Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồng hành cùng trẻ mầm non: những tư vấn đáng giá cho cha mẹ

Thứ bảy, 08:00 16/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trẻ có biểu hiện tâm lý như thế nào trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi? Cha mẹ cần làm gì để cùng trẻ vượt qua khủng hoảng tuổi lên ba? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp chi tiết và thấu đáo bởi các chuyên gia trong cuộc hội thảo vào ngày 10.4 vừa qua.

Cụ thể, chuyên gia tâm lý, Ths. Tô Nhi A, giảng viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM sẽ tham dự và tư vấn giải đáp tại Hội thảo “Sức khỏe và tâm lí cho trẻ mầm non” do hệ thống trường Saigon Academy (thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng - NHG) tổ chức, ngày 10-4, diễn ra ở Hội trường Thành ủy TP.HCM.

Hội thảo đã giúp quý phụ huynh giải quyết ba vấn đề căn bản của việc nuôi con ở lứa tuổi mầm non, bao gồm: làm sao để con khỏe mạnh, ít mắc các bệnh truyền nhiễm; giải quyết các vấn đề khủng hoảng lứa tuổi , xử lý các hành vi chưa tốt ở trẻ và cha mẹ làm gì để hỗ trợ trẻ ở giai đoạn vàng (0-6 tuổi) trong sự phát triển của con người.

Cho trẻ uống kháng sinh lúc nào?

Không phải lúc nào trẻ sốt, trẻ bệnh, trẻ cũng cần uống kháng sinh. Đây là khẳng định của Bác sĩ Trí Đoàn - Giám đốc Y khoa, bác sĩ Nhi Khoa bệnh viện Victoria với phụ huynh tại hội thảo nói trên. Đối với những bệnh cảm cúm thông thường, do nhiễm siêu vi (trong đó có cả bệnh Tay – chân – miệng) trẻ sẽ không cần dùng tới kháng sinh. Phương thuốc hữu hiệu nhất đối với trẻ đó là cần khoảng hai tuần để trẻ khỏi bệnh. Trong trường hợp trẻ bị bội nhiễm, biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi thì mới phải dùng đến kháng sinh nhưng “đương nhiên” phải cần đến sự thăm khám và chỉ định của bác sĩ.

Các ông bố bà mẹ cũng đừng quá lo lắng khi con mình bị bệnh tay chân miệng và cũng đừng quá lo lắng đến những biến chứng nặng của bệnh. Vì tỉ lệ biến chứng nặng của bệnh tay chân miệng là rất ít. Tuy nhiên, trong những bệnh do nhiễm siêu vi, điều đặc biệt quan trọng là trẻ phải được chăm sóc đúng cách. Trẻ cần phải được giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, rửa tay, mặc thoáng mát, được uống nước mát và theo dõi thân nhiệt chặt chẽ, ăn thức ăn dễ tiêu hóa… Ngoài ra, trẻ phải được “tách” ra khỏi môi trường có khói thuốc lá, bao gồm hút thuốc lá thụ động qua người khác và thụ động gián tiếp qua các chất độc của khói thuốc lá bám trên quần áo, vật dụng của người lớn.

Các bệnh do siêu vi, chủ yếu “tấn công” trẻ nhỏ qua đường hô hấp: mũi, miệng. Vì thế, cách phòng bệnh tốt nhất cho trẻ là giữ vệ sinh nhà cửa, làm sạch đồ chơi và các vật dụng tiếp xúc thường xuyên và tránh trẻ khỏi các “ổ dịch” siêu vi. Phụ huynh phải dạy trẻ che miệng, mũi đúng cách khi ho hoặc hắt hơi (dùng khủy tay để che, không dùng bàn tay để che vì tay rất dễ làm lây lan siêu vi).

Cũng theo Bác sĩ Trí Đoàn, chỉ những bệnh lý do vi khuẩn, vi trùng gây ra mới phải dùng đến kháng sinh. Tuy nhiên, ngay cả bệnh viêm tai giữa, cũng có đến 20% không cần thiết phải dùng kháng sinh. Vì thế, để không lạm dụng thuốc kháng sinh với trẻ nhỏ, cha mẹ phải theo dõi bệnh lý của con chặt chẽ và khám bệnh cho con ở những địa chỉ uy tín về y khoa.

Bí kíp đổi vai đồng hành cùng con trẻ

Chuyên gia tâm lý, Ths. Tô Nhi A, Giảng viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, cho biết, trong giai đoạn 0-6 tuổi, trẻ có một “cột mốc” khủng hoảng lúc khoảng 3 tuổi. Cột mốc này có thể sớm hơn, muộn hơn hoặc trùng khớp tùy vào sự phát triển tâm lý của mỗi đứa trẻ. Thế nên, có những trẻ chỉ mới hơn 2 tuổi đã “rất rắc rối” nhưng có những trẻ gần 4 tuổi mới “chướng”.

