Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đụng “dao kéo”, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu có phạm luật?

Thứ tư, 09:39 09/03/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Lần đầu tiên, một cuộc thi Hoa hậu trong nước cởi mở với vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ của thí sinh. Điều này được cho là BTC đang muốn “hội nhập” với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, khi mà vấn đề “dao, kéo” không được coi là tiêu chí bị cấm với các thí sinh. Tuy nhiên, trong khi quy chế thi sắc đẹp hiện hành của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) lại không cho phép thí sinh đã qua chỉnh sửa sắc đẹp thì điều này có phạm luật?

Hoa hậu Thúy Vy (ngoài cùng bên trái) và Hoa hậu Jennyfer Phạm là hai nhan sắc sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: BTC
Hoa hậu Thúy Vy (ngoài cùng bên trái) và Hoa hậu Jennyfer Phạm là hai nhan sắc sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: BTC

Không cấm vì thế giới không cấm?

Sáng 8/3, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự tin, năng động của người phụ nữ thời hội nhập nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp duyên dáng, trong sáng, thuần Việt. Điểm khác biệt của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 so với những cuộc thi sắc đẹp khác là chọn lựa những thiếu nữ Việt đang học tập - làm việc và sinh sống tại Việt Nam và các nước trên thế giới hội tụ đủ các tiêu chí: Sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và sự đóng góp đối với cộng đồng.

Điều đáng chú ý ở cuộc thi này là không đưa ra tiêu chí cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là lần đầu tiên mà một cuộc thi trong nước thể hiện sự cởi mở với vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, quy chế tổ chức thi sắc đẹp của Cục Nghệ thuật biểu diễn lại nhấn mạnh đến hai yếu tố, đó là: Thí sinh chưa đăng ký kết hôn và chưa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy việc này có phạm luật theo quy chế hiện hành của Bộ hay không? Chúng tôi đặt câu hỏi này với ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Dù có tham gia tại cuộc họp báo với vai trò đại biểu nhưng ông Biên tỏ ra khá bất ngờ (sau lời phát biểu chúc mừng cuộc thi, Thứ trưởng Vương Duy Biên được BTC cho biết là đã ra về trước khi buổi họp báo kết thúc nên không biết thông tin cuộc thi không quy định cấm phẫu thuật thẩm mỹ - PV). Ông Biên cho biết là chưa nghe thông báo và sẽ hỏi lại BTC về thông tin này.

Lý giải về việc không cấm thí sinh can thiệp dao kéo, Á hậu cuộc thi Hoa hậu quý bà Thu Hương - đại diện đơn vị phụ trách khâu tuyển chọn và đào tạo thí sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi - cho biết: “Theo kinh nghiệm mà tôi đã tham gia ở những cuộc thi nước ngoài thì họ không quy định thí sinh có được phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Thứ hai là, hiện nay nhu cầu làm đẹp của phụ nữ là rất phổ biến nên chúng tôi sẽ không quy định về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ để thu hút được nhiều thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau”.

Trả lời tiếp về vấn đề: Điều đó có làm mất đi tính công bằng cho các thí sinh không phẫu thuật thẩm mỹ hay không, Á hậu Thu Hương nói: “Dù cho phép thẩm mỹ, nhưng làm đẹp đến đâu là điều mà Ban giám khảo sẽ đánh giá chi tiết và cẩn thận. Chúng tôi không đặt nặng yếu tố có thẩm mỹ hay không mà đặt nặng sự hài hòa trên tổng thể gương mặt, hình thể của thí sinh. Ngay cả số đo hình thể, chúng tôi cũng không kiểm tra mà để thí sinh tự công bố. Nhưng đến vòng thi áo tắm, khi tất cả các thí sinh đều đi giày bằng nhau thì số đo thật của họ sẽ lộ ra. Lúc đó, Ban giám khảo sẽ đánh giá về tư cách của họ. Chúng tôi muốn để thí sinh tự giác và tự chịu trách nhiệm các thông tin mà họ cung cấp cho BTC”.

Sẽ nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam đi thi thế giới...

Ông Vương Duy Biên (thứ ba từ trái qua) tham dự buổi họp báo Hoa hậu Bản sắc Việt (sáng 8/3) tại Vĩnh Phúc. Ảnh: BTC
Ông Vương Duy Biên (thứ ba từ trái qua) tham dự buổi họp báo Hoa hậu Bản sắc Việt (sáng 8/3) tại Vĩnh Phúc. Ảnh: BTC

