Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng sữa "xách tay": Sợ nhất sữa nhiễm phóng xạ

Thứ tư, 13:45 17/09/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Trước thông tin sữa bột của hãng Tam Lộc (Trung Quốc) có hóa chất gây nhiễm độc, nhiều bậc phụ huynh thường mua sữa là hàng xách tay cho con tỏ ra rất lo lắng.

> Cách dùng sữa cho con theo từng độ tuổi

Về vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng An, BS dinh dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH).

Phải tham khảo các chuyên gia

Liên quan đến thông tin sữa bột có chứa hóa chất gây bệnh ở Trung Quốc, nhiều phụ huynh “giật mình” vì thói quen mua sữa “xách tay”. Ông giải thích thế nào về tâm lý dùng hàng “xách tay” của một bộ phận người tiêu dùng hiện nay?

- Ngoại trừ tâm lý sính hàng ngoại, thì sữa được sản xuất ở một số nước phát triển hơn sẽ có chất lượng cao hơn. Hơn nữa, hàng “xách tay” bao giờ cũng rẻ hơn hàng nhập khẩu. Đó là ưu điểm thu hút người tiêu dùng.

Hiện nay, thị trường sữa “xách tay” phát triển khá rầm rộ. Vậy có cách nào để người tiêu dùng chọn được sản phẩm tốt mà vẫn đảm bảo an toàn, thưa ông?

- Sữa “xách tay” hay sữa nhập khẩu đều có hãng sản xuất. Nhưng theo tôi, nên dùng sữa của những hãng có tên tuổi. Những hãng sữa lớn thì mức độ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cao hơn. Hàng “xách tay” cũng vậy, không nên dùng những hãng sữa lạ, không có tên tuổi. Khi dùng, cho dù sữa đó có tốt đến mấy thì vẫn phải có sự tham khảo của chuyên gia, để biết được rằng sữa đó có phù hợp với con mình hay không.

Thông tin trên vỏ sữa thường được ghi rất rõ ràng. Riêng loại sữa “xách tay” thường không có tiếng Việt, nên trước khi đem sử dụng, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu những thông tin ghi trên vỏ hộp, cho dù đó là tiếng Anh, tiếng Mỹ hay tiếng Ả Rập...

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về thông tin một đường dây làm sữa giả của các hãng sữa lớn. Vậy có cách gì để người tiêu dùng phân biệt sữa thật, sữa giả không?

- Không thể phân biệt được sữa giả, nếu không phải là chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia về đo lường chất lượng. Vì thế, khi đưa ra những hành vi phạm tội về hàng giả, đặc biệt là thực phẩm, người ta thường đề cập đến lương tâm của nhà sản xuất. Ngay kể cả các hãng sữa khác quảng cáo có vi chất này, vi chất nọ nhưng kỳ thực không có, hoặc không có đủ thì đó cũng là một cách làm giả.

Có những loại sữa nhà sản xuất pha chất thơm vào và bảo sữa tươi 100% rồi quảng cáo ầm ĩ lên, cũng là một cách làm giả, đánh lừa người tiêu dùng. Cho nên, cần phải có hàng rào giám định về chất lượng thực phẩm, đi kèm với những chế tài xử phạt ngặt nghèo hơn nữa trong lĩnh vực này. 

Không nên chạy theo quảng cáo

Từ thông tin sữa bột chứa hóa chất ở Trung Quốc, thì cái đáng lo ngại nhất đối với người tiêu dùng sữa bột hiện nay ở Việt Nam là gì, thưa ông?

- Việc nhà sản xuất trộn hóa chất vào trong sữa là một dạng kinh doanh vô lương tâm. Vấn đề ở Việt Nam có loại sữa này hay không, còn phải đợi từ sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Nhưng theo tôi, ngoài vấn đề đáng báo động về sữa trộn hóa chất thì vấn đề cần lo ngại hiện nay là tình trạng sữa nhiễm phóng xạ.

Sử dụng sữa nhiễm phóng xạ sẽ làm biến đổi về gene di truyền, gây hậu quả rất lớn về lâu dài. Nguyên nhân dẫn đến sữa nhiễm phóng xạ là do bò ăn cỏ có nhiễm phóng xạ. Hoặc trong quá trình sản xuất sữa có chiếu xạ thực phẩm, nhưng do sơ sẩy nào đó đã làm cho sữa nhiễm phóng xạ. Những labo kiểm nghiệm ở Việt Nam hiện nay, không phải là labo nào cũng phát hiện ra.

Trước những thông tin không hay về các hãng sữa bột, nhiều người đã chuyển sang dùng sữa tươi. Vậy việc dùng sữa tươi, đặc biệt là sữa thanh trùng liệu có đảm bảo an toàn thực phẩm?

-  Sữa chai, sữa tươi đều là sữa thanh trùng chứ không phải là tiệt trùng. Các vi khuẩn có trong sữa bò, đặc biệt là vi khuẩn lao thì đầy rẫy. Sữa thanh trùng không thể diệt được hết loại vi khuẩn này.

Vậy để bổ sung vi chất cho trẻ trong tình hình hiện nay, các bậc phụ huynh nên chọn loại sữa nào cho con?

- Nếu dùng sữa bột thì nên dùng các hãng sữa nổi tiếng. Các bậc phụ huynh không nên chạy theo quảng cáo, tin vào những vi chất bổ sung này nọ ở trong sữa, vừa tốn tiền, vừa không hề có tác dụng như mong muốn.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, chỉ nên sử dụng sữa bổ sung. Trừ trường hợp bà mẹ thiếu sữa hoặc bệnh tật được bác sĩ  khuyến cáo không nên dùng như HIV, lao thời kỳ tiến triển, viêm gan... Nên nuôi con bằng sữa mẹ, vì sữa mẹ có những ưu việt mà sữa bò dù tốt đến mấy cũng không thể sánh nổi.

Xin cảm ơn ông.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Đọc kỹ thông tin trên vỏ hộp

“Dù là hàng sữa “xách tay”, sữa nhập hay sữa được sản xuất trong nước, thì người tiêu dùng cũng nên xem hộp sữa đó được sản xuất bởi công ty nào, ngày sản xuất, hạn sử dụng và có đăng ký theo quy định của nước sản xuất hay không? Hộp sữa nào có ghi trên bao bì đóng gói về số đăng ký của nước sở tại là hoàn toàn yên tâm.

Ví dụ, sữa được sản xuất tại Việt Nam đã qua cơ quan kiểm định của Nhà nước là có số đăng ký theo tiêu chuẩn công bố của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Tương tự, những hộp sữa “xách tay” cũng có số đăng ký của nước sản xuất  trên vỏ hộp, chỉ khác những dòng chữ đó là tiếng nước ngoài. Vì vậy, cần phải đọc kỹ và hiểu rõ những thông tin trên vỏ hộp sữa”.

Lâm Vũ (thực hiện)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top