Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện người mẹ viết đơn xin xử lý con đẻ của mình

Thứ tư, 09:33 19/09/2007 | Gia đình

Giadinh.net - Bà Phạm Thị Đượng (81 tuổi) trú phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội tự tay viết đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý chính người con đẻ của mình.

Người mẹ khốn khổ

Toàn bộ câu chuyện đau lòng của người đàn bà 81 tuổi này được chúng tôi chép lại theo lá đơn “Đơn đề nghị khẩn cấp”, do bà Đượng gửi đến Báo GĐ&XH ngày 10/9/2007. Trong đơn bà Đượng viết: “Tôi là vợ liệt sĩ, có ba người con trai và một con gái cùng trú tại dãy nhà 20, ngõ 49 Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) từ năm 1969 đến nay.

Do có sự tranh chấp lối đi giữa người con trai trưởng Trần Ngọc Thanh với các em còn lại trong gia đình, nên Thanh giận lây sang tôi. Hàng ngày, cứ đến bữa cơm thì Thanh và vợ là chị Lê Thị Thịnh lại mang thùng nước phân đến gần chỗ mâm cơm của tôi, hoặc dùng que quấy hố ga khiến cho tôi phải ngửi mùi hôi thối trong bữa ăn. Không chỉ có vậy, anh Thanh còn sai vợ cho giẻ rách và cao su vào lò để hun, khiến cho căn phòng hơn chục mét vuông của tôi luôn ngập tràn khói”.

Khi trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Thịnh (vợ anh Thanh) lại cho rằng vụ việc không hẳn như trong đơn bà Đượng khiếu nại gửi Báo GĐ&XH. “Vợ chồng tôi không đối xử với mẹ mình như vậy vì chúng tôi là người biết suy nghĩ, biết đạo lý. Tôi thừa nhận là có việc cậy nắp ga lên để quấy nước, nhưng đó là khi ống thoát nước bị tắc. Còn việc hun khói, thì các anh biết đấy, nhà cửa chật chội, khoảng không thoát khói không có nên hàng ngày gia đình nhóm lò than tổ ong, bà cụ bị khói là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi” - chị Thịnh phân trần.

Cần sự can thiệp của chính quyền địa phương

Trong buổi làm việc với chúng tôi sáng ngày 11/9/2007, ông Hoàng Viết Chiến - Tổ trưởng tổ dân phố số 16 (nơi bà Đượng cư trú - PV) cho biết: “Vụ việc bà Đượng tố cáo anh Thanh có những hành vi quấy phân, hố ga, hun khói là hoàn toàn đúng. Tôi nói thật, anh Thanh sống không đúng với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

Vụ việc của gia đình anh Thanh tổ dân phố chúng tôi đã nhiều lần họp nhắc nhở và công an phường Phúc Xá cũng đang giải quyết. Một cụ già phải sống hàng năm trời trong cảnh bị hành xử như vậy có một phần lỗi không nhỏ của chính quyền địa phương. Chính sự giải quyết thiếu kiên quyết, đã gây ra những bức xúc của người dân trong tổ dân phố. Nếu chính quyền địa phương có trách nhiệm một chút, thì bà Đượng- một người vợ liệt sĩ sẽ không phải khổ trong một thời gian dài đến như vậy”.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ trực ban công an phường Phúc Xá cho biết: “Vụ việc trong gia đình bà Đượng là có thật, công an phường đã nhiều lần gọi anh Thanh lên giải quyết và răn đe. Nhưng cũng phải nhìn nhận là cả hai bên đều có lỗi, ngay cả anh Quân (con thứ 3 của bà Đượng -  PV) cũng có những xử sự không đúng mực với gia đình anh Thanh nên khiến cho mâu thuẫn gia đình càng thêm căng thẳng”.

Báo GĐ&XH đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp nhanh chóng, kiên quyết để giải quyết sự vụ một cách thấu tình, đạt lý.

Luật gia Nguyễn Tiến Quang – Văn phòng Luật Smic: Con cái ngược đãi cha mẹ có thể bị phạt tù đến 3 năm

Những hành vi của con trai bà Đượng (anh Thanh) theo như trong đơn được coi là hành vi ngược đãi. Hành vi ngược đãi cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính và phạt tù tùy theo tính chất và những mức độ sau:

Điều 35, Luật Hôn nhân gia đình nghiêm cấm con cái có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ. Điều 11, Nghị định 87 - ngày 21/11/2001- NĐCP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình quy định: Phạt tiền từ 200 - 500 ngàn đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà cha mẹ và người có công nuôi dưỡng nhưng chưa gây hiệu quả nghiêm trọng.

Điều 15, Bộ luật Hình sự quy định: Người nào có hành vi ngược đãi ông bà cha mẹ và người có công nuôi dưỡng gây ra hiệu quả nghiêm trọng (như gây thương tích, bệnh tật, ngất, sốc - cơ quan công an xác nhận), hoặc đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 3 năm.

Ngoài ra, theo Luật Dân sự thì người con có hành vi ngược đãi cha mẹ còn có thể bị tước quyền thừa kế, hoặc bà mẹ có thể làm thủ tục không công nhận là con.

Quốc Tuấn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 9 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top