Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19: Người dân “xoay chuyển” tình thế, ổn định cuộc sống

Thứ bảy, 07:00 29/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong suốt thời gian dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, cuộc sống của người dân có nhiều biến động. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã có những biện pháp "xoay chuyển" tình thế để ổn định cuộc sống...

Dịch COVID-19: Người dân “xoay chuyển” tình thế, ổn định cuộc sống - Ảnh 1.
Dịch COVID-19: Người dân “xoay chuyển” tình thế, ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Nhiều nhà hàng, quán ăn, dịch vụ… phải giảm giá để kéo khách đến trong giai đoạn này. Ảnh: Lê Bảo

Ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh doanh

Suốt 1 tháng qua, người dân khắp cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 cùng với các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Sự vào cuộc đồng loạt trên đã giúp Việt Nam chiến thắng trong giai đoạn đầu trước dịch COVID-19, nhưng ngay sau khi Việt Nam công bố chữa khỏi cho 16 trường hợp nhiễm bệnh thì tình hình dịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… và hàng loạt nước trên thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp đã khiến Việt Nam không chủ quan.

Chuyện khẩu trang, nước sát trùng khan hiếm trong suốt một tháng qua đã dần ổn định. Đến thời điểm hiện tại, người dân có thể mua những mặt hàng trên mặc dù giá vẫn chưa hạ "đáy", hoặc vẫn phải xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, phòng chống dịch không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc mang khẩu trang khi ra đường mà cần có sự kết hợp hàng loạt biện pháp...

Sau Tết Nguyên đán Canh Tý, do lo lắng về diễn biến dịch bệnh, không ít gia đình đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tại siêu thị, trung tâm thương mại… để tích trữ. Việc này ít nhiều đã tạo thành hiệu ứng đám đông, khiến có nơi diễn ra tình trạng khan hiếm, thậm chí hết hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hàng loạt các khu vui chơi, giải trí, lễ hội truyền thống hàng năm được hủy bỏ cũng khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng, việc hủy bỏ các lễ hội đầu năm là một quyết sách giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, hàng loạt các khách sạn, công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh, nhà hàng, quán bar, karaoke… trên địa bàn Hà Nội cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Minh – chủ một quán bia cho rằng: "Khách không còn thoải mái ăn uống, sử dụng dịch vụ như trước đây nên doanh thu nhà hàng chúng tôi bị giảm sụt nghiêm trọng". Còn anh Quân – chủ một đơn vị lữ hành cho biết: "Nếu như mọi năm, dịp đầu xuân và đầu hè là thời điểm lý tưởng để người dân Việt đi du lịch nhiều nước trên thế giới, nhưng thực tế cho thấy, do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên lượng khách chỉ bằng 1/4 so với những năm trước".

Việc cho học sinh nghỉ học thời gian dài từ cấp mầm non đến đại học cũng khiến học sinh, thầy cô cũng như sinh hoạt gia đình của người dân bị đảo lộn. Ví dụ, nhiều gia đình trẻ có con nhỏ không biết phải xoay sở sao trước việc con nghỉ học, thậm chí có gia đình phải "chạy đôn chạy đáo" khắp nơi để nhờ họ hàng trông nom hộ con trẻ. Nghỉ học dài, ít nhiều ảnh hưởng đến kiến thức của học sinh cấp tiểu học, THCS… thậm chí cả sinh viên đại học. Việc nghỉ học này được xem là giải pháp tốt đối với học sinh về việc phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh này.

Muôn kiểu xoay chuyển tình thế

Dịch COVID-19: Người dân “xoay chuyển” tình thế, ổn định cuộc sống - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Tám cho biết, trước đây làm tạp vụ tại một trường mầm non nhưng gần 1 tháng nay chị chuyển sang bán hàng rong để ổn định cuộc sống.

Chị Minh Thư – một giáo viên trường mầm non tư thục tại Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng giống như hàng nghìn giáo viên khác từ Tết đến nay không có thu nhập bởi trường tạm dừng hoạt động. Để có tiền sinh hoạt của hai vợ chồng và hai con nhỏ, chị đã phải kinh doanh online. Chị cho biết: "Chồng tôi làm lái xe taxi nên thu nhập cũng không thực sự tốt, trong khi đó hàng tháng vẫn phải trả tiền vay ngân hàng mua xe, rồi tiền ăn, tiền sinh hoạt… nên bản thân tôi phải nhờ bạn bè để kinh doanh quần áo, mỹ phẩm online vừa để đỡ chán trong lúc nghỉ việc, vừa kiếm thêm thu nhập".