Tuổi lên ba là giai đoạn khủng hoảng đầu tiên trong ba “cột mốc” khủng hoảng quan trọng của đời người (gồm: khủng hoảng tuổi lên ba, khủng hoảng tuổi dậy thì và khủng hoảng tuổi về già). Khủng hoảng tuổi lên ba là lúc trẻ tích cực bước ra khỏi quan hệ phụ thuộc vào bố mẹ, bắt đầu tìm cách để phát huy tính tự lực, thể hiện bằng sự phát triển ngôn ngữ, ý thức cá nhân… Có trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba bằng những biểu hiện “ồn ào” (nhảy nhót không chán, nói năng liên tục…) nhưng có trẻ không có biểu hiện đặc biệt nào. Tuy vậy, mọi trẻ đều có giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba. Lúc này, cha mẹ cần phải biết cách đồng hành với trẻ. Trẻ đang ở giai đoạn muốn khẳng định bản thân và người lớn nên “đổi vai” với trẻ nhỏ để đồng hành cũng trẻ tốt nhất.

Bên cạnh đó, điều kiện cần là cha mẹ phải đưa trẻ đến trường. Lúc này, trẻ thực sự bắt đầu muốn hoạt động và có thành tựu trong cuộc sống của chính trẻ. Môi trường gia đình không đủ để giúp trẻ thể hiện vai trò của chính trẻ một cách tự nhiên. Vì thế, trẻ phải được đến trường, tham gia vào cuộc sống cộng đồng và hoạt động xã hội để phát huy tất cả các mặt: đức, trí, lao, thể, mỹ…

Phát huy tiềm năng não bộ của trẻ ra sao?

Khoa học đã chứng minh thời kì lí tưởng nhất để phát triển trí tuệ con người, hình thành tính cách và phẩm chất tốt đẹp chính là giai đoan từ 0 – 6 tuổi. Nếu bỏ qua cơ hội chỉ đến một lần trong đời của trẻ thì tiềm năng não bộ sẽ giảm dần theo quy luật. Vì vậy, Giáo dục sớm ngày nay đã được nhiều quốc gia quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ và trở thành một cuộc cách mạng về giáo dục trên thế giới. Giáo dục sớm mang ý nghĩa đặc biệt và có tác dụng phi thường đối với sự trưởng thành của trẻ. Giáo dục sớm đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chung tay của các bậc làm cha, làm mẹ (phụ huynh) bên cạnh việc chọn lựa một nền tảng giáo dục phù hợp để trẻ phát triển tối ưu. Tại hội thảo, các chuyên gia giáo dục sớm trong và ngoài hệ thống trường Saigon Academy đã giúp quý phụ huynh nhận diện các phương pháp giáo dục thích hợp trong giai đoạn lứa tuổi mầm non 0-6 tuổi như “dạy linh hoạt, học trong các trò chơi” để các bé và phụ huynh tham gia hội thảo trải nghiệm. Các thầy cô được đào tạo chuyên sâu về chương trình, phương pháp giáo dục sớm của trường và các chuyên gia giáo dục sớm từ nước ngoài vừa tư vấn các phương pháp giáo dục sớm hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ trong độ tuổi 0-6 tuổi.

Giáo dục phát triển sớm đã được áp dụng thành công cách đây 6, 7 thập niên và ngày càng lớn mạnh tại các quốc gia như Nhật Bản, Mỹ… và đang trở thành một cuộc cách mạng về giáo dục trên thế giới. Khoảng 300 phụ huynh và trẻ mầm non đã tọa đàm với các chuyên gia để biết được cách áp dụng các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

3 loại tiền lương sẽ tăng từ ngày 1/7 tới, hàng triệu người mừng thầm khi được hưởng chính sách mới

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Theo chính sách cải cách tiền lương mới, từ ngày 1/7/2024, ba loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng.

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Tin không khí lạnh: Gió mùa Đông Bắc tràn về sau đợt nắng nóng đỉnh điểm

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Gần sáng nay (1/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Truy tìm tài xế xe đầu kéo trong vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Rắn hổ mang nặng 3kg vào khu đô thị ở Hà Nội ‘dạo chơi’

Đời sống - 2 giờ trước

Trong lúc đi tập thể dục buổi tối tại công viên trong khu đô thị The Manor Central Park, người dân phát hiện con rắn hổ mang nặng 3kg.

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Bị phạt lỗi độ xe, thiếu niên 17 tuổi nói ‘vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng’

Xã hội - 2 giờ trước

Bị CSGT xử phạt do không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế,... thiếu niên 17 tuổi ở Phú Yên nói "phải đi vác mía 15 ngày mới đủ tiền đóng".

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Tin sáng 1/5: Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024, Công an lên tiếng về thông tin 'Đà Lạt xảy ra biến lớn'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều chính sách liên quan kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2024. Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật và sẽ xử lý nghiêm.

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 11 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 16 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Top