Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều người hành hương về đất Tổ trong dịp đầu năm mới

Nhiều người hành hương về đất Tổ trong dịp đầu năm mới

Media

GiadinhNet - Những ngày đầu xuân của Tết Nhâm Dần 2022, người dân từ thập phương đã nô nức về Đền Hùng để có thể dâng nén tâm hương nơi cội nguồn dân tộc và thành tâm cầu mong một năm mới may mắn, bình an, sung túc. Lượng khách không đông so với mọi năm và dự kiến sẽ rải rác đến 15 (Âm lịch).

Biển người chen chân dưới nắng nóng tại lễ hội Đền Hùng

Biển người chen chân dưới nắng nóng tại lễ hội Đền Hùng

Xã hội

Bất chấp nắng nóng đầu hè, hàng chục nghìn người ùn ùn đổ