Với quy định mở như vậy, có thể cuộc thi này sẽ thu hút một lượng không nhỏ các thí sinh tham gia. Nhưng cơ chế “trao quyền” về cho các giám khảo khá nhiều, trong đó phần thẩm định bằng mắt, nếu không phải là những giám khảo có kinh nghiệm sẽ rất dễ nảy sinh tiêu cực và có cái nhìn thiếu khách quan trong đánh giá thí sinh. Nhà thơ Dương Kỳ Anh - nguyên Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từng cho rằng, người đánh giá, lựa chọn ra Hoa hậu phải là người có nhân cách lớn, yêu cái đẹp thực sự và quan trọng là họ có “con mắt tinh đời”. Điều này trong chấm thi sắc đẹp là rất quan trọng. Để lựa chọn được Hoa hậu đủ sức đại diện cho phụ nữ nói chung thì BTC phải có những giám khảo “tinh” và “không có tiền nào mua nổi”.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, việc cởi mở với việc cho phép thí sinh can thiệp, chỉnh sửa lại một phần trên gương mặt, cơ thể sẽ đưa các tiêu chí về thi sắc đẹp của Việt Nam “tiệm cận” hơn với các cuộc thi ở quốc tế. Lâu nay, việc “nói không” với “dao, kéo” đã khiến rất nhiều các người đẹp Việt thi thố ở nước ngoài chịu thiệt thòi. Nhất là khi, các “đối thủ” đều là những người được thừa hưởng vẻ đẹp hình thể, chiều cao, số đo các vòng... Vậy nhưng, khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, họ cũng đều ít nhiều nhờ đến sự can thiệp của công nghệ thẩm mỹ tiên tiến để đẹp hơn nữa. Ví như Venezuela, vốn được mệnh danh là “cường quốc Hoa hậu”, nhưng chiến thắng của Venezuela có phần đóng góp không nhỏ của phẫu thuật thẩm mỹ. Người Venezuela coi đây là một phần trong quá trình chuẩn bị nhằm đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ. Nếu có "bộ phận" nào trên cơ thể còn chưa được hoàn hảo thì phẫu thuật thẩm mỹ sẽ là bắt buộc. Tuy nhiên, dù cởi mở với vấn đề dao kéo như vậy, nhưng họ cũng ý thức rất rõ rằng, đó không phải là vấn đề có ý nghĩa tiên quyết làm nên chiến thắng. “Họ có chỉnh sửa một chút, nâng ngực một chút, hay cắt bỏ những phần mỡ thừa mà tập thể dục và ăn kiêng không thể hết được. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ không làm thay đổi bản chất của sắc đẹp. Bác sĩ phẫu thuật không thể biến một phụ nữ xấu thành một phụ nữ đẹp được”, một chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp cho biết.

Để khẳng định thêm điều này, Hoa hậu liên lục địa Daniela Chalbaud (sinh ra và lớn lên ở Venuezuela) chia sẻ rằng, về nỗ lực của mình để giành chiến thắng trong cuộc thi. Hoa hậu Daniela Chalbaud cho biết: “Bất cứ cô gái Venuezuela nào cũng mơ ước được trở thành Hoa hậu, vì từ đó sẽ mở ra các cơ hội để tham gia các lĩnh vực giải trí. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã theo dõi và tìm hiểu rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp. Có thể nói, văn hóa sắc đẹp ăn sâu vào đời sống của mỗi cô gái ở Venuezuela. Và để trở thành thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp, họ được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, từ tập thể dục để có được cơ thể chuẩn; dạy kỹ năng giao tiếp với báo chí, công chúng... Khi bạn được chuẩn bị kỹ thì khả năng đoạt giải càng cao”. Như vậy, có thể thấy, dù được tạo hóa “ưu đãi” về hình thể nhưng để làm nên chiến thắng còn cần đến sự kiên trì luyện tập, khả năng giao tiếp và trí tuệ của thí sinh. Chính Dayana Mendoza - Hoa hậu hoàn vũ 2008 từng chia sẻ rằng, để có được ngôi vị này, cô đã mất 14 năm rèn luyện và chuẩn bị mọi thứ cho đêm đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008.

Ngoài việc không quy định về phẫu thuật thẩm mỹ, tiêu chí của cuộc thi cũng không bắt buộc thí sinh phải nói được tiếng Việt. “Nhưng nếu thí sinh nói được cả hai ngôi ngữ sẽ được đánh giá cao vì thể hiện được tinh thần hội nhập và có ý thức giữ gìn văn hóa Việt”, Á hậu Thu Hương nói.

Ngoài việc tổ chức tuyển chọn tại các điểm miền Bắc và miền Nam, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 dự định sẽ tổ chức casting tại Mỹ, Nga và Đức – những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều. Sau vòng loại, sẽ có từ 30 - 40 người đẹp được chọn vào vòng Chung kết, dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 15/7 tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Đêm Chung kết được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam. Giải thưởng cho Hoa hậu gồm vương miện và 500 triệu đồng tiền mặt; Á hậu 1 có giải thưởng trị giá 150 triệu đồng tiền mặt; Á hậu 2 có giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều giải phụ khác như: Người đẹp ảnh, Người đẹp tài năng, Người đẹp áo dài, Người đẹp Bikini, Người đẹp thời trang, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp duyên dáng, Người đẹp thân thiện…

Về thành phần Ban giám khảo, BTC quyết định giữ bí mật với lý do: Không muốn tạo áp lực cho Ban giám khảo để họ có khả năng tập trung đánh giá các thí sinh và tránh những tiêu cực có thể xảy ra trong cuộc thi.

Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đời thực điểm 10 của nam danh ca nhạc đỏ - Đăng Dương: Vợ đẹp như hoa hậu, 2 con ngoan ngoãn

Đời thực điểm 10 của nam danh ca nhạc đỏ - Đăng Dương: Vợ đẹp như hoa hậu, 2 con ngoan ngoãn

Giải trí - 58 phút trước

GĐXH - Đăng Dương là một giọng ca vàng trong làng nhạc đỏ với những bài hát chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Đời thực, anh cũng thăng hoa với gia đình vợ đẹp, con ngoan.

Midu khoe bố mẹ lên đồ tông xoẹt tông, visual cực phẩm của cô dâu tháng 6 hưởng trọn từ 2 nhân vật “quyền lực”

Midu khoe bố mẹ lên đồ tông xoẹt tông, visual cực phẩm của cô dâu tháng 6 hưởng trọn từ 2 nhân vật “quyền lực”

Giải trí - 1 giờ trước

Bố mẹ trẻ đẹp cỡ này thì hiểu vì sao Midu sở hữu nhan sắc “thần tiên tỷ tỷ” rồi!

Vợ cũ Bằng Kiều tuổi 57 chưa ai 'lọt mắt xanh', bất ngờ hé lộ 6 bí quyết trẻ hóa

Vợ cũ Bằng Kiều tuổi 57 chưa ai 'lọt mắt xanh', bất ngờ hé lộ 6 bí quyết trẻ hóa

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Nói không với thuốc lá. Nói không với rượu. Nói không với drama. Nói không với stress; Nói không với những người có năng lượng tiêu cực. Và cuối cùng là nói không với đàn ông", Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ bí quyết giữ gìn sắc đẹp.

Vợ cũ Bằng Kiều lên tiếng khi bị nhận xét 'đẹp là tạo nghiệp'

Vợ cũ Bằng Kiều lên tiếng khi bị nhận xét 'đẹp là tạo nghiệp'

Giải trí - 3 giờ trước

Những chia sẻ mới đây của vợ cũ Bằng Kiều khiến netizen bàn tán xôn xao.

Công bố di chúc của Châu Tinh Trì

Công bố di chúc của Châu Tinh Trì

Giải trí - 3 giờ trước

Nội dung di chúc của Châu Tinh Trì được truyền thông Trung Quốc đăng tải. Nữ diễn viên Từ Kiều và Trương Bá Chi bất ngờ có tên dù không có quan hệ máu mủ hay hôn ước.

Tăng Thanh Hà nghỉ lễ đơn giản đến bất ngờ: Không du lịch, chỉ quanh quẩn ở nhà với con

Tăng Thanh Hà nghỉ lễ đơn giản đến bất ngờ: Không du lịch, chỉ quanh quẩn ở nhà với con

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Thay vì đi du lịch sang chảnh, Tăng Thanh Hà lại đón lễ bình yên tại tổ ấm của mình.

Mỹ nhân màn ảnh Việt: Tuổi 34 chỉ muốn yêu không cưới

Mỹ nhân màn ảnh Việt: Tuổi 34 chỉ muốn yêu không cưới

Giải trí - 6 giờ trước

Tuy thành công về sự nghiệp nhưng người đẹp Cần Thơ có một cuộc sống nhiều biến cố, thăng trầm. Ở tuổi 34, Cao Thái Hà vẫn độc thân sau nhiều cuộc tình sâu đậm.

Vợ chồng Phương Trinh Jolie kỷ niệm 2 năm ngày cưới: Quẩy tưng bừng tại Thái Lan, bao trọn du thuyền sang chảnh

Vợ chồng Phương Trinh Jolie kỷ niệm 2 năm ngày cưới: Quẩy tưng bừng tại Thái Lan, bao trọn du thuyền sang chảnh

Giải trí - 6 giờ trước

Sau 3 năm yêu đương, lễ cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie diễn ra vào tháng 4/2022.

Lý Hải: Rất sợ bị gọi là 'ông hoàng phòng vé'

Lý Hải: Rất sợ bị gọi là 'ông hoàng phòng vé'

Giải trí - 7 giờ trước

Lý Hải cho biết, công việc của anh là lui về phía sau để hỗ trợ diễn viên tỏa sáng, vì vậy rất sợ bị gọi là "ông hoàng phòng vé" hay "ông vua phim Việt".

'Người đẹp Tây Đô' Hồng Ánh và chồng - nhà phê bình văn học: Hôn nhân đời thực 15 năm chưa con cái

'Người đẹp Tây Đô' Hồng Ánh và chồng - nhà phê bình văn học: Hôn nhân đời thực 15 năm chưa con cái

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồng Ánh và nhà phê văn học Thanh Sơn có cuộc hôn nhân bình yên và được nhiều khán giả mến mộ. Dù đã kết hôn 15 năm nhưng cặp đôi vẫn chưa có con, tình cảm luôn mặn nồng ấm cúng.

Top