Hà Nội
23°C / 22-25°C

BÊ BỐI GIAN LẬN ĐIỂM THI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Á khoa "gian lận" điểm thi vẫn đang theo học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Á khoa "gian lận" điểm thi vẫn đang theo học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Xã hội

Á khoa của trường ĐH Sư phạm Hà Nội đến từ Sơn La có tên trong danh sách sửa, nâng điểm thi. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn đang theo học vì điểm chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Trước những “bê bối” về gian lận thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ phép dài ngày

Trước những “bê bối” về gian lận thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xin nghỉ phép dài ngày

Xã hội

GiadinhNet – Trước những "bê bối" về điểm thi THPT trên địa bàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đã xin nghỉ phép dài ngày.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Có thể khởi tố cả... phụ huynh không?

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Có thể khởi tố cả... phụ huynh không?

Xã hội

GiadinhNet - Chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu có việc đưa vật chất để tác động trong việc nâng điểm cho con, những phụ huynh này có thể bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục có con được nâng điểm thi: "Tôi mất hết danh dự”

Phó Giám đốc Sở Giáo dục có con được nâng điểm thi: "Tôi mất hết danh dự”

Xã hội

Nói với phóng viên sáng nay, phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La buồn bã: "Tôi mất hết danh dự, uy tín rồi!".

Gian lận điểm thi: Dù không chạy bằng tiền cũng phải xử lý

Gian lận điểm thi: Dù không chạy bằng tiền cũng phải xử lý

Xã hội

Danh tính phụ huynh là quan chức có con được sửa, nâng điểm thi THPT quốc gia đang dần lộ ra. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải phân loại động cơ tại sao lại nâng điểm, vì quan hệ hay vì tiền để xử lý bình đẳng trước pháp luật.

Phải làm rõ danh sách lãnh đạo Sơn La có con được nâng điểm thi

Phải làm rõ danh sách lãnh đạo Sơn La có con được nâng điểm thi

Xã hội

Nhiều ý kiến cho rằng cần xử thật nghiêm minh cả phụ huynh và học sinh gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình. Không thể để "con quan rồi lại làm quan" nhờ gian lận.

Đề nghị công khai danh tính phụ huynh vụ gian lận điểm thi

Đề nghị công khai danh tính phụ huynh vụ gian lận điểm thi

Xã hội

Nếu thông tin về người mua điểm bị che giấu và họ không bị xử lý sẽ tạo nên bài học sai lệch về chuẩn mực đạo đức xã hội.

Đại học Y Hà Nội xử lý các thí sinh được “phù phép” điểm thi

Đại học Y Hà Nội xử lý các thí sinh được “phù phép” điểm thi

Xã hội

GiadinhNet - Theo kết quả rà soát, ĐH Y Hà Nội có tới 3 thí sinh được nâng điểm do tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình.

Thí sinh được “phù phép” điểm thi vẫn có thể thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh được “phù phép” điểm thi vẫn có thể thi THPT quốc gia 2019

Xã hội

GiadinhNet - Do đang quá trình điều tra, làm rõ, nên những thí sinh được nâng điểm trong tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang vẫn có thể đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019.

Tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La: Công khai danh tính thí sinh và phụ huynh để đảm bảo công bằng?

Tiêu cực điểm thi ở Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La: Công khai danh tính thí sinh và phụ huynh để đảm bảo công bằng?

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi có danh sách thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, nhiều trường đại học, học viện đã tiến hành rà soát và sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Nhiều thí sinh được nâng điểm thi là con cháu lãnh đạo?

Nhiều thí sinh được nâng điểm thi là con cháu lãnh đạo?

Xã hội

Nhiều thí sinh được nâng điểm ở Sơn La, Hà Giang có bố mẹ công tác trong ngành công an, lãnh đạo ngành thuế hay người buôn bán có "máu mặt".

Khởi tố thêm 1 cán bộ công an "tích cực hỗ trợ" gian lận điểm thi ở Sơn La

Khởi tố thêm 1 cán bộ công an "tích cực hỗ trợ" gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Sơn La, Đinh Hải Sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng trong đường dây sửa chữa, nâng điểm một số bài thi. Trong số các thí sinh được sửa chữa nâng điểm, có một thí sinh là em vợ của bị can này.

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xã hội

Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi, vừa bị trả về Hòa Bình, 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Khởi tố 2 PGĐ Sở, 1 cán bộ công an vụ sửa điểm thi

Khởi tố 2 PGĐ Sở, 1 cán bộ công an vụ sửa điểm thi

Pháp luật

Hai Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cùng một cán bộ công an bị khởi tố liên quan vụ sửa điểm thi ở địa phương này.

Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

Xã hội

GiadinhNet - Vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đã phần nào được làm rõ các đối tượng trực tiếp vi phạm pháp luật trong chỉnh, sửa điểm, bài thi của thí sinh. Tuy nhiên, những thí sinh được nâng điểm là những ai, hiện đang học trường đại học, cao đẳng nào vẫn chưa ai biết cụ thể. Điều này đặt ra nhiều tranh luận, có nên công bố công khai danh tính của những thí sinh được nâng điểm hay không?

Thí sinh Sơn La được nâng 26,55 điểm thi THPT quốc gia

Thí sinh Sơn La được nâng 26,55 điểm thi THPT quốc gia

Xã hội

Tối 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đã thông tin về kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 bất thường ở tỉnh. Công an xác định Phiếu trả lời trắc nghiệm bị sửa chữa, nhưng không phải do thí sinh thực hiện.

1 thí sinh ở Hòa Bình rớt tốt nghiệp sau khi cập nhật lại điểm thi thật

1 thí sinh ở Hòa Bình rớt tốt nghiệp sau khi cập nhật lại điểm thi thật

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hòa Bình đã cập nhật xong điểm thi thật của 64 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 theo kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT. Đã có 1 thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Top