Hà Nội
23°C / 22-25°C

Duy Khoa quyết giữ kín thông tin về vợ con

Thứ năm, 18:00 31/10/2019 | Giải trí

Hà NộiCa sĩ Duy Khoa 'Sao mai Điểm hẹn 2008' hạn chế chia sẻ ảnh bà xã và hai con bởi muốn bảo vệ người thân khỏi mặt trái của mạng xã hội.

- Kể từ đám cưới bí mật năm 2014, đến nay anh vẫn giữ kín những thông tin về gia đình. Tại sao vậy?

- Mỗi nghệ sĩ chọn cách riêng để chia sẻ đời tư đến khán giả. Có người rất thích "khoe" chuyện tình cảm, gia đình, con cái nhưng tôi muốn giữ họ ở góc đặc biệt nhất. Tôi hiện là ông bố của cặp nếp - tẻ: bé lớn 5 tuổi và bé út 1 tuổi. Ở trường của các con, tôi được biết đến với cương vị trưởng ban phụ huynh nhiều hơn tiếng tăm về một ca sĩ. Điều ấy thể hiện ở mỗi cộng đồng, mình nên xuất hiện với vai trò phù hợp.

Duy Khoa quyết giữ kín thông tin về vợ con - Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi của Duy Khoa và bà xã thời hẹn hò được chia sẻ.

Việc chia sẻ hình ảnh, thông tin của vợ con lên báo chí, trang cá nhân cũng là điều hay nhưng những hệ lụy thì không ít. Giả sử nhận được lời khen sẽ cảm thấy vui nhưng quá nhiều lời chê dễ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, thậm chí là tâm lý, sự an toàn và phát triển của con cái. Tôi muốn giữ cho hai bé một tuổi thơ bình thường, thoải mái vui đùa bên cha mẹ lúc ở ngoài mà không bị ai nhận ra hay làm phiền. Còn về bà xã, cô ấy là một phụ nữ bình thường, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Bên cạnh vai trò bạn đời, cô ấy là đồng nghiệp của tôi trong công ty riêng của hai đứa.

- Bà xã nghĩ gì về quan điểm này của anh?

- Cô ấy quen với điều đó rồi bởi từ lúc yêu nhau, tôi đã hạn chế chia sẻ hình ảnh riêng tư lên mạng xã hội. Lúc đó tôi nghĩ "mình có chắc lấy người ta không?", nếu không, sẽ bất tiện cho người ta trong cuộc sống về sau. Trải qua 5 năm kết hôn, tôi thấm thía rằng không dễ để giữ gìn hạnh phúc, nhất là trong một gia đình nghệ sĩ. Tôi chờ thời điểm thích hợp khi tự tin với nền tảng hôn nhân vững chắc và con cái cứng cáp sẽ chính thức công khai hình ảnh vợ con đến khán giả.

- Trong 5 năm ấy, cuộc sống gia đình của anh thế nào?

- Hạnh phúc có mà mâu thuẫn cũng có. Tuy nhiên, chúng tôi có nguyên tắc chung: không dành cho đối phương những lời lẽ gây tổn thương, đánh mất sự tôn trọng và văng tục là điều tối kỵ. Khi không hài lòng về bạn đời, tôi hay vợ có thể giận hờn, trách móc, đôi lúc khiến người kia buồn lắm nhưng tuyệt đối không dùng từ "cô", "tôi". Riêng tôi, trong mọi hoàn cảnh, tôi không động tay với vợ.

Xuất phát từ tình yêu, vợ tôi thỉnh thoảng ghen tuông. Cô ấy không vui những lúc tôi gặp gỡ đối tác nữ hoặc người hâm mộ trẻ đẹp. Tôi cũng có những điều chưa hài lòng về vợ, chẳng hạn cô ấy không mặn mà với việc bếp núc hay dành quá nhiều thời gian cho công việc. Thời gian đầu tôi hơi hụt hẫng về điều này vì hầu hết đàn ông đều mong vợ mình là người đảm đang, thu vén. Nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng mỗi người phụ nữ có thiên hướng khác nhau. Mình nên điều chỉnh để phù hợp thay vì thất vọng. Vợ tôi đã kiếm tiền giỏi rồi thì chúng tôi thuê người giúp việc. Hãy để bà xã được làm công việc cô ấy thích, thay vì những công việc cô ấy không thích. Thời gian còn lại cả hai cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, chăm con, tận hưởng cuộc sống. Hôn nhân của chúng tôi cũng có nhiều mảng tối nhưng sau khi điều chỉnh, mọi thứ dần ổn.

- Điều gì tiện và bất tiện khi vợ chồng anh làm cùng công ty?

- Chúng tôi san sẻ công việc, hỗ trợ và thấu hiểu nhau, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung - đó là ưu điểm. Ngoài ra việc làm cùng công ty nảy sinh nhiều vấn đề như mâu thuẫn quan điểm, cái tôi trong cách làm việc... đôi khi ảnh hưởng tới cả cuộc sống hôn nhân. Từ những va chạm trong công việc, dẫn đến căng thẳng và cả hai đều stress rồi mang những bực dọc về nhà.

