Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài mẹ “đồng bóng” làm điệu cho con

Thứ sáu, 18:33 03/05/2013 | Gia đình

Vì sĩ diện và cũng là do “bệnh” đồng bóng mà có nhiều mẹ mải miết làm điệu cho con bất chấp hậu quả.

Làm điệu cho con từ trứng nước

Là một bà mẹ thích làm điệu cho con, nhưng do kinh tế không dư dả cho lắm nên chị Trang (Đống Đa – Hà Nội), có cách riêng để “biến con thành công chúa lộng lẫy”. Phương châm của chị là làm điệu cho con từ khi lọt lòng. Cho nên khi bé Múp nhà chị mới sinh ra chưa được bao lâu là chị đã nhăm nhăm cái kéo trong tay để cắt lông mi cho con. Rồi khi nhìn thấy cái mũi bé xíu của con có phần bị tẹt, chị ra sức vuốt mũi con khiến con cả ngày cứ ọ ẹ. Mẹ chồng chị nhiều khi ngán ngẩm thở dài nói: “Chỉ thiếu nước cầm cái kẹp mà kẹp luôn vào mũi con”.

Khi con gái lớn hơn một chút chị bắt đầu lùng mua cho con những món trang sức “rẻ mà đẹp”. Lúc nào cũng như lúc nào, trên các ngón tay và cổ tay nhỏ xíu của bé Múp phải có vài ba phụ kiện thì chị mới yên tâm. Không những thế cứ có thời gian rảnh rỗi là chị lượn khắp chợ này, đến chợ kia chọn mua cho con những trang phục thướt tha, lùm xùm không cần để ý đến chất liệu thế nào “miễn là khoác lên người con xinh là được”. Bởi thế, chiếc tủ quần áo của con cứ theo đà đó mà chật dần lên.

Rồi sẵn tài khéo tay, chị tỉ mẩn xỏ hạt cườm, uốn dây đồng thành những chuỗi vòng cổ cho con đeo. Bé con nhà chị nhiều khi được mẹ đeo cho chiếc vòng thì luôn tay kéo lên, cho vào miệng ngậm. Trong khi cả nhà xanh mặt ngăn cản chị không nên để con nhỏ tí mà đeo cái vòng cổ thòng lòng, nặng trịch dễ gặp nguy hiểm thì chị dỗi hờn, ấm ức khóc cho rằng cả nhà hùa vào bắt nạt chị.

“Mấy lần cô ấy cho con ngồi chơi một mình với chiếc vòng cổ lòng thòng, sợ phát khiếp, nhỡ không may quấn chặt vào cổ con… thì hối cũng không kịp”, chồng chị Trang kể lại.

Chị Trang còn thật thà cho biết rằng để tôn dáng của con, chị nhờ bạn bè ở nước ngoài đặt mua những đôi dép/giày cao gót cho con. Chị hào hứng khoe: "Giờ cháu đi giày cao gót các cô lớn ngồng cũng phải chào thua đấy". Và quả thực khi được tận mắt chứng kiến bé Múp thoăn thoắt nhảy chân sáo trên những đôi dép cao gót vốn không nên để trẻ con đi, mọi người nửa phục tài "đào tạo" của chị, nửa lắc đầu vì kiểu làm đẹp cho con không đúng cách.

Bi hài mẹ “đồng bóng” làm điệu cho con 1
Ảnh minh họa

Chị Thúy (Giảng Võ – Hà Nội) cũng là mẫu phụ nữ thích “hoa hòe, hoa sói”. Chị quan niệm: “Làm điệu cho con ngoài việc ăn mặc cầu kỳ, kiểu cách, thì người con lúc nào cũng phải thơm phức”. Bởi vậy, thay vì chọn cho con những loại sữa tắm, dầu gội, dầu massage dịu nhẹ thì chị thường mua những loại có mùi thơm phức. Không những thế, lúc nào chị cũng tranh thủ xức cho con chút nước hoa để “ai bế cũng phải thích”.

Được biết, hễ đi đâu, mua sắm gì, bao giờ chị cũng gom cho con vài loại sản phẩm làm đẹp dựa trên tiêu chí của riêng mình. Cho rằng những loại mỹ phẩm dùng cho con là hàng đắt tiền thì sẽ tốt nên chị cứ hồn nhiên dùng cho con mà không quan tâm đến thành phần của những loại mỹ phẩm đó là gì. Nhiều khi đưa con trai đi chơi, chị còn điệu đà dùng keo xịt tóc để tạo dáng tóc cho con.

Làm điệu quá đà, mẹ biến con thành… vẹt

Vừa dựng xe ở góc sân, toan bước vào nhà thì anh Thanh (Ba Đình – Hà Nội) té ngửa khi cô con gái bé nhỏ của mình diêm dúa như một con vẹt chạy ra khoe với bố: “Con xinh không bố?”. Nhìn con gái lòa xòa trong bộ váy sặc sỡ, khuôn mặt trang điểm già đau già đớn mà mái tóc đen mượt của con gái giờ đây xoăn tít kiểu “xù mì” và nhuộm đỏ, anh Thanh thở dài ngán ngẩm. Không cần hỏi han anh cũng biết thủ phạm biến con gái thành “vẹt” là ai.

