Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 1500 người tham gia ‘Kiến tạo cuộc đời mới- Đường về hạnh phúc’

Thứ hai, 10:57 25/03/2024 | Gia đình

GĐXH - Gần 1.500 người từ khắp mọi miền đất nước và trên thế giới sẽ hội tụ tại Hà Nội trong hai ngày 30/3 và 31/3/2024 để tham gia chương trình “Kiến tạo cuộc đời mới – Đường về hạnh phúc”. Chương trình hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đặc biệt, giúp nhiều người định nghĩa lại “hạnh phúc”.

Hạnh phúc là mục tiêu mà ai cũng mong muốn đạt được trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi đúng đường trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều người lầm tưởng rằng hạnh phúc chỉ đến khi họ có địa vị xã hội hoặc đạt được những thành tựu về vật chất như sở hữu nhà lầu, xe hơi. Không ít người lại gắn hạnh phúc của mình vào vợ/chồng, con cái nên khi bạn đời ngoại tình, con cái hư hỏng thì suy sụp, khổ đau.

"Kiến tạo cuộc đời mới – Đường về hạnh phúc" là chương trình do Học viện Minh Trí Thành tổ chức trong hai ngày 30/3 và 31/3/2024 sẽ mang tới những góc nhìn mới, giúp người tham gia tìm thấy hạnh phúc đích thực chứ không phải "vay mượn" bên ngoài.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành) chia sẻ: "Hạnh phúc không phải là sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Nó đến từ chính nội tâm mỗi người, là tình yêu thương và sự bình an mà chúng ta tạo ra từ bên trong mình. Chỉ khi ta hạnh phúc thì mới có thể trao hạnh phúc cho những người xung quanh. Do đó, thay vì mải miết tìm kiếm ở bên ngoài, "Đường về hạnh phúc" sẽ giúp các học viên được chữa lành, quay trở về bên trong mình, học cách yêu thương và trân trọng bản thân để tìm được hạnh phúc đích thực".

Gần 1500 người tham gia ‘Kiến tạo cuộc đời mới- Đường về hạnh phúc’- Ảnh 1.

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Lanh, hạnh phúc đến từ chính nội tâm của mỗi người

Chương trình đã thu hút gần 1.500 học viên đăng ký tham gia. Trong đó, nhiều người đến từ các tỉnh thành xa như: Tây Ninh, Kiên Giang, Ninh Thuận, Nghệ An… Thậm chí, có những học viên đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia như: Mỹ, Úc, Nhật Bản… cũng không quản ngại xa xôi, xác nhận sẽ trở về nước để tham gia sự kiện.

Bà Phạm Thị Kim Loan (California, Mỹ) cho biết, bà đã đặt xong vé máy bay và đang rất ngóng chờ ngày trở về nước. Trước đây, bà Loan luôn sống trong lo lắng, bất an. Vợ chồng bà hay phát sinh mâu thuẫn từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Còn cậu con trai thì nghiện game, bà nhiều lần la mắng khiến mẹ con giận dỗi, không thể nói chuyện với nhau.

Trong lúc tìm kiếm giải pháp để thay đổi, bà tình cờ biết đến những bài giảng trên mạng của chuyên gia Nguyễn Thị Lanh và hiểu ra rằng, mình phải chữa lành thì mới kiến tạo được mối quan hệ gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Sau đó, bà đã biết nói những ngôn từ yêu thương với chồng con và cuộc sống ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực, vợ chồng hòa thuận hơn, con không còn chơi game thâu đêm như trước.

Khi biết tới chương trình "Kiến tạo cuộc đời mới – Đường về hạnh phúc", dù công việc bận rộn và cách trở địa lý, bà vẫn quyết định đăng ký tham gia. "Tôi mong muốn sẽ mang được nguồn năng lượng hạnh phúc về với những người thân yêu trong gia đình của mình", bà bày tỏ.

Gần 1500 người tham gia ‘Kiến tạo cuộc đời mới- Đường về hạnh phúc’- Ảnh 2.

Chương trình hứa hẹn mang tới hành trình tìm về hạnh phúc nhiều dấu ấn cho những người tham gia

Giám đốc đào tạo Nguyễn Tiến Hoàn (Học viện Minh Trí Thành) cho biết, chương trình "Kiến tạo cuộc đời mới – Đường về hạnh phúc" là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 1.500 người tham gia. Các chương trình trước đây thường dao động trong khoảng 400 – 600 người. Tất cả các chương trình đều nhằm mục đích chữa lành, xây dựng tư duy đúng cho người tham gia trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ giúp người tham gia kết nối và chữa lành những tổn thương trong quá khứ, tìm được sự bình an trong tâm hồn; thấu hiểu bản thân và xây dựng mối quan hệ hòa hợp với chính mình và người xung quanh; học cách trân trọng, biết ơn mọi điều trong cuộc sống; loại bỏ những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực để kiến tạo con người tích cực, hạnh phúc.

"Một người hạnh phúc thì đã rất tuyệt vời nhưng nếu gần 1.500 người đều hạnh phúc thì chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ mang tới những trải nghiệm giá trị, giúp người tham gia hiểu bản thân để sống trọn vẹn và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc", ông nói.

Phụ nữ sau khi lấy chồng phải học cách nắm giữ 4 "con át chủ bài" này, đây chính là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc!Phụ nữ sau khi lấy chồng phải học cách nắm giữ 4 'con át chủ bài' này, đây chính là nền tảng của hôn nhân hạnh phúc!

Phụ nữ là một bông hoa, khoảnh khắc tươi sáng nhất là tuổi trẻ đang nở rộ. Khi đã kết hôn, làm thế nào để giữ bông hoa ấy luôn tỏa sáng?

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

Top