Hà Nội
23°C / 22-25°C

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ DỊCH EBOLA

Khử trùng cả máy bay vì nghi hành khách đột tử do nhiễm Ebola

Khử trùng cả máy bay vì nghi hành khách đột tử do nhiễm Ebola

Bốn phương

Hãng hàng không Etihad đã phải thực hiện nghiêm túc quy trình khử trùng đối với chiếc máy bay có chở người phụ nữ nghi nhiễm Ebola để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách cũng như tổ bay.

Dịch Ebola: Thêm 76 người chết, hàng không e ngại vận chuyển khách từ vùng dịch

Dịch Ebola: Thêm 76 người chết, hàng không e ngại vận chuyển khách từ vùng dịch

Y tế

GiadinhNet – Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có thông tin cập nhật từ Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) về tình hình dịch bệnh Ebola. Theo thông tin mới nhất, số người chết vì căn bệnh này đã tăng lên 1.145 người.

Nỗi sợ hãi bởi dịch Ebola, người Tây phi muốn bỏ cả quê nhà để chạy trốn...

Nỗi sợ hãi bởi dịch Ebola, người Tây phi muốn bỏ cả quê nhà để chạy trốn...

Bốn phương

Ebola có mặt ở hết nhà này tới nhà khác trong làng Njala Ngiema, Sierra Leone. Chỗ này có 10 người chết, chỗ kia là 4 người trong đó có 3 trẻ em. Cách đấy không xa là ngôi nhà của một người đàn ông lớn tuổi sống một mình, vợ ông đã qua đời vì nhiễm virus Ebola...

Bạn sẽ làm gì trước nguy cơ nhiễm dịch Ebola?

Bạn sẽ làm gì trước nguy cơ nhiễm dịch Ebola?

Sống khỏe

GiadinhNet - Diễn biến dịch Ebola trên thế giới đang ngày một phức tạp, cướp đi mạng sống của gần 10000 người và đe dọa mạng sống của người dân trên thế giới. Hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh, thế nhưng nguy cơ dịch sốt xuất huyết do virus Ebola có thể xâm nhập vào bất cứ lúc nào nếu như không chủ động các biện pháp phòng chống.

Dịch bệnh Ebola: Việt Nam sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Dịch bệnh Ebola: Việt Nam sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Y tế

GiadinhNet - Đưa ra nhiều tình huống khác nhau, mỗi tình huống đều có kế hoạch hành động phù hợp. Làm thế nào để phát hiện, chẩn đoán và điều trị, dự phòng khi dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam? Đó chính là nội dung mà Bộ Y tế tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế hai miền Bắc -Nam trong hai ngày qua (12-13/8).

Kiểm tra 3 sinh viên Nigeria từ vùng dịch Ebola nhập cảnh Việt Nam

Kiểm tra 3 sinh viên Nigeria từ vùng dịch Ebola nhập cảnh Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế hiện có 3 sinh viên đến từ Nigeria (nơi đang có dịch Ebola) vừa đến Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các các chuyên gia của WHO, USCDC và Sở Y tế Tp Hà Nội đã đi kiểm tra trực tiếp 3 sinh viên này.

Xót xa những cái chết thương tâm bởi Ebola: Câu chuyện chưa có hồi kết

Xót xa những cái chết thương tâm bởi Ebola: Câu chuyện chưa có hồi kết

Bốn phương

GiadinhNet - 5 trong số những người thân của gia đình Finda vừa qua đời vì loại virus chưa có thuốc kháng này. Sau khi người nhà trút hơi thở cuối, Finda đã tắm rửa cho họ mà không chú ý tới việc tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể. Lây qua dịch cơ thể là cách khiến Ebola hiện đang hoành hành dữ dội.

Thêm 56 người chết vì Ebola trong vùng dịch

Thêm 56 người chết vì Ebola trong vùng dịch

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế vừa cho biết, đã có thêm 56 trường hợp chết vì Ebola. Tuy nhiên, chưa có ghi nhận thêm quốc gia nào xuất hiện Ebola ngoài 4 quốc gia Tây Phi đang trong vùng dịch.

