Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn giả của công ty bảo hiểm nhân thọ xuyên tạc chính sách về bảo hiểm

Thứ tư, 07:02 17/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Tại hội thảo với sự tham gia của đông đảo khách hàng, diễn giả của 1 công ty hiểm nhân thọ tại Việt Nam liên tục xuyên tạc sai sự thật chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Hơn 1 tuần qua, dư luận xã hội xôn xao với những đoạn clip về hội thảo của 1 công ty bảo hiểm nhân thọ được phát tán trên mạng xã hội facebook.

Vị diễn giả đã hùng hồn tuyên bố: “Có người đóng BHXH lên đến gần 30 năm mà chưa kịp cầm sổ lương hưu nhưng chẳng may qua đời vì tai nạn, vì bệnh hiểm nghèo thì để lại gì cho con cháu sau nhiều năm đóng Bảo hiểm xã hội? Câu trả lời là không có gì, ngoài 3 tháng tiền tuất nhà nước chi trả mà không để lại được tài sản gì cho người thân, con cháu.

Có người đóng Bảo hiểm xã hội đến 30 năm, thậm chí hơn 30 năm, nhưng khi về nghỉ hưu chỉ nhận đồng lương hưu rất thấp không đủ chi tiêu trong cuộc sống”.

Ngay sau khi clip được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, giới chuyên gia và những người am hiểu pháp luật đã chỉ ra phát ngôn này vi phạm nghiêm trọng Luật BHXH.

Cụ thể, theo Luật BHXH, người lao động tham gia BHXH từ đủ 12 tháng trở lên nếu chẳng may qua đời, người thân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Buổi hội thảo diễn ra ngày 8/1/2018 tại Hà Nội. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc gửi đến Báo Gia đình & Xã hội

Buổi hội thảo diễn ra tại Hà Nội. Ảnh cắt từ clip do bạn đọc gửi đến Báo Gia đình & Xã hội

Bên cạnh đó, thân nhân của người lao động qua đời có đủ điều kiện theo quy định còn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (tối đa là 4 người hưởng, với mức hưởng mỗi tháng bằng 50% hoặc 70% mức lương cơ sở).

Trong trường hợp thân nhân lựa chọn hưởng tuất một lần, thì mức trợ cấp thấp nhất (tham gia BHXH tối thiểu 12 tháng) đã là 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với người có 2 năm tham gia BHXH trở lên, số tiền trợ cấp được tính theo số năm tham gia BHXH, mỗi năm tương tương 1,5 hoặc 2 tháng lương (tùy theo thời điểm tham gia trước hay sau năm 2014).

Chưa dừng lại ở đó, vị diễn giả này tiếp tục tuyên truyền sai sự thật về chính sách Bảo hiểm y tế: “Nhà nước cho ra đời loại bảo hiểm thứ hai là Bảo hiểm y tế tự nguyện dành cho người không làm ở các cơ quan nhà nước, không công tác.

Bình quân chi phí Bảo hiểm y tế có giá 675.000 đồng/năm. Tổng giá trị trợ cấp lên đến 20 triệu đồng khi không may người mua bảo hiểm y tế tự nguyện ốm đau, tai nạn, bệnh tật, phẫu thuật, nằm viện trong cả một năm.

Như vậy mỗi năm chúng ta bỏ ra 675.000 đồng một năm mà chỉ khi nào ốm đau, bệnh tật vào viện mới được hỗ trợ một phần chi phí y tế đó là tiền nằm giường bệnh”.

Trong khi đó, sự thật là theo thống kê của BHXH Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2017, trong cả nước đã có 42 trường hợp bệnh nhân BHYT được quỹ BHYT chi trả từ 1 tỷ đến 4,5 tỷ đồng/người; 66.986 người có mức hưởng từ 100 triệu - 1 tỷ đồng; 135.405 người hưởng từ 50 - 100 triệu đồng...

Sau khi xuyên tạc về chính sách BHXH và BHYT của Nhà nước Việt Nam, vị diễn giả này đưa ra so sánh nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm của công ty mình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, anh P.T.C (Hà Nội), chủ nhân của đoạn clip cho biết, clip này được quay tại buổi hội thảo tri ân khách hàng của 1 công ty bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam diễn ra vào ngày 8/1/2018 tại Hà Nội.

Hàng trăm người tham dự phần đông là trung niên và người già. Sau khi chia sẻ clip này lên mạng xã hội, phía công ty bảo hiểm đã liên hệ với tôi nhận thiếu xót và hứa sẽ sửa chữa. Đồng thời họ xin lỗi và đề nghị xóa bài đăng này. Họ cũng hứa sẽ có lời xin lỗi công khai đến cộng đồng”, anh C. cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, phía công ty bảo hiểm liên quan xác nhận đoạn clip trên được quay tại buổi hội thảo của công ty. Theo đó, công ty đã có hình thức cảnh cáo đối với vị diễn giả này và gửi công văn xin lỗi đến phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cùng trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, bà Nguyễn Thị Minh – Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bức xúc: “Những điều vị diễn giả của công ty bảo hiểm nói là hoàn toàn xuyên tạc chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH và BHYT. Sau khi nắm được thông tin, BHXH Việt Nam đã yêu cầu phía công ty bảo hiểm đến xin lỗi và viết bản cam kết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của công ty này, nếu tái phạm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn”.

Bà Minh cũng cho biết, phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng vô cùng bức xúc về nội dung buổi hội thảo và đã có văn bản gửi đến các Bộ liên quan để có hình thức xử lý đối với công ty bảo hiểm nói trên.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top