Chủ các trường học trên địa bàn Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành cũng lo lắng, anh Long – đại diện một trường mầm non địa bàn quận Thanh Xuân cho biết: "Tiền thuê mặt bằng là chiếm nhiều nhất, chính vì vậy chúng tôi phải bù lỗ chi phí trong suốt một tháng qua. Thời điểm này, trường chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ một phần lương cho giáo viên chứ không thể trả 100% như bình thường. Chúng tôi cũng động viên các nhân viên, giáo viên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, suốt 1 tháng qua khi học sinh nghỉ học, chúng tôi đã tranh thủ thời gian nghỉ này để cải tạo, chỉnh trang trường lớp để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường".

Không chỉ với giáo viên các trường tư thục nhiều khách sạn, nhà hàng hay địa chỉ ăn uống, khu chợ bị ảnh hưởng bởi dịch mà rất nhiều ngành nghề khác cũng trong tình trạng trên. Tuy nhiên, "trong cái khó, ló cái khôn" như trường hợp của anh Nguyễn Văn Nam – nhân viên quán bia hơi trên quận Cầu Giấy, ngoài thời gian ở cửa hàng, anh đăng ký thêm chạy xe ôm công nghệ cải thiện thu nhập. Anh Nam nói: "Khách ít, nhà hàng khó khăn nên chỉ hoạt động cầm chừng, sáng và tối tôi chạy xe ôm công nghệ, còn chiều quay lại quán để làm. Điều này giúp tôi có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống thời điểm này".

Trên các tuyến phố cổ như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây… nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống, quán bar, massage, khách sạn… cũng đã tự trang bị cho khách khu vực rửa tay khô, khu vực nhận khẩu trang miễn phí, thậm chí giảm giá dịch vụ nhằm kéo khách đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhiều chủ nhà hàng, quán ăn cũng có nhiều chính sách để giữ nhân viên, giữ khách như: Chấp nhận trả lương nhân viên đầy đủ, tăng chất lượng phục vụ, giảm thời gian làm việc đối với nhân viên nhưng giữ nguyên lương… một nhân viên cơ sở lưu trú cho biết: "Khách giảm đương nhiên ảnh hưởng đến thu nhập của ông chủ, nhưng bản thân ông chủ vẫn không giảm lương nhân viên vì cho rằng việc kinh doanh cả năm cả đời nên không vì thời điểm khó khăn mà giải tán".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Đời sống - 29 phút trước

Vừa qua, Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 100% phí cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

Tin sáng 21/5: Miền Bắc chỉ nắng được 2 ngày trước khi bước vào hình thái thời tiết mới; Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ lên đến 30 điểm

Tin sáng 21/5: Miền Bắc chỉ nắng được 2 ngày trước khi bước vào hình thái thời tiết mới; Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ lên đến 30 điểm

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Từ 21/5, khu vực miền Bắc có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C; Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học tập THPT (xét học bạ)...

Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 9 đuối nước khi tắm biển

Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 9 đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 1 giờ trước

Sau 2 ngày mất tích lúc tắm biển, thi thể hai nam sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trường chuyên ở Hà Nội 'tăng nhiệt' tỉ lệ chọi

Trường chuyên ở Hà Nội 'tăng nhiệt' tỉ lệ chọi

Giáo dục - 1 giờ trước

Tỉ lệ chọi vào một số trường THPT chuyên tại Hà Nội năm học 2024 – 2025 đã được xác định.

Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người

Pháp luật - 9 giờ trước

Đối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Miền Bắc nắng trở lại sau đợt mưa dông, nền nhiệt tăng lên ngưỡng bao nhiêu?

Miền Bắc nắng trở lại sau đợt mưa dông, nền nhiệt tăng lên ngưỡng bao nhiêu?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, sau đợt mưa dông rải rác, ngày 21/5, miền Bắc hửng nắng, thời tiết khu vực tạnh ráo.

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Pháp luật - 10 giờ trước

Quá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.

Top