Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoãn sinh con vì... chưa đủ tiền

Thứ tư, 16:30 15/06/2011 | Gia đình

Nhiều cha mẹ chỉ muốn con dâu sinh liền tù tì. Nhìn thấy con cháu hiển hiện thì mới an lòng.

Không như trước đây, đứa trẻ sinh ra chỉ cần cho bú sữa mẹ, đến sáu tháng thì ăn bột, đến bảy tuổi đi học. Bây giờ, một đứa trẻ ra đời cần rất nhiều thứ khác nữa: sữa bột, tã giấy, đồ chơi, bảo mẫu, nhà trẻ, thuốc men, chi phí học hành...
 
Đó là cả một gánh nặng cho những cặp vợ chồng trẻ hiện nay, nhất là khi giá cả mọi thứ luôn tăng còn thu nhập thì đứng yên.

Cha mẹ giục sinh, vợ chồng muốn hoãn

Lệ Hoa, 28 tuổi, uất ức kể lại với đồng nghiệp những mâu thuẫn của cô với gia đình hai bên. Vợ chồng cưới nhau chưa được ba tháng mà cứ hai ba bữa gia đình ở quê lại gọi điện vào kêu vợ chồng cô... đẻ đi!. Vì theo như mẹ chồng Hoa: “Ở tuổi này người ta đã có con năm, sáu tuổi. Giờ vô sinh đầy rẫy...”

Hiểu nỗi lo của người lớn, nhưng vợ chồng Hoa muốn tích luỹ thêm một ít tiền thì mới có điều kiện sinh con. Cô giải thích kế hoạch của mình với bố mẹ ruột, ai ngờ ông bà cũng bác bỏ: “Sinh được thì nuôi được, ở đó lo bò trắng răng, khối người nghèo hơn vẫn nuôi con khoẻ mạnh, khôn ngoan”.
 
Hoa tâm sự: “Thật ra vợ chồng tôi cũng muốn sinh con. Nhưng thử tính lại, lương vợ lương chồng mỗi tháng trả tiền điện nước, chi tiêu ăn uống chỉ còn dư 1 triệu đồng. Đứa nhỏ ra đời lúc này tốn kém khá nhiều. Chi phí cho bé mỗi tháng cũng mất 5, 6 triệu đồng. Chưa kể cứ vài bữa giá cả lại tăng. Giờ mà sinh con, lại nghỉ sinh thêm bốn, năm tháng nữa, có khi thất nghiệp luôn”.

Nỗi lo của Hoa cũng là nỗi lo chung của nhiều cô vợ trẻ thời buổi hiện nay. Sinh con và nuôi con trong những ngày “bão giá” quả là một hành trình đầy khó khăn. Xoay đường nào cũng gặp khó. Với những cặp vợ chồng đều làm công nhân, người lao động thu nhập thấp, cái khó lấp cả hạnh phúc sinh con. Ví như trường hợp của chị Thu Hoà, 30 tuổi, công nhân dệt may.

Chị nói: “Con gái tôi năm nay hai tuổi. Nhưng hết một năm đầu tôi phải liên tục xin nghỉ không lương để ở bệnh viện cùng con vì nó hết viêm phổi lại đến bệnh tay chân miệng. Vợ chồng xoay đâu cũng gặp túng thiếu, đôi khi chỉ ăn rau luộc, đậu chiên để dành tiền mua sữa. Chỉ riêng tiền sữa cho con hàng tháng cũng ngốn gần 3 triệu đồng, mất đứt gần lương tháng của cả hai. Tốn kém vậy sao dám sinh thêm đứa nữa”.

Theo chị Thanh Hương, 27 tuổi, với những cặp vợ chồng mới cưới hiện nay, họ đang lo âu giữa nhiều chiều suy nghĩ: có con luôn hay đợi đến khi đầy đủ điều kiện mới sinh. Nhưng, những đắn đo trên lắm khi không được gia đình hai bên tán thành. Với tư tưởng cố hữu “con đàn, cháu đống”, nhiều cha mẹ chỉ muốn con dâu sinh liền tù tì. Nhìn thấy con cháu hiển hiện thì mới an lòng. Những suy nghĩ giữa hai thế hệ đối chọi nhau thường gây nhiều mâu thuẫn. Ngay cả giữa vợ chồng, nếu người chồng muốn có con ngay, người vợ lại trù trừ đòi kế hoạch, thế nào cắn đắn, lục đục cũng xảy đến. Có người khuyến khích vì “trời sinh voi ắt sinh cỏ”. Nhưng ý kiến khác lại phản bác: “Sinh con giờ là ước mơ xa xỉ. Đợi giá cả thị trường ổn định. Dinh dưỡng đầy đủ, sức khoẻ cân bằng thì đến 35 tuổi cũng sinh con được như thường”.

Khéo vun vén, con sẽ khoẻ ngoan

Trên thực tế vẫn còn nhiều bà mẹ trẻ biết cách cân đo chi tiêu để nuôi con mình một cách khéo léo. Chị Nguyễn Đặng Hà Anh, 32 tuổi, kế toán một công ty dệt may, chia sẻ: “Trước khi có con, hai vợ chồng cân nhắc đủ thứ, quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tiền bạc sau khi trẻ chào đời. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng vài ba chục triệu đồng cũng đủ xoay xở khi cần. Nhiều bà mẹ đi mua sắm cho con cứ mua vô tư, không đong đếm, quần áo mua một lần cả chục bộ, sữa cũng chục hộp mà phải là sữa ngoại, lại chọn các loại tã tốt, cao cấp, thay xong vứt luôn. Vậy bảo sao tiền không mau hết.
 
Tôi thì chọn mua tã vải cho bé, dùng xong làm siêng đi giặt, phơi khô. Cho trẻ bú sữa mẹ đến hết một năm để cứng cáp, rồi sau đó mua sữa sản xuất từ Việt Nam có chất lượng, an toàn là được. Quần áo của con tôi mua ở siêu thị, có khi xin từ bạn bè đã có con trước đó, như thế tiết kiệm nhiều thứ. Vì tương lai của con nên nhiều khi tôi cũng phải hy sinh những sở thích cá nhân trước đó như mua sắm, tiệc tùng, đi du lịch... đổi lại thấy con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh là hạnh phúc rồi”.
 
Tương tự chị Đặng Thị Ngọc Anh, 29 tuổi, kế toán, cho biết đã từng chứng kiến nhiều vợ chồng kế hoạch nhưng không may bị vỡ, thế là bức xúc, lôi nhau ra hoạnh hoẹ, “Tôi hiểu nỗi lo của nhiều cô vợ trẻ, vì dù sao mình cũng là người trong cuộc. Thay vì phải lo lắng, phân vân, nếu muốn có con bạn cũng có thể lên kế hoạch chi tiêu cho mình khi trẻ ra đời. Cứ mỗi lần có hội chợ giảm giá, hay siêu thị khuyến mãi tôi tranh thủ mua cho con.
 
Tôi chủ trương không mua nhiều, mỗi giai đoạn của con tôi chọn vài bộ, cất sẵn. Còn chọn sữa, hai vợ chồng cũng quyết định mua loại rẻ, sản xuất trong nước miễn an toàn, dinh dưỡng. Không có đủ tiền thì chúng ta thực hiện nuôi con theo kiểu cuốn chiếu, tới giai đoạn nào thì lo giai đoạn đó, chuẩn bị một cuộc sống bình thường, vui tươi, thoải mái cho trẻ là được”, chị Anh chia sẻ.
 
Theo Cát Minh
SGTT
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 4 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 20 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 23 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top