Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giày, guốc nhựa đang trở thành mốt

Thứ bảy, 16:00 07/11/2009

Mốt giày nhựa, guốc nhựa cao gót của những năm 1990 – 1991 đang quay trở lại, tạo nên nét mới trong việc mua sắm thời trang của giới trẻ Sài Gòn.

Bà Thu Hoa, giám đốc một công ty dịch vụ thương mại ở Q. Tân Bình xúc động kể lại về món quà tặng nhân ngày 20/10 của ông xã – một đôi giày bít bằng nhựa màu trắng. Bà kể: “19 năm trước, món quà đầu tiên ông xã tặng nhân dịp sinh nhật tôi cũng là đôi giày bít nhựa, đã lâu lắm rồi, tôi không thấy loại giày nhựa thời trang này bày bán trên thị trường”…

“Lạ” tạo sức hấp dẫn

Melissa đã chào hàng giày dép thời trang bằng nguyên liệu tổng hợp có thể tái chế.


Mốt giày nhựa, guốc nhựa cao gót của những năm 1990 – 1991 đang quay trở lại, tạo nên nét mới trong việc mua sắm thời trang của giới trẻ Sài Gòn. Nếu so đôi giày bít nhựa của bà Thu Hoa năm 2009 với đôi giày của năm 1990, nét khác biệt không chỉ thể hiện ở sự chênh lệch về giá cả, mà còn biểu hiện rõ ở kiểu dáng, chất liệu, màu sắc… Bà Hoa kể: “Thời trước, giày nhựa có rất ít kiểu. Tôi còn nhớ đi dạo khắp khu chợ giày dép Lê Thánh Tôn, chợ Sài Gòn, chợ An Đông… mỗi sạp bán chỉ có vài đôi. Nếu chọn được kiểu nhiều lúc lại không vừa cỡ chân. Mua giày về còn phải chịu khó dùng dao gọt nhẹ những đường gờ ở gót, ở lòng bàn chân để mang cho êm chân. Vậy mà đôi giày nhựa giá đắt gấp đôi giày da”.

Hiện nay, giày nhựa đang đầy dẩy ở các chợ, cửa hàng. Loại giày bít đế bằng tương tự kiểu bà Hoa đang có, tại chợ Vườn Chuối giá khoảng 80.000đ/đôi. Tại chợ Bến Thành, giày nhựa kiểu sandal quai nơ, giày bít nhựa trong đế 3cm giá khoảng 85.000 – 125.000đ, thế nhưng giày nhựa dành cho trẻ em nhỏ xíu, giá cũng chỉ rẻ hơn người lớn khoảng 10.000đ/đôi.

Đã qua rồi cái thời mua giày dép nhựa để mang cho bền, để chịu nắng chịu mưa… Giày dép nhựa hiện nay đang tạo nên vẻ mới lạ, nét cá tính cho người chuộng thời trang bởi các sắc màu từ xanh đỏ tím vàng nổi bật cho đến xám, trắng bạc, kem, nâu nhạt nền nã, lại có cả các mảng màu nhựa pha màu như có sự chuyển động từ đậm đến nhạt, hay xen kẽ màu tương phản nhau. Kiểu dáng có đủ các mốt, từ loại giày 3 – 5cm dành cho giới văn phòng, giày 7cm đến một tấc dành cho tiệc dạ hội cho đến các kiểu sandal cổ rọ, sandal xỏ ngón đính hạt đá màu…

Đi cùng với giày dép, mốt mới nhất của băng đô cài tóc hiện nay là loại bằng nhựa dẻo dát mỏng tựa như miếng thun, có hoa văn đổ khuôn hình hoa hồng, hoa tulip, lập thể… Tuỳ theo sở thích, dân chuộng thời trang có thể phối màu giày, băng đô, kẹp tóc với vòng đeo tay, vòng cổ, túi xách cùng chất liệu nhựa.

Sức hấp dẫn của phụ kiện thời trang bằng nhựa còn nằm ở sự phối hợp các hoa văn, hoạ tiết hình in trên nhựa với các khối màu trong – đục, bóng – mờ và tất cả đúc liền một khối. Chất liệu nhựa cũng được chế tác bằng công nghệ hiện đại hơn, mềm mại hơn, chịu được nhiệt, có tính đàn hồi và thậm chí còn có cả… mùi thơm.

Ưu điểm: rẻ, bền đẹp và sạch

Cách chọn sản phẩm

Theo bà Mai, bán hàng chợ An Đông nói về kinh nghiệm chọn sản phẩm: hàng nhựa cao cấp mềm mại, có độ đàn hồi nên khi cầm trong tay có thể ấn mọi chiều mà không để lại vết hằn. Thậm chí sandal nhựa có thể bẻ ngược bẻ xuôi. Khi cài lên tóc, mang vào chân, đeo tay, sản phẩm cho cảm giác nhẹ, êm, không gây cứng trên da hay siết chặt vào tóc.

Phụ trang bằng nhựa xuất hiện trên thị trường dưới sự dẫn dắt của các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Givenchy, Bata, Ralph Lauren, Westwood, Burberry, Jimmy Choo… Những mẫu đầu tiên được rao bán trên mạng, được đưa về các shop hàng độc đáo khu trung tâm Q.1 có giá lên đến hàng triệu đồng/đôi giày nhựa. Vào tháng 7.2009, thương hiệu giày Brazil là Melissa cũng đã ra mắt tại Việt Nam bộ sưu tập mới giày Melissa với ưu điểm nguyên liệu tổng hợp có thể tái chế, không gây ô nhiễm môi trường.

Hàng nhựa rao bán trên mạng có hơn 500 kiểu, từ hàng hiệu cao cấp giá vài triệu đồng/sản phẩm đến loại hàng nhựa Eva siêu nhẹ giá chỉ 10.000đ/sản phẩm. Thời trang nhựa còn có cả phụ kiện cho nam như giày, túi xách, thắt lưng…

Ở khu chợ đêm Bến Thành, giày, guốc, thắt lưng, túi xách… từ nhựa có giá chỉ khoảng 60.000 – 150.000đ/sản phẩm. Có vẻ như hàng nhựa thời trang đang ngày càng rẻ hơn bởi nguồn hàng nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… về ngày càng nhiều. Chiếc băng đô nhựa dẻo cài tóc từ giá trên 1 triệu đồng/chiếc hàng nhập từ Pháp, nay chỉ còn 25.000 – 30.000đ/chiếc. Hàng thời trang nhựa giá bình dân có bán nhiều ở chợ Bến Thành, Vườn Chuối, Bàn Cờ, Bà Chiểu, Tân Bình… Hàng cao cấp có bán ở trung tâm thương mại An Đông Plaza, tầng 1 chợ An Đông, trên các website như enbac, 123mua, raovat…

Nhờ giá rẻ, màu sắc, kiểu dáng đa dạng, nên thời trang hàng nhựa đang trở thành mục tiêu mua sắm của nhiều người lao động, nhất là giới công nhân. Chị Đoàn Thị Bình, công nhân may ở Củ Chi nói: “Khi mang đôi sandal nhựa mình có cảm giác ăn mặc chỉn chu hơn so với mang dép nhựa lẹp xẹp. Mấy người ở cùng khu nhà trọ với mình dạo này cũng chuyển sang giày hoặc sandal nhựa rồi”.
 
Theo SGTT
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 5 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top