Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy trẻ phát triển tài năng (1): Đừng bỏ qua giai đoạn đầu đời

Thứ sáu, 10:02 19/12/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Nuôi con khỏe mạnh, phát triển tối đa năng khiếu của trẻ là mục tiêu mà nhiều bậc phụ huynh hướng tới. Nhưng bắt đầu từ khi nào, làm sao phát hiện con mình có năng khiếu gì để phát huy thì không phải ai cũng biết. Loạt bài viết dưới đây sẽ giúp các bậc cha mẹ trả lời câu hỏi đó.

 

Thời kỳ 0-6 tuổi là “thời kỳ vàng” để khai mở tiềm năng cho trẻ.	 ẢNH: CHÍ CƯỜNG
Thời kỳ 0-6 tuổi là “thời kỳ vàng” để khai mở tiềm năng cho trẻ. ẢNH: CHÍ CƯỜNG

 

Theo các nhà nghiên cứu, tuổi vàng phát triển của trẻ là từ 0 - 6 tuổi nên cần thực hiện những kích thích nhằm giúp trẻ bộc lộ tài năng sớm. Đây là giai đoạn khai mở tiềm năng của trẻ và rất quan trọng đối với sự hình thành, phát triển tài năng của một đứa trẻ.

Chăm con ngay từ trong bụng mẹ

Trong một xã hội phát triển như hiện nay, chuyện bố mẹ mong muốn con cái khôn lớn, phát triển tài năng đã trở thành một xu thế của không ít gia đình. Chăm lo cho con từng chút một, nhiều gia đình không ngại đầu tư thời gian, tiền bạc với mong muốn con thành người tài năng. Thế nhưng, làm thế nào để con phát triển tài năng, phải bắt đầu từ khi nào thì nhiều phụ huynh vẫn còn loay hoay đi tìm lời giải đáp.

Chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể (Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lí Hoàng Nhân, Hà Nội) cho rằng, quá trình để hình thành một đứa trẻ tài năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó giai đoạn đầu đời rất quan trọng, kể từ lúc mang thai cho tới lúc đứa trẻ ra đời rất sự quan tâm, chăm sóc từ cha mẹ.

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, chế độ dinh dưỡng của bà mẹ trong thời gian mang thai vô cùng quan trọng, giúp tăng trưởng và phát triển thai nhi. Bà bầu cần bổ sung Colin (có trong trứng, sữa bò, thịt nạc…) làm tăng khả năng ghi nhớ mọi việc cho trẻ; Các axit béo thiết yếu như DHA, AA… giúp cho sự phát triển não bộ của trẻ; Ngoài ra, cũng cần bổ sung thêm sắt rất cần cho quá trình phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể, dinh dưỡng chỉ là bổ trợ, phụ huynh cần chú trọng đến phương pháp dạy con từ trong bụng mẹ (còn gọi là “thai giáo”) đã được khoa học nghiên cứu, chứng minh. Khi mang bầu, các bà mẹ có thể chọn cách nghe những bản nhạc giàu cảm xúc, trò chuyện với thai nhi, hay đọc sách, tinh thần luôn thoải mái, sống lạc quan…

Khi đứa trẻ ra đời, ngoài yếu tố dinh dưỡng giúp trẻ khỏe mạnh, cần cho trẻ được khám phá, giao tiếp với các thành viên trong gia đình để hình thành giao tiếp, phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Lớn hơn một chút, bố mẹ cũng nên cho trẻ làm quen, tiếp xúc với các loại trò chơi, vẽ tranh, tìm hiểu đồ chơi… Bố mẹ cũng cần định hướng cho trẻ chơi, sử dụng các loại trò chơi, nghe các bài hát phù hợp với độ tuổi.

Kích thích tiềm năng của trẻ như thế nào?

Để nhận biết sở thích của trẻ, theo chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể, bố mẹ quan sát xem trẻ thích gì, có khả năng gì để tác động, kích thích trẻ phát triển. Bố mẹ cần định hướng cho trẻ chơi các loại đồ chơi, hướng dẫn, chỉ bảo cho trẻ chơi đúng cách, các loại đồ chơi được hình thành để phát triển sở thích của trẻ, kích thích tính tìm tòi, khám phá của trẻ. Bố mẹ cũng cần tiết chế cảm xúc của trẻ, định hướng cho trẻ thói quen sinh hoạt như ăn, chơi, ngủ đúng giờ, đúng cách….

“Đồ chơi trí tuệ cho trẻ cũng là một phương pháp tốt, được các nhà sản xuất nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường. Do đó, bố mẹ cần phải biết lựa chọn đồ chơi, phải hiểu về đồ chơi rồi mới cho trẻ chơi, khám phá. Phải dạy trẻ cách chơi, sử dụng, nếu không trẻ chỉ biết phá hủy những món đồ chơi ấy. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần quan sát để nhận biết trẻ có khả năng về ngôn ngữ (nói lưu loát, thích đọc, thích kể chuyện), hoặc thích vẽ, khám phá khoa học… để từ đó tập trung phát triển những thế mạnh của trẻ”, chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể chia sẻ thêm.

Theo các chuyên gia tâm lý, có nhiều bố mẹ vì bận bịu hoặc không có hứng thú với các trò chơi của con, như vậy trẻ sẽ buồn bực và dẫn đến phá phách, rồi lại bị đánh mắng. Do đó, bố mẹ cần phải nỗ lực quan tâm, cùng chơi với trẻ.

 

Đánh giá về giai đoạn phát triển tài năng của trẻ, TS Phạm Mai Chi (Viện Nghiên cứu phát triển trẻ thông minh sớm) cho biết:  “Một nửa sự phát triển quan trọng của não bộ ở đứa trẻ được hoàn thành vào thời điểm trẻ bắt đầu học mẫu giáo. Đặc biệt, trẻ em có các mạch thần kinh nếu không được kích thích trước khi học mẫu giáo thì sẽ không bao giờ có được sự thông minh đáng có. Thời kỳ 0-6 tuổi là thời kỳ vàng, cửa sổ của các cơ hội giáo dục khai mở tiềm năng cho trẻ”.

 

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 9 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top