Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất hứng "yêu" vì xa nhau lâu ngày

Thứ tư, 13:40 23/06/2010

Chồng du học nước ngoài 3 năm mới về, những tưởng ngày đón anh, chị Linh (28 tuổi, Hà Nội) sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng lấn át trong chị chỉ là cảm giác xa lạ, nghi ngờ, lúc âu yếm cũng khác so với lúc anh còn ở nhà.

Lấy chồng được 2 năm thì anh có được một suất du học Mỹ. Cả hai đều nghĩ đây là cơ hội tốt nên dù đứa con đầu mới gần một tuổi, chị Linh vẫn để chồng đi. Chị còn trang bị cả máy tính nối mạng, webcame, chat voice để nói chuyện với chồng trong những ngày xa cách.

Những tháng đầu rất đều đặn, hầu như ngày nào vợ chồng cũng chat với nhau mấy tiếng. Nhưng rồi chị bận, anh cũng bận mà cũng vì không có gì nhiều để nói, hai vợ chồng ngày càng xa cách. Những lần nói chuyện giữa hai người cứ thưa dần, rồi hầu như không còn nữa, chiếc máy tính bị đắp kỹ nằm một góc. Thi thoảng anh gọi điện về hỏi thăm tình hình hai mẹ con, có cần tiền không, sức khỏe thế nào…

Rồi 3 năm cũng trôi qua, ngày đón chồng ở sân bay, chị những tưởng khi gặp lại anh chị sẽ lại thấy gần gũi như xưa, sẽ lại thấy yêu chồng. Thế nhưng, ngược lại là cảm giác xa lạ: anh bảnh bao hơn, giày đen bóng lộn, áo quần là lượt thẳng tăm, nước hoa xức thơm nức. Nhưng có lẽ điều chị thấy xa lạ nhất là ở cách “yêu” của chồng, không giống như trước đây mà rất khác, mạnh bạo, khéo léo hơn khiến chị lúng túng.

Không những thế, thấy vợ hờ hững, không đáp ứng trong “chuyện ấy”, anh còn tỏ ra nghi ngờ vợ có người khác. Anh bắt đầu đọc tin nhắn, để ý mỗi lần chị nhận điện thoại khi ở nhà. Nhiều lần cãi nhau, anh thậm chí còn dọa ly hôn. Không muốn gia đình đổ vỡ, nhưng chị không biết cách giải thích thế nào cho anh hiểu.
 

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội) cho biết, giống như Linh, nhiều chị em, có cả các anh chồng cũng đến gặp bác sĩ tâm sự vì cảm thấy chồng (vợ) mình giống như người xa lạ sau thời gian dài xa cách. Cảm giác nghi ngờ lấn át cả sự thèm khát, ham muốn khiến mỗi gần lần gũi đối phương họ cứng như khúc gỗ.

“Có chị em lúc ở nhà ngửi mùi hôi rình của chồng thì thấy thích vì dù sao đó cũng là chồng mình, đến khi ngửi mùi nước hoa, thơm đấy nhưng lại thấy không phải là chồng mình. Có người thấy vợ bỗng trở nên mạnh mẽ quá lại nghi ngờ. Điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được”, bác sĩ Dung nói.

Theo bác sĩ, trong đời sống tình dục, sự gần gũi quen thuộc giữa người đàn ông và đàn bà là yếu tố rất quan trọng. Nếu gần nhau quá thì nhàm chán, xa nhau một tý thì lại thấy nồng ấm nhưng nếu xa lâu quá thì sẽ gây cảm giác xa lạ.

Đi du học, đi làm xa… họ được tiếp xúc với văn hóa mới, gặp gỡ những người mới. Có thể không đi ngoại tình, nhưng qua xem phim, đọc sách báo họ biết những cách mới trong chuyện chăn gối. Vì thế, khi về nhà họ áp dụng với chồng (vợ) để tăng cảm hứng tình dục mà không biết nó vô tình khiến đối phương thấy xa lạ, hụt hẫng.

Bên cạnh đó, một số người chồng trong thời gian xa vợ, họ không tìm đến người con gái khác để thỏa mãn nhu cầu tình dục mà tìm đến phim sex, thủ dâm. Chính điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đời sống tình dục như: xuất tinh sớm, không cương được hoặc thấy vợ không được hấp dẫn như những cô gái trong phim…, bác sĩ Dung cho biết.

Một nghiên cứu mới đây về đời sống, sức khỏe tình dục của những đôi làm ăn xa nhau được Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội công bố cũng cho những kết quả tương tự. Nghiên cứu được tiến hành trong hai năm (2007-2008) với 35 người, ở độ tuổi 15-55. Họ là những lao động di cư từ nông thôn ra thành phố tìm việc làm, có người tháng mới về thăm vợ (chồng) một lần, có người thì cả năm mới về một lần.

Vì thế, đời sống tình dục của họ cũng có tính “con lắc”, bấp bênh theo kiểu no dồn đối góp, tranh thủ quan hệ thật nhiều bù lúc xa nhà. Với nam giới đã có gia đình, trong thời gian đi làm xa họ thường phải “nhịn” và “kiềm chế” nhu cầu của mình. Với nữ giới, họ thường không cảm thấy có đòi hỏi sinh lý trong chuyện ấy nhưng lại lo lắng chồng ở nhà không được đáp ứng đầy đủ, ông Đinh Thái Sơn, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhận xét.

Cũng theo ông Sơn, đặc biệt, trong số những người được hỏi chỉ 5,7% cho biết có cảm hứng tình dục "tích cực" hơn, còn đa phần đều có tâm lý bất ổn, lo lắng không biết có làm cho bạn đời thỏa mãn hay không. Phụ nữ còn cảm thấy xa lạ, ngượng ngùng với chính người chồng của mình.

Chẳng hạn như chị Thiện, một người tham gia nghiên cứu, làm nghề bán trứng ở thành phố cho biết, mỗi tháng chị cố gắng về nhà một lần. Nhưng mỗi lần đó, chị lại có cảm giác phải làm quen lại với chồng về tình dục. Dù thế chị vẫn cố gắng đáp ứng để bù đắp cho chồng, quan hệ 4-5 lần trong 10 ngày.

Theo ông Sơn, cũng vì họ ở trạng thái bị động, quan hệ kiểu “no đồn, đói góp” nên sự thỏa mãn chỉ có tính chất “thông cảm”. Gần như 100% số người được hỏi có các biểu hiện rối loạn chức năng, mất hứng thú tình dục, cơ quan sinh dục tiết chất hoặc mùi bất thường… Trong đó, một số người phàn nàn về việc mình hay bị xuất tinh sớm, “quan hệ 3-4 phút đã xuất tinh” rồi bị bạn đời kêu ca “Sao dạo này kém thế”….

Ngoài ra, tỷ lệ những người từng gặp triệu chứng không cương cứng hoặc khô âm đạo là 34%, có đến 41% nam giới xuất tinh sớm trước khi bạn đời đạt cực khoái. Tỷ lệ đau khi giao hợp cũng lên đến hơn 30% do lâu không quan hệ.

“Với những người đi làm ăn xa, sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Vì thế rất cần sự thông cảm, tin tưởng của bạn đời để gìn giữ hạnh phúc. Tuy nhiên không nên kéo dài thời gian xa cách quá lâu, điều này sẽ tạo một số sâu ngăn cách giữa hai người, đặc biệt là trong chuyện chăn gối”, bác sĩ Lê Thị Kim Dung khuyến cáo.
 
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 7 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top