Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học toán và tìm hiểu khoa học qua tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Thứ tư, 09:30 24/10/2007 | Gia đình

Giadinh.net - Năm học 2006-2007, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước tiến hành thí điểm chương trình dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 2. Tại Hà Nội, hiện đã có hai trường tiểu học áp dụng phương pháp đào tạo này.

Đây là phương pháp mới, giúp các em giảm tải chương trình tiểu học và có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với những môn học khó nếu biết dạy đúng phương pháp.

Học mà chơi

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn, đơn vị đầu tiên sẽ triển khai phương pháp dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh tại các trung tâm ở Hà Nội vào đầu tháng 11 này, Toán và Khoa học là những môn học giúp trẻ phát triển tư duy.

Thế nhưng đây lại là những môn học khô khan và khó nhớ. Để giúp các em định hình logic toán học ngay từ những ngày đầu đến trường, giáo trình học Toán và Khoa học qua tiếng Anh sẽ gồm những con số, công thức toán học, hình học, màu sắc, phép tính... học sinh chuyển thể chúng sang tiếng Việt và tiếng Anh.

Ở sách khoa học, sách sẽ biên soạn những kiến thức có liên quan đến cuộc sống xung quanh các em như: Nước với sự sống, các bộ phận trên cơ thể người... Các em sẽ khám phá những khoa học ứng dụng này và trình bày những điều mình hiểu bằng tiếng Anh.

Tài liệu của chương trình với mỗi bộ môn Toán hay Khoa học đều gồm 2 cuốn: Sách lý thuyết và sách bài tập. Điều đặc biệt là trong những cuốn giáo trình này, mỗi bài học sau phần lý thuyết đều có phần thực hành.

Chương trình học cũng thông qua các hoạt động nhóm, sử dụng những hình ảnh, miếng dán, thậm chí có cả chiếc gương soi và kèm cả đĩa VCD ở từng chuyên đề cụ thể có ý nghĩa thực tiễn cao, gần gũi để học sinh hiểu được từ ngữ, phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh. Từ đó, hướng các em phát huy tính sáng tạo, tư duy trong học tập. Như vậy, các em đã có thể cùng lúc học được nhiều bộ môn: Toán, Khoa học và tiếng Anh để ứng dụng trong đời sống.

Với hai cuốn giáo trình này, các em sẽ được học trong vòng 4 tháng, qua 14 bài học trong 16 buổi. Mỗi buổi học kéo dài trong 3 tiếng với một giáo viên tiếng Việt và một giáo viên tiếng Anh.

Áp lực - nếu không biết cách học

Chương trình tăng cường tiếng Anh ở cấp tiểu học đã được nhiều địa phương đưa ra từ nhiều năm nay. Trước đây, việc học tiếng Anh của học sinh ở cấp tiểu học chủ yếu vẫn dựa theo giáo trình Let’s go, với 4 chủ điểm chủ yếu liên quan đến văn hoá và giao tiếp như: Giao tiếp bạn bè, trường học...

Thay vì dạy 8 tiết tăng cường tiếng Anh theo chương trình này, hiện tại nhiều trường tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển sang chương trình tăng cường tiếng Anh bằng cách dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh. Đây là chương trình được biên soạn và chỉnh sửa theo giáo trình của Anh. Giáo trình này đã được sử dụng tại Hồng Kông, do NXB Longman phát hành nên khá thích hợp với phương pháp dạy học của nước ta.

Phương pháp này nhằm giúp học sinh dần tích lũy được những thuật ngữ đơn giản của môn học, làm quen và đọc được tài liệu. Bên cạnh đó, những thuật ngữ đó sẽ kết nối thành những bài toán nhỏ, đơn giản là phép tính và những sự vật. Đây là chương trình tự nguyện nên trường nào thấy có điều kiện đáp ứng được thì triển khai.

Tại Hà Nội, việc triển khai phương pháp dạy học mới này được thực hiện khá dè dặt. Theo con số chưa đầy đủ, hiện chỉ có hai trường tiểu học (trường Hoàng Diệu Victoria và trường Đoàn Thị Điểm) áp dụng phương pháp dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh vì nhiều trường còn quan ngại chuyện áp lực học tập với học sinh.

Tuy nhiên theo bà Dư, phương pháp dạy học này đã được áp dụng từ lâu tại  Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và có tác dụng rất lớn. Nếu chúng ta có phương pháp giảng dạy phù hợp, sẽ tạo cho học sinh sự hứng khởi mà không làm cho không khí giờ học nặng nề. Như vậy, không những phương pháp dạy học mới này không làm chương trình nặng thêm mà ngược lại, cùng lúc các em có thể tiếp thu được kiến thức của nhiều môn qua những giờ học thú vị.

Lương Mỹ

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 7 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 23 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top