Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 100 năm tù cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Thứ sáu, 13:07 29/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 6 ngày xét xử và 2 ngày nghị án, HĐXX đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử năm 2018 ở Sơn La.

Trong số 12 bị cáo có 2 cán bộ Công an tỉnh Sơn La bị buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong đó, bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 3 năm tù; Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 2.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Mức án này đều thấp hơn mức án đề nghị của VKS trước đó (bị cáo Đỗ Khắc Hưng 5-6 năm, bị cáo Đinh Hải Sơn 2-3 năm tù).

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Đỗ Khắc Hưng được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ, quản lý chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm. Còn Đinh Hải Sơn được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ công tác chấm thi tự luận (Ngữ văn).

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 3.

Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Hai bị cáo này đã câu kết, tạo điều kiện cho những bị cáo khác để rút bài thi các môn trắc nghiệm mang ra ngoài khu vực chấm thi để sửa nâng điểm, sau đó mang trả lại các túi đựng bài thi đã rút và thực hiện việc xóa toàn bộ file ảnh đã quét trước đó rồi quét lại.

Trong kỳ thi này, bị cáo Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn cũng nhờ bị cáo Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) nâng điểm giúp một số thi sinh tham dự kỳ thi này.

Đối với tội đưa hối lộ, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) 8 năm tù.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 4.

Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La).

Theo HĐXX, tại cơ quan điều tra và trước toà, Nguyễn Minh Khoa không thừa nhận hành vi đưa hối lộ. Tuy nhiên HĐXX cho rằng, căn cứ vào lời khai ban đầu của Huynh và các chứng cứ vật chất khác đủ cơ sở khẳng định bị cáo Khoa đưa 1 tỷ đồng cho Huynh để "chạy điểm" cho 4 thí sinh.

Từ sau phiên sơ thẩm lần một, Huynh cũng thay đổi lời khai về số tiền nhận của Khoa nhưng HĐXX cho rằng việc thay đổi lời khai này nhằm gỡ tội. HĐXX đã căn cứ vào lời khai ban đầu của Huynh tại cơ quan điều tra, lời khai của người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác thu thập được để khẳng định Huynh đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng của Khoa.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 5.

12 bị cáo tại phiên toà xét xử.

Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thành phố Sơn La) 9 năm tù, phạt 10 triệu đồng.

Theo bản án, trong những ngày xét xử, Trần Văn Điện cũng không thừa nhận hành vi nhưng bị cáo Nga đã khai ra toàn bộ. Lời khai chối tội của Điện lại trùng khớp với sự kiện đến gặp Nga để đưa hối lộ.

Cùng với các chứng cứ vật chất khác, HĐXX khẳng định Điện đã phạm tội Đưa hối lộ 1,04 tỷ đồng như truy tố.

Hoàng Thị Thành (cựu chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 6.

Hoàng Thị Thành.

Lò Thị Trường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Thành và Trường được tuyên trả tự do tại tòa.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tổ chức giáo dục, gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục, mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của nhiều thí sinh, gây tâm lý hoang mang cho các thí sinh, ảnh hưởng đặc biệt xấu trong xã hội.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 7.

Lò Thị Trường.

Các bị cáo khác trong vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, bị HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La được xác định là người đóng vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo là tiền đề để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm, phạt tiền 50 triệu đồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 8.

Bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Sơn La) 15 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tổng hình phạt là 19 năm 6 tháng tù.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 9.

Nguyễn Thị Hồng Nga.

Lò Văn Huynh (cựu trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La) 15 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tổng hình phạt là 21 năm tù.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 10.

Bị cáo Lò Văn Huynh.

Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT) 6 năm tù về tội nhận hối lộ, 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tổng hình phạt là 10 năm tù.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 11.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn nhận 6 năm tù.

Đặng Hữu Thủy (phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu) 8 năm tù, phạt 20 triệu đồng.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 12.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy bị tuyên phạt 8 năm tù.

Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La) 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng.

Hơn 90 năm tù giam cho các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Sơn La - Ảnh 13.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Đáng lưu ý, tại phiên toà xét xử, luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị HĐXX cần làm rõ vai trò của ông Hoàng Tiến Đức (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) về việc chuyển danh sách thông tin 8 thí sinh cho Trần Xuân Yến là nhờ xem điểm hay nâng điểm.

Xử gian lận thi cử ở Sơn La: Luật sư đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự cựu giám đốc Sở GD&ĐT - Ảnh 5.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị HĐXX cần làm rõ vai trò của ông Hoàng Tiến Đức (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La).

Theo luật sư, quá trình điều tra chưa đấu tranh đến cùng vai trò này của ông Hoàng Tiến Đức cũng như không triệu tập được ông Đức đến Tòa để đối chất với bị cáo Yến về động cơ, mục đích đưa danh sách thông tin thí sinh.

"Nếu truy cứu bị cáo Yến về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ mà không truy cứu ông Đức là không công bằng", luật sư Thanh đề nghị.

Nhật Tân – Thảo Phượng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 22 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top