- Anh chị làm sao để hóa giải những mâu thuẫn đó?

- Lúc cùng chăm con là khoảng thời gian chúng tôi quên hết mệt mỏi và cả những bộn bề công việc. Vợ tôi có cách dạy con rất thông minh vì cô ấy xuất thân là dân kinh tế. Chúng tôi phân công cụ thể: bố Khoa phụ trách truyền cảm hứng âm nhạc hay các hoạt động thể chất còn mẹ dạy kiến thức căn bản. Vậy nhưng vai trò của cả hai thường linh động để hỗ trợ đối phương. Ví dụ lúc vợ bầu hoặc sinh bé thứ hai, tôi chủ động dậy sớm đưa bé lớn đi học hoặc thay tã cho bé út để bà xã có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Duy Khoa quyết giữ kín thông tin về vợ con - Ảnh 2.

Ca sĩ Duy Khoa trẻ trung trên sân khấu dù đã 35 tuổi.

- Là một nghệ sĩ, anh phải điều chỉnh những gì để phù hợp cuộc sống bên người vợ là dân kinh tế?

- Tôi từng rất bay bổng, lãng mạn trong ngày đầu bước vào hôn nhân. Cách sinh hoạt, giờ giấc, quan điểm sống của một ca sĩ khiến người vợ làm kinh doanh bị khớp. Trải qua thời gian, tôi dần nhận ra ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền nên buộc lòng trở nên thực tế. Tôi cân đối quỹ thời gian của mình để vừa đủ làm việc, dành cho vợ con và theo đuổi những đam mê. Sau khi cưới, tôi giảm bớt lịch tụ tập bạn bè và thường từ chối các cuộc nhậu để về với gia đình. Tôi sáng tác cũng phải chọn lúc vì không thể viết nhạc vào giờ cơm, lúc chơi với con hoặc đang chia sẻ những tâm sự cùng bà xã.

- Sau hai bản hit 'Bản tình ca đầu tiên' và 'Suy nghĩ trong anh', dường như hoạt động nghệ thuật của Duy Khoa thời gian gần đây hơi trầm lắng. Anh làm gì trong giai đoạn này?

- Tôi vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát và cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tại thời điểm thích hợp, nhưng không quảng bá rộng rãi mà chủ yếu dành tặng cho những người yêu mến và theo dõi Duy Khoa từ lâu.

Ngoài nghệ thuật, tôi đam mê kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện. Tôi nhận thấy công việc này có nhiều nét tương đồng với đời sống của một nghệ sĩ như đòi hỏi sự năng động, khả năng giao tiếp khi làm việc với báo chí và các phương tiện truyền thông. Cách đây 4 năm, vợ chồng tôi quyết định thành lập công ty về tổ chức sự kiện và tới nay đã có dịp hợp tác cùng nhiều dự án lớn. Tôi rất hài lòng với vai trò này bởi có cơ hội cùng lúc sắm nhiều vai: ca sĩ, MC, đạo diễn sân khấu, chỉ đạo nghệ thuật, quản lý hậu trường...

- Nghệ thuật và kinh doanh, tại thời điểm này, anh chọn ưu tiên phát triển lĩnh vực nào hơn?

- Việc kinh doanh của tôi hiện thuận lợi nhưng công ty còn non trẻ. Tôi nghĩ mình cần đầu tư thời gian và công sức để giúp nó hoạt động ổn định, điều này đồng nghĩa phải tạm gác các kế hoạch nghệ thuật. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, tôi vẫn đều đặn nhận được các lời mời biểu diễn. Tôi thường lựa chọn các sự kiện phù hợp để tham gia.

Kể từ khi kết thúc vai diễn trong phim điện ảnh Chơi vơi năm 2009, tôi không nhận lời đóng phim. Việc đóng phim mất nhiều thời gian và cát-xê không cao. Mỗi ngày của tôi chỉ có 24 giờ nên tôi chọn làm những gì mình đam mê, tiết kiệm thì giờ và mang lại thu nhập tốt nhất.

- Khán giả cho rằng kể từ khi kết hôn, Duy Khoa không còn "hot". Anh nghĩ sao về điều này?

- Cũng có thể. Nhưng tôi thấy ông trời chẳng cho ai tất cả. Sự nổi tiếng luôn đi kèm thị phi và nỗi cô đơn. Tôi không muốn sống như vậy, tôi chọn cho mình một cuộc đời vui vẻ, có nguồn tài chính ổn định nhưng đủ thời gian để đá một trận bóng với đồng đội hoặc cuối tuần đưa vợ con đi chơi. Thời điểm này, tôi thấy những gì mình đang có là viên mãn và thực sự phù hợp. Bởi suy cho cùng, tất cả chúng ta làm việc cũng chỉ để hạnh phúc thôi mà.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 6 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 19 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top