ngày đầu được giao nhiệm vụ chị không khỏi không lo lắng. “Tháng 1/2009, chúng tôi cho triển khai. Cái khó không phải là hũ gạo hay tiền mà là ý thức mỗi người. Vậy nhưng, cuối cùng mọi người cũng hiểu và tự nguyện làm theo”, chị Linh nhớ lại.

Chị Linh: “Không bữa nào nhà tôi quên bỏ vào hũ gạo tiết kiệm”. Ảnh: TG

“Thời kỳ kháng chiến, nghe lời kêu gọi chúng tôi đã tiết kiệm, góp sức cùng kháng chiến. Vậy nên bây giờ xã tổ chức hũ gạo và ống tiền tiết kiệm là tui ủng hộ ngay”, cụ Nguyễn Thị Niên (87 tuổi, mẹ liệt sỹ) vui vẻ cho biết.

Không riêng gì mẹ Niên, nhiều người dân khác ở Ngọc Sơn cũng có suy nghĩ như vậy. Gọi là “hũ” nhưng muôn hình muôn vẻ: Can nhựa, hộp nhựa, xô, hũ sành. Ống tiền tiết kiệm là tre, nứa, có khi là chú lợn nhựa. Miễn sao đựng được gạo không mốc, đựng tiền không rơi vãi. 

“Để không quên, nhà tôi để hũ gạo bên sạp gạo. Trên sạp, tôi viết chữ to: Nhớ bỏ ống tiết kiệm. Tôi viết thế vì nhỡ khi mình đi vắng, chồng con ở nhà sẽ làm thay” - chị Nguyễn Thị Quy (47 tuổi) tâm sự. Cứ như vậy, xây dựng hũ gạo tiết kiệm là trách nhiệm của cả nhà.

Chị Nguyễn Thị Linh- Chi Hội trưởng phụ nữ cho biết, tháng 6 vừa rồi, mở ống tiết kiệm và hũ gạo của xóm, 84 hộ ở Ngọc Sơn không sót một ai. “Chúng tôi thu được 65kg gạo và 550.000 đồng, đem ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Luận - Một trong những gia đình khó khăn nhất xóm khi chồng mất sớm, để lại bố già mù lòa và 3 đứa con thơ, không may ngày 29/7/2009 nhà bị cháy”, chị Linh nói.

Gặp chúng tôi, chị Luận rơm rớm: “Tui cảm ơn bà con trong xóm đã cưu mang mẹ con tui trong lúc hoạn nạn. Nhận những đồng tiền, cân gạo từ chắt chiu, của bà con, tui không thể nói hết được ân nghĩa”. Lau nước mắt, như nhớ ra điều gì, chị Luận vội vào bếp, bưng  hũ gạo và ống tiết kiệm của nhà khoe: “Dù nghèo, còn khó khăn, nhưng mẹ con tui cũng tham gia phong trào để giúp người khó hơn mình”.
 
Chương trình "Hũ gạo tình thương"

Ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, Đài THVN và Công ty cổ phần Truyền thông Quốc tế Sao Việt phối hợp phát động Chương trình “Hũ gạo tình thương”, nhằm vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hành tiết kiệm, chia sẻ, giúp đỡ các đối tượng đặc biệt khó khăn thuộc 61 huyện nghèo trong cả nước. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo 2006-2010, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chào mừng 63 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Mọi sự trợ giúp về tiền và vật chất sẽ được chuyển tới đồng bào nghèo thuộc 10 huyện nghèo miền núi biên giới: Mèo Vạc, Xín Mần (Hà Giang), Thông Nông, Bảo Lạc (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai), Sốp Cộp (Sơn La), Mường Tè (Lai Châu), Mường Nhé (Điện Biên), Quan Sơn (Thanh Hoá), Kỳ Sơn (Nghệ An). Chương trình sẽ xây dựng "Ngân hàng bò" và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Phong trào "Hũ gạo tình thương" là sự kết nối truyền thống nhân ái và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của dân tộc đối với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
 
L.Giang

Lê Văn
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 10 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top