Chị Hoài – vợ anh, vốn là chúa đồng bóng lại thích làm điệu với những kiểu thời trang không giống ai. Nhớ lại dạo vợ còn mang bầu, anh cho biết: “Khi biết con là con gái, cô ấy mừng húm. Ngày nào cô ấy cũng lầm bầm rằng ‘Con ơi, nhanh ra mẹ làm đẹp cho’ mà lo ngay ngáy. Rồi hôm nào cũng lôi về nhà vài ba món đồ, trang phục, phụ kiện lòe loẹt đến… con vẹt cũng phải chào thua. Cô ấy bảo để làm điệu cho con”.

Nói là làm, từ khi bé con nhà anh chị còn ẵm ngửa, chị đã bế con ra tiệm bắn lỗ tai khiến cả nhà phát hoảng. Trong khi cả nhà cuống cuồng vì sợ con nhiễm trùng thì chị xuề xòa xua tay: “Làm dịch vụ an toàn, không sao hết”. 5 tháng tuổi, con gái anh chị đã được mẹ xỏ cho đôi hoa tai hình bông hoa đỏ chót. Rồi có bao nhiêu phương pháp để “con đẹp lên” là chị áp dụng triệt để.

Không hiểu gu thẩm mĩ của chị đến đâu nhưng nhìn đứa con gái da ngăm ngăm khoác lên mình những bộ đồ sặc sỡ, cổ và tay thì vòng nọ dây kia, anh Thanh liên tưởng đến người của bộ lạc nguyên thủy nào đó trong các bộ phim. Có dịp bế con đi đâu là chị mang đến hàng chục bộ váy xanh đỏ, tua rua rườm rà cho con thay liên tục. “Cứ nghe ai khen con sành điệu là cô ấy cười ngoác miệng, tự hào lắm”, anh Thanh nói.

Anh Thanh còn cho biết, con lớn đến đâu là chị làm điệu cho con đến đó, tham khảo đủ các loại thời trang và lắm khi kết hợp chả giống ai. Trời nóng như đổ lửa thì chị nhất định cho con áo ngoài ngắn, áo trong dài để “hợp thời trang”. Hôm nào mà có đám cưới, hoặc tiệc tùng là chị mất cả buổi, lục tung tủ quần áo để trổ tài stylist cho con. Rồi tô son, điểm phấn biến con thành bà cụ khi bé mới 4 tuổi. “Nhà bây giờ đúng là có 2 nàng vẹt”, anh Thanh nói.

Bi hài mẹ “đồng bóng” làm điệu cho con 2
Làm điệu cho con quá sớm là một trong những cách làm hỏng con nhanh nhất. (Ảnh minh họa)

Và hậu quả

Vì muốn làm đẹp cho con, cả chị Trang, chị Thúy và chị Hoài đều không thể ngờ rằng phương thức làm điệu cho con lại ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé.

Được biết, chỉ sau một thời gian được mẹ làm điệu cho con với đủ thứ phụ kiện bằng những chất liệu không an toàn, bé Múp nhà chị Trang ngoài việc mấy lần suýt chết hụt vì bị vòng quấn cổ, thì ngón tay và cổ tay đeo đồ trang sức có dấu hiệu bị loét do viêm da. Nhìn con người ngợm mẩn đỏ ra vào viện liên tục, chị Trang mới ân hận.

Đó là chưa kể việc chị Trang cho con đi giày cao gót vốn là điều không tốt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ. Bởi cấu trúc xương của trẻ còn non yếu, việc đi giày cao gót sẽ ngoài việc khiến trẻ đau đớn ở gót chân, ngã do trật chân thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới khung xương của trẻ, gây hại cho xương chậu, dễ tăng nguy cơ thoái hóa xương khớp hoặc dễ bị viêm khớp mạn tính.

Còn việc làm điệu cho con trai chị Thúy, và con gái chị Hoài hậu quả nhãn tiền chưa thấy nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, việc các chị dùng các sản phẩm chăm sóc da, tóc, sử dụng các phương pháp làm đẹp cho bé không đúng khi trẻ đang ở độ tuổi quá bé sẽ dễ nguy hại đến sức khỏe. Các hóa chất độc hại trong những sản phẩm làm đẹp đó tuy không ảnh hưởng gì đến người lớn nhưng đối với trẻ, thông qua lớp da non nớt, hóa chất đó thẩm thấu qua da, qua đường hô hấp, trẻ sẽ dễ mắc phải chứng ho, dị ứng và nặng hơn có thể gây ung thư… Hơn thế, nếu mẹ quá chú tâm vào việc làm điệu cho con sẽ khiến con dễ sinh hư, dần hình thành lối sống quen hưởng thụ, ích kỉ về sau.

Do đó để nuôi dạy con ngoan khỏe mạnh, các bậc cha mẹ nên có những ứng xử đúng mực giúp con hình thành gu thẩm mỹ và lối sống đúng đắn. Đối với trẻ, các chuyên gia khuyên các mẹ chỉ nên dùng những sản phẩm dành riêng cho trẻ, có nguồn gốc rõ ràng, không chứa hóa chất độc hại.
 
Theo Tri thức trẻ
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 9 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top