Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng nhìn chức "Chủ tịch lớp" của trẻ con tiểu học một cách méo mó

Thứ sáu, 18:30 17/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, dư luận “xôn xao” về việc lớp trưởng cấp tiểu học sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh trong lớp. Dù nghi ngờ, thậm chí “ném đá”, nhưng ít ai biết được mô hình VNEN, Chủ tịch Hội đồng tự quản hoạt động ra sao.

“Chủ tịch” giúp học sinh tự tin

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo về Điều lệ trường Tiểu học, trong đó có nhắc tới lớp học sẽ có Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng tự quản lớp học. Thông tin về dự thảo này đã gây “choáng”, nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều người vì cho rằng không thiết thực, “thừa giấy vẽ voi”, bắt trẻ con ganh đua chức tước từ sớm ...

Tuy nhiên, trên thực tế, Hội đồng tự quản học sinh chỉ được áp dụng ở các trường đang áp dụng thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) trong những năm vừa qua. Theo đó, khái niệm về “chức vụ” Chủ tịch Hội đồng tự quản xem ra khá lạ lẫm, có chút gì đó khiến người mới nghe lần đầu cảm thấy “sốc”, nghĩ ngay đến chức tước, hay “bon chen” trong trường tiểu học.

Trường Tiểu học Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) đã áp dụng thí điểm mô hình VNEN được 4 năm nay, trong đó hơn 3 năm trực tiếp chỉ đạo, thực hiện mô hình này tại trường, bà Phạm Thị Minh - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, mô hình hình này đã phát huy nhiều tác dụng, làm cho học sinh tự chủ trong học tập, năng động, tự tin hơn trong các hoạt động của trường, lớp.

Nói về hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh, bà Minh cho biết: “Trên thực tế, Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản chỉ là tên gọi, chứ bản chất không có gì là “cao siêu” hay chức vụ ở đây. Các em trong Hội đồng sẽ do bình bầu, bỏ phiếu của các thành viên trong lớp. Các em được lựa chọn được các bạn tin tưởng, học giỏi, năng động và hay giúp đỡ các bạn... khác hẳn với vị trí lớp trưởng trước đây là do cô giáo chỉ định”.

Theo bà Minh, so với lớp trưởng trước đây chỉ có vài nhiệm vụ là hướng dẫn, nhắc nhở các thành viên trong lớp, báo cáo lại giáo viên chủ nhiệm. Chủ tịch có vai trò quan trọng hơn, các em được phát huy trách nhiệm, tự nhận xét, năng lực của mình trong công việc. Chủ tịch Hội đồng tham gia điều hành lớp, nắm bắt nguyện vọng của các thành viên trong lớp thông qua Hòm thư góp ý, tập hợp lại và báo cáo giáo viên chủ nhiệm. Công việc nhiều hơn lớp trưởng, nhưng không có gì là áp lực hay nặng nhọc.

 

Lớp học theo mô hình VNEN tại trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy
Lớp học theo mô hình VNEN tại trường Tiểu học Liên Ninh, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy

 

Đánh giá về “chức danh” Chủ tịch Hội đồng tự quản lớp học, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết: “Theo tôi, không nên chú tâm vào tên gọi, mà là cách làm. Nếu đây là một cách làm tốt, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, tổ chức quản lý lớp học tốt thì phải khuyến khích. Phụ huynh cũng không nên vì “háo danh” mà can thiệp đến việc con được vào chức nọ, chức kia”.

Lấy học sinh làm trung tâm

Cách đây không lâu, chúng tôi đã có dịp tới thăm quan lớp theo mô hình VNEN tại trường Tiểu học Liên Ninh. Bước chân vào các lớp học này, không khỏi ngạc nhiên vì những lớp học hoàn toàn mới so với lớp học truyền thống. Ở lớp học VNEN không còn các dãy bàn thẳng hàng, mà bàn học được ghép lại thành bàn học nhóm, một lớp có nhiều nhóm khác nhau do chính học sinh tự điều hành việc học.

Lớp học cũng được trang trí rất sinh động, có các góc: học tập, thư viện, cộng đồng... Theo lãnh đạo nhà trường, do điều kiện chưa cho phép nên trường chỉ áp dụng mối khối hai lớp, bắt đầu từ lớp 2. Lớp học được tổ chức theo nhóm, các em tự học là chủ yếu, các em học lớp này rất tự tin, kích thích sáng tạo của từng cá nhân.

Trên thực tế, mô hình VNEN được triển khai từ năm học 2012 - 2013 ở 1.447 trường tiểu học thuộc 63 tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu là các trường ở vùng khó khăn. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, sau các năm thực hiện, kết quả đạt được rất khả quan. Mô hình VNEN đã khắc phục được những hạn chế của mô hình lớp học truyền thống, đảm bảo sự hài hòa giữa dạy chữ và dạy làm người.

Theo quy định, các em học sinh không ngồi hướng mặt đồng loạt lên bục giảng nữa mà ngồi học theo nhóm, có nhóm trưởng luân phiên điều hành. Mô hình này rất chú trọng hoạt động tự giáo dục của học sinh, bao gồm tự quản - tự học - tự đánh giá. Công cụ tự quản quan trọng nhất là Hội đồng tự quản - một tổ chức của học sinh, vì học sinh, do học sinh bầu ra dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Cùng với hàng loạt thay đổi cách đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học trong thời gian qua, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong dạy và học ở cấp học này. Thiết nghĩ, Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh trong các trường tiểu học VNEN rốt cuộc là vấn đề câu chữ, từ ngữ về mặt dịch thuật và dễ gây hiểu lầm ở Việt Nam. Vấn đề này cần được nhìn nhận một cách khách quan, có đánh giá cụ thể, chứ không nên áp đặt tư duy nặng nề chức tước, chức vụ, chạy chức... như một bộ phận người lớn đang lầm hiểu, “ném đá”.

Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top