2 người phụ nữ tung tin đồn VN có người nhiễm Ebola cam kết không tái phạm

2 người phụ nữ tung tin đồn VN có người nhiễm Ebola cam kết không tái phạm

Y tế

GiadinhNet - Cơ quan công an đã xác định được danh tính và triệu tập 2 người phụ nữ tung tin đồn Việt Nam có dịch Ebola trong thời điểm nhạy cảm gây ảnh hưởng xấu, khiến dư luận hoang mang.

Trung Quốc, Canada chung tay góp sức cùng thế giới chống lại Ebola

Trung Quốc, Canada chung tay góp sức cùng thế giới chống lại Ebola

Bốn phương

GiadinhNet - Trung Quốc và Canada đang có những hành động thiết thực nhất cùng thế giới ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm chết người - Ebola.

Công an tìm ra 2 phụ nữ tung tin đồn Việt Nam có bệnh nhân Ebola

Công an tìm ra 2 phụ nữ tung tin đồn Việt Nam có bệnh nhân Ebola

Y tế

GiadinhNet – Như chúng tôi đã thông tin, vừa qua trên một số trang mạng xuất hiện thông tin Việt Nam đã có bệnh nhân Ebola. Đây là thông tin không chính xác gây hoang mang cho dư luận. Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc để xử lý vụ việc này.

Chôn cất bệnh nhân Ebola: Công việc nguy hiểm chết người

Chôn cất bệnh nhân Ebola: Công việc nguy hiểm chết người

Bốn phương

Họ đang làm công việc nguy hiểm nhất thế giới - chôn cất bệnh nhân Ebola dưới cái nắng gay gắt, đôi khi là cả sự đe dọa của dân chúng, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm cao loại virus đáng sợ này.

Tập huấn điều trị bệnh do Virus Ebola cho cán bộ y tế

Tập huấn điều trị bệnh do Virus Ebola cho cán bộ y tế

Y tế

GiadinhNet- Sáng nay (13/8), tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã mở lớp tập huấn về điều trị bệnh do virus Ebola cho cán bộ ngành y tế tham gia điều trị bệnh nhân tại khu vực phía Bắc và ra mắt hệ thống khử trùng di động.

Xót thương người dân Tây Phi vừa chống Ebola, vừa phải chống đói

Xót thương người dân Tây Phi vừa chống Ebola, vừa phải chống đói

Bốn phương

GiadinhNet - Trong khi dịch bệnh Ebola vẫn đang hoành hành dữ dội ở Tây Phi thì người dân nơi đây lại phải gồng mình chống lại nguy cơ nạn đói đe dọa.

Dầu tràm, cồn không diệt được virus Ebola

Dầu tràm, cồn không diệt được virus Ebola

Y tế

GiadinhNet - Việt Nam đã đưa ra nhiều tình huống và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao sự chuẩn bị này và cho biết nguy cơ Ebola lây nhiễm ở Việt Nam không cao nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là phòng chống dịch.

Toàn Hà Nội căng mình phòng chống dịch Ebola

Toàn Hà Nội căng mình phòng chống dịch Ebola

Y tế

GiadinhNet – Hà Nội là đầu mối đón khách quốc tế, là địa phương có giao lưu quốc tế lớn (với 50-60 chuyến bay, 7.000-8.000 khách nhập cảnh mỗi ngày) nên việc kiểm duyệt rất khó khăn. Do đó, Hà Nội phải có phương án phòng chống dịch thật cụ thể, chi tiết để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xâm nhập.

Châu Âu tuyên bố nạn nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên đã tử vong

Châu Âu tuyên bố nạn nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên đã tử vong

Bốn phương

GiadinhNet - Linh mục Tây Ban Nha Miguel Pajares, 75 tuổi, đã qua đời vào hôm nay - 12/8 tại bệnh viện Carlos III ở Madrid, nơi ông được điều trị cách ly sau khi nhiễm virus Ebola ở Liberia.

Top