Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên tự lập, hòa nhập cộng đồng

Thứ hai, 08:00 25/06/2007 | Gia đình

Giadinh.net - Ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐTB&XH) cho biết, cả nước có hơn 50 trường lớp (cơ sở) chuyên biệt cho khoảng 6.000 học sinh tàn tật nặng. Mô hình này đã giúp trẻ khuyết tật nặng có cơ hội học tập mà ở trường, lớp phổ thông khó có điều kiện thực hiện.

Nhân rộng mô hình giáo dục hoà nhập

Tuy vậy, khác với mô hình giáo dục hoà nhập, mô hình giáo dục chuyên biệt lại có một số hạn chế: Chi phí xây dựng, trang thiết bị, bộ máy tổ chức cho các trường chuyên biệt dạy trẻ em khuyết tật lớn, nhưng chỉ thu hút được một số lượng quá ít trẻ em khuyết tật (khoảng 0,3% trong tổng số trẻ khuyết tật).

Cuộc sống nội trú, xa cha mẹ, tách biệt với cộng đồng sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý và tinh thần của các em, gây cho các em tâm lý mặc cảm, ngại tiếp xúc với mọi người, khó khăn hoà nhập trong tương lai. Chỉ số phát triển chậm hơn so với trẻ khuyết tật sống cùng gia đình.

Hiện nay, mô hình giáo dục hoà nhập dành cho trẻ khuyết tật nhẹ và vừa, có khả năng theo học tại các trường phổ thông cơ sở ở cộng đồng cùng với trẻ em bình thường đang được tiến hành ở hơn 40 tỉnh, thành trong nước thu hút hơn 50.000 trẻ em khuyết tật.

Đây là hình thức giáo dục trẻ khuyết tật đỡ tốn kém kinh phí đầu tư và đem lại hiệu quả xã hội tốt. Hình thức giáo dục này giúp được rất  nhiều  em nhỏ khuyết tật đến trường, được vui chơi với các bạn, được hoà nhập cộng đồng, xoá  đi những  mặc cảm, có ý thức vươn lên tự lập trong cuộc sống và nhiều em đa trưởng thành.

Các em khuyết tật đã phát triển tốt hơn khi được sống trong môi trường gia đình, không bị tách rời khỏi cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giáo dục cho trẻ em bình thường bài học về lòng nhân ái, biết thông cảm với những mất mát thiệt thòi của bạn mình, từ đó có hành động giúp đỡ thiết thực.

Nhiều trẻ trưởng thành từ các mái ấm

Ông Phạm Quang Huân, Viện Nghiên cứu Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) đánh giá: Đến 2006, sau gần 20 năm, tại Việt Nam đã có 12 làng trẻ em SOS được xây dựng và đi vào hoạt động tại các tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bến Tre, Cà Mau, Thanh Hoá, Quảng Bình. Các làng đã nuôi và dạy gần 2.000 trẻ trong đó 1.330 trẻ sống trong 150 gia đình, 190 trẻ sống trong 7 nhà thanh niên tập trung. Đến nay, có 159 trẻ đã học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề..., ngoài ra có 81 trẻ em đã trưởng thành hoà nhập cộng đồng.

Theo đánh giá chung, trong số các mô hình chăm sóc trẻ mồ côi hiện đang hoạt động tại Việt Nam, mô hình làng trẻ SOS là một trong những mô hình tốt  nhất. Ở đây, trẻ thiệt thòi có cuộc sống ổn định, được bù đắp về vật chất và tình cảm, được tạo điều kiện thuận lợi để học tập, phát triển nhân cách.

Các cháu được chuẩn bị những khả năng, kiến thức và những điều kiện cần thiết để tự lập cuộc sống, hoà nhập cộng đồng. Trẻ có khả năng trội bật được tuyển chọn và gửi đến bồi dưỡng tại các trường năng khiếu; một số được lựa chọn đi học ở nước ngoài. 100% trẻ sau khi học văn hoá phổ thông đều được học nghề, có việc làm, thu nhập ổn định, chưa có trường hợp nào bị thất nghiệp.

Trẻ mồ côi và trẻ em nghèo, thiệt thòi trong các làng trẻ SOS đã được cộng đồng xã hội tạo nhiều điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay, trẻ em mồ côi trong những làng trẻ em SOS nói riêng và hoạt động của các Làng trẻ SOS tại Việt Nam nói chung vẫn có những khó khăn, nhu cầu cần được giải quyết.

Theo GS.TS Phạm Tất Dong, một trong những chỉ số nói lên trình độ nhân văn của hệ thống giáo dục là ở chỗ, trong hệ thống có cơ hội nào cho trẻ có HCĐB. Trong những năm qua, nhiều chuyên gia giáo dục, nhất là những chuyên gia có trách nhiệm giáo dục trẻ có HCĐB, đã nhiều lần lên tiếng về sự công bằng xã hội trong giáo dục cho đối tượng này, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng thấy được.

Mặt khác, chúng ta đang lâm vào tình trạng thiếu những chuyên gia đầu ngành cũng như thiếu các giáo viên cho từng loại trẻ có tật. Hệ thống giáo dục trẻ khuyết tật đang thiếu một tầm nhìn chiến lược cả về phương diện nội dung và phương pháp giáo dục lẫn phương tiện đào tạo cán bộ nghiên cứu và cán bộ giảng dạy.

Để có một hướng đi đúng đắn trong lĩnh vực này không chỉ cần sự phối kết hợp giữa ban ngành các cấp chính quyền, các cơ sở, tổ chức các đơn vị từ thiện mà còn là sự nhận thức sâu sắc của đại bộ phận tầng lớp nhân dân nhằm ủng hộ tinh thần vật chất cho sự nghiệp cao cả này.

Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp đỡ những gia đình có con em là trẻ em thiệt thòi.

Theo số liệu của Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục năm 2006, trong số khoảng 32 triệu trẻ em Việt Nam thì có khoảng 2,7 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó trẻ em khuyết tật khoảng 1,1 triệu trẻ em, mồ côi lang thang khoảng 339.000 em, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa khoảng 929.000 em, trẻ em phạm pháp khoảng 16.000 em và trẻ em chịu ảnh hưởng tệ nạn xã hội khoảng 35.000 em.

Các đối tượng này chỉ có một số ít đang được nuôi dưỡng, học tập tại các trung tâm, các mái ấm (24,22% số em khuyết tật được học các loại hình trường lớp), còn đa số vẫn đang sống tại các gia đình nghèo khó vùng sâu, vùng xa chưa được quan tâm, giúp đỡ.

Chung Nhi

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 1 ngày trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

Top