Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà bầu không nên coi thường bệnh phụ khoa

Thứ hai, 16:34 30/04/2012 | Gia đình

Sau 2 năm mong mỏi mới đậu thai nên khi thấy ra máu khi có bầu 5 tuần, chị Hòa rất lo lắng. Nghĩ bị động thai, chị đi siêu âm, bốc thuốc bắc về uống hằng tháng nhưng cuối cùng bác sĩ phụ khoa lại phát hiện chị bị polip cổ tử cung.

"Hai vợ chồng ăn không ngon ngủ không yên suốt bao ngày, đi siêu âm mấy chỗ thì có nơi nói rau hơi bong, có chỗ nói bình thường, nên càng hoang mang. Mẹ chồng thì đi cắt thuốc về cho mình uống dưỡng thai, nhưng máu vẫn cứ ra suốt hơn một tháng sau", chị Hòa (Gia Lâm, Hà Nội) kể lại.

Cuối cùng, mãi tới khi tìm tới bác sĩ phụ khoa, chị Hòa mới té ngửa khi biết, hiện tượng ra máu là do chị bị polip ở vùng kín, chứ không phải dấu hiệu dọa sẩy. Chị đã được bác sĩ xoắn polip và điều trị khỏi sau mấy tuần.

Chị Nhung (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng băn khoăn khi vùng kín xuất hiện những nốt nhỏ sần sùi lúc chị có bầu được 3 tháng. Ban đầu, nghĩ là do trời nắng nóng, mình vẫn mặc đồ chật nên mới bị như vậy, chị tự chữa bằng cách thay hết quần áo bằng váy, vệ sinh sạch sẽ. Thế nhưng, tình trạng vẫn không cải thiện mà có chiều hướng nặng thêm.

Đi khám, chị khi biết mình bị sùi mào gà, và nếu không chữa triệt để có thể lây cho em bé và gây nguy hiểm cho cả mẹ và con khi sinh. Dù vậy, lúc bác sĩ nói cần phải đốt điện, chị lại do dự vì sợ thủ thuật này ảnh hưởng tới em bé.

"Mình đã phải đi tới 4 phòng khám khác nhau rồi mới dám quyết định đi đốt. Sau đó cả tháng vẫn hồi hộp chờ đợi xem con có bị làm sao không", chị thổ lộ.

Điều khiến chị buồn hơn là biết bệnh của mình bị lây từ chồng và phát hiện anh xã từng "vui vẻ" bên ngoài vài lần khi vợ vừa có thai. "Đau lòng lắm mà chẳng biết làm thế nào. Khi biết lây bệnh cho vợ và có thể hại con chỉ vì mấy lần 'nổi hứng', anh ta cũng tỏ ra sợ và thề lên thề xuống sẽ không như vậy nữa, nhưng mình vẫn thất vọng và buồn chán vô cùng", chị Nhung chia sẻ.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội) cho biết, có không ít chị em bị mắc bệnh phụ khoa khi thai nghén, nhưng do chủ quan hoặc sợ việc điều trị ảnh hưởng tới em bé, nên thường chần chừ việc khám, chữa.

Theo bà Dung, việc mang thai thường không làm tăng nguy cơ viêm nhiễm nếu quan hệ một vợ một chồng. Hơn nữa khi có thai, hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng làm việc tích cực hơn. Tuy nhiên, giai đoạn này, sự thay đổi hoóc môn có thể khiến nhiều người cảm thấy ẩm ướt hơn ở vùng kín, và nếu không vệ sinh đúng cách, đây có thể là môi trường thuận lợi cho các bệnh viêm nhiễm, nấm phát triển. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân khiến không ít bà bầu mang bệnh lây truyền qua đường tình dục là bị nhiễm từ việc chồng có quan hệ không an toàn bên ngoài.

Bà Dung cho biết, điều đáng nói là, nếu như ở nước ngoài, yêu cầu khám phụ khoa là bắt buộc đối với tất cả phụ nữ mang thai, thì ở nước ta, nhiều người chỉ quan tâm đến việc siêu âm thai nhi, chứ chưa chú ý tới việc khám sức khỏe của bản thân và chăm sóc vùng kín. Thậm chí, một số trường hợp bị bệnh còn không chữa triệt để vì sợ ảnh hưởng tới thai. Đây là một quan niệm sai lầm và có thể gây nhiều hệ lụy cho cả mẹ và con.

Trường hợp của chị Phúc (Hoài Đức, Hà Nội) là một điển hình. Thấy ra nhiều dịch và thường xuyên ngứa rát, chị Phúc nghi mình bị nấm. Dù vậy, chị nhất quyết không đi khám, chữa mà tự mua lá trà xanh, lá trầu về đun nước rửa. Tình trạng ngứa rát cứ lui đi được một thời gian ngắn rồi quay trở lại nhưng chị vẫn cố chịu. Tới khi sinh con, em bé vừa chào đời đã hay quấy khóc và không chịu bú, uống sữa. Bác sĩ kiểm tra mới phát hiện trong miệng bé đầy nấm do bị lây từ mẹ.

Nặng nề hơn, chị Hậu (Mê Linh, Vĩnh Phúc) còn bị vỡ ối non vì không chữa viêm nhiễm.

Khi có bầu được gần 3 tháng, chị Hậu thấy cửa mình ra nhiều khí hư màu vàng đục. Đi khám, chị được bác sĩ chỉ định đặt thuốc vì viêm âm đạo, nhưng sợ ảnh hưởng tới con, chị không dùng. Sau đó, khi quan hệ với chồng chị lại thấy đau rát và ngứa, đồng thời, thường xuyên bị "són tiểu". Rồi một lần, bỗng nhiên, chị thấy nước ộc ra từ âm đạo và tìm đến bác sĩ thì được chẩn đoán bị vỡ ối và không giữ được thai.

Theo bác sĩ Kim Dung, viêm nhiễm phụ khoa có thể gây hại cho cả mẹ và thai nhi. Cụ thể, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai có thể truyền sang con. Hay bệnh sùi mào gà ở thai phụ có thể gây chảy máu khó cầm, phải mổ lấy thai, lây bệnh cho con khi sinh, đồng thời mẹ cũng có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung, âm đạo... Nếu mắc nấm, clamya trong thời kỳ này chị em có thể khó chịu, gây viêm màng ối, đẻ non, truyền nấm cho con...

Chuyên gia sản phụ khoa cho rằng, để tránh các bệnh viêm nhiễm vùng kín khi mang thai, chị em cần giữ vệ sinh tốt, mặc đồ lót bằng chất liệu cotton, không thụt rửa sâu bên trong hay bằng các loại xà phòng mạnh. Quan hệ vợ chồng lành mạnh, và có thể sử dụng bao cao su. Khi thấy bất kỳ biểu hiện bất thường nào cần đi khám bác sĩ.

Bà cho biết, việc điều trị phụ khoa cho phụ nữ có thai sẽ được bác sĩ cân nhắc cẩn trọng để chọn cách phù hợp để không ảnh hưởng tới thai nhi, nên chị em không cần quá lo lắng, và phải tuân thủ theo đúng chỉ định cũng như tái khám để biết bệnh đã được điều trị dứt điểm chưa.

"Trước khi có ý định mang thai, cần đi khám sức khỏe tổng quát cũng như phụ khoa, chữa dứt điểm các bệnh viêm nhiễm vùng kín, phần phụ, để đảm bảo an toàn cho mẹ và con sau này", bác sĩ khuyến cáo.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 23 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top