Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi uống cafe' với vợ, bị mời nhậu, nam thanh niên suýt đâm chết người

Thứ bảy, 15:44 16/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Vì bận không vào nhậu được phải từ chối, nhưng bị bạn “châm chọc”, Phương đã lấy dao đâm bạn suýt chết.

Sáng 16/5, tại trụ sở UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Văn Phương (SN 1990, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “giết người”.

Bị cáo Huỳnh Văn Phương trước vành móng ngựa sáng 16/5. Ảnh Đức Hoàng
Bị cáo Huỳnh Văn Phương trước vành móng ngựa sáng 16/5. Ảnh Đức Hoàng

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 25/1/2015, Văn Thanh Lương (tức Men, SN 1991, tạm trú số 110 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) dùng xe máy chở vợ chồng Huỳnh Văn Phương (SN 1990) và Phan Thị Sương (SN 1991, cùng trú phường Mân Thái) cùng cháu Nam (con của Phương và Sương) đi uống cà phê.

Khi đi ngang chợ Mân Thái thì có Lê Hùng Sơn (tức Đính, SN 1978, trú phường Mân Thái, Sơn Trà) đang ngồi nhậu với Nguyễn Văn Beo (SN 1993) và Nguyễn Nhật Long (SN 1993, cùng trú phường Mân Thái) ở vỉa hè đường Lê Văn Thứ thì Sơn có gọi Phương lại uống vài ly, nhưng Phương không quay lại.

Tiếp đó, Beo gọi Phương thì Phương bảo anh Lương dừng xe lại, rồi đi bộ đến bàn nhậu nơi Beo đang ngồi. Khi Phương tới bàn nhậu, Beo mời Phương uống ly bia thì Phương từ chối với lý do đang trên đường đi uống cà phê với vợ con.

Beo liền nói với Phương: “Mi không uống, không lẽ tao banh miệng mi đổ vào” và có nhiều lời lẽ thách thức với Phương nhưng Phương không nói gì mà bỏ đi ra ngoài xe.

Khi Phương chuẩn bị lên xe thì Beo tiếp tục thách thức Phương: “Cỡ như hai anh em bây, tao đánh vô tư”.

Nghe vậy, Phương bức xúc nên xuống xe và quay lại đánh Beo. Beo bỏ chạy nhưng Phương đuổi theo và rút dao bấm mang sẵn trong người đâm một nhát vào vùng lưng của Beo. Hai bên tiếp tục xô xát thì Phương đâm tiếp 1 nhát vào vùng ngực của Beo.

Thấy Beo bị đánh, Sơn cầm mũ bảo hiểm định chạy vào đánh Phương để giải vây cho Beo, nhưng Lương đã kịp thời ôm lại can ngăn.

Về phía Beo, khi bị đâm xong, Beo đi được một đoạn thì gục xuống và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo giám định pháp y, Beo bị đâm thấu ngực trái - phải, rách cơ tim, thủng màng phổi trái – phải, thủng cơ hoành, rách nhu mô thùy dưới phổi, tỉ lệ thương tật 55%.

Sau khi gây án xong, Phương bỏ trốn vào huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Được gia đình vận động, một ngày sau, Phương ra công an phương đầu thú và giao nộp hung khí cho cơ quan công an.

Tại phiên tòa lưu động sáng 16/5, Phương thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Phương khai do bản thân không thể kìm chế được cơn tức sau mấy câu nói “sốc” của Beo nên mới có hành động thiếu suy nghĩ như thế. Bản thân sau khi đâm xong thì rất hối hận, sau đó bỏ trốn và ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Tại phiên tòa lưu động sáng 16/5, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Phương 5 năm tù giam.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 11 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top