Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ rơi cha mẹ là phạm luật

Thứ tư, 10:11 31/12/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Sau bài viết "Con cái bỏ bê, 86 tuổi vẫn lưng còng kiếm sống", phản ánh việc cụ Nguyễn Thị Tuyết (cụ Ngố, 86 tuổi) ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, bị con cái bỏ bê nên ngày ngày phải bán nước dạo kiếm sống, bà Nguyễn Thị Lan, Cục phó Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐTB & XH đã có cuộc trả lời phỏng vấn PV Báo GĐ&XH xung quanh trách nhiệm của con cái với cha mẹ già và trách nhiệm của xã hội với người cao tuổi.

Bà  Nguyễn Thị Lan - Cục phó Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ LĐTB & XH
 
Xin bà cho biết những đối tượng người cao tuổi  nào được hưởng trợ cấp của Nhà nước?

- Những đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp của nhà nước gồm: Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ). Một đối tượng nữa, đó là người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Thưa bà, trường hợp của cụ Ngố vẫn có con cháu nhưng con cháu bỏ bê, không chăm sóc thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ thế nào?

- Nhà nước chỉ có thể giúp thông qua việc để cụ hưởng chính sách xã hội hỗ trợ người già trên 85 tuổi. Khung chung của chính sách đó chỉ ra rằng, người cao tuổi không có nơi nương tựa, thuộc diện nghèo thì được xem xét để đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Không có văn bản luật pháp nào quy định là nếu ai đó bị con cháu bỏ bê thì sẽ được trợ cấp. Vì như vậy, sẽ tạo ra một xu hướng không tốt trong xã hội, nhiều người sẽ sẵn sàng từ bỏ trách nhiệm của mình với bố mẹ để đẩy họ vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Quy định pháp lý phải chặt chẽ để không gây ra những tiền lệ xấu, nhưng cách thực hiện thì có thể tùy thuộc vào từng địa phương, hoàn cảnh cụ thể. Địa phương hoàn toàn có quyền xem xét và linh động trong thực thi chính sách đó. Ví dụ, trên cơ sở ý kiến bà con dân làng, những người sống trực tiếp với cụ Ngố, xem có đúng là cụ cần trợ giúp không. Từ đó, xã đề xuất lên huyện để xem xét.

 Năm 1997, ông Nguyễn ĐứcKế, Phó Chủ tịch HĐND xã Uy Nỗ thời đó đã từng phân xử về việc 3 con chịu trách nhiệm mỗi ngày gửi cụ 2.000  đồng để trang trải cuộc sống. Nhưng theo lời chị Thanh, con nuôi cụ Ngố thì việc thực hiện quyết định đó chỉ diễn ra  hơn 1 tháng, nên cụ Ngố vẫn phải một mình cặm cụi kiếm sống. Theo bà, sự việc này cần được xử lý thế nào?

- Về việc này, chính quyền xã phải có trách nhiệm cưỡng chế, thu hoặc trừ thu nhập của những người con đó để chuyển về cho bà cụ. Hơn nữa, những cơ quan có trách nhiệm cần tiếp tục giáo dục ý thức của con cái với cha mẹ. Nếu giáo dục không được, phải xử lý hành chính hoặc có thể hình sự nếu con cái không thực hiện nghĩa vụ của họ.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình có tội danh liên quan đến hành hạ về thể chất hoặc tinh thần người khác. Bỏ bê không nuôi dưỡng bố mẹ có thể bị khép vào tội hành hạ về mặt tinh thần.

Mặt khác, Hội người cao tuổi, Hội Phụ nữ xã Uy Nỗ ngoài tiếng nói với chính quyền, có thể tìm các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm cho cụ. Nếu Hội Người cao tuổi thấy cụ không thể tiếp tục sống như thế được nữa, có thể tác động để xã hỗ trợ cụ hoặc đưa cụ vào cơ sở bảo trợ. Hội Phụ nữ cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong việc này để hỗ trợ cụ về mặt vật chất, thậm chí là các hỗ trợ về mặt tinh thần để cụ vui sống. Xã hội cùng chung tay thì mọi việc sẽ được giải quyết.

Xin cảm ơn bà!
 

Cụ ngố hàng ngày bán nước dạo và bên căn nhà 10m2 không cửa.

Cụ Ngố, tên thật là Nguyễn Thị Tuyết, người thôn Hoài Oai, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội do phải cắt buồng trứng sau lần mang thai không thành đã nhận nuôi một con trai, một con gái và một người con riêng của chồng. Khi con cái lớn lên, đề huề gia thất, cụ chia đất cho các con, còn mình sống trong căn nhà chưa đến 10m2, hiện đang được hai cháu mượn “ở nhờ”.
 
Dù 3 con sống ngay bên cạnh, có người rất khá giả nhưng cụ Ngố vẫn phải hàng ngày bán nước trong chợ Tó để kiếm sống, đêm phải ngủ ngoài lán chợ. Đã nhiều lần, cụ Ngố làm đơn xin UBND xã chứng nhận là người già cô đơn để hưởng trợ cấp, nhưng chính quyền không đồng ý với lý do cụ còn những 3 người con.

Khi chúng tôi đặt vấn đề này với ông Hoàng Đình Hè, Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội - ông Hè nói:
 
“Từ ngày còn làm cán bộ tư pháp, tôi đã trực tiếp đứng ra hòa giải rất nhiều lần giữa cụ Tuyết và các con, nhưng tôi không nhớ lần hòa giải cuối cùng có kết quả thế nào và năm bao nhiêu. Còn việc theo dõi thực thi các quyết định của xã, hàng ngày tôi vẫn thấy bà đi chợ, một ngày kiếm mấy chục nghìn ngon lành, cười nói ầm ầm, bà có phải là người khó khăn bệnh tật gì đâu. Tôi không nghĩ và không nhất trí với việc nói là con cái bỏ bê cụ.
 
Vợ chồng bà Ngọt là người khá giả, đàng hoàng tử tế, không thể có chuyện đó được, có chăng là họ không khéo léo chiều cụ thôi. Có nhiều người già đến tận nhà tôi bảo là con cái đuổi họ, nhưng tôi bảo không, chẳng đứa nào nó đuổi cả; còn nếu cụ không thích ở với con cái thì đến ở với cháu. Còn việc cậu con trai nuôi phá tường thì đó là chuyện thường xuyên”.
 
Thùy Ninh (Thực hiện)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 55 phút trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 6 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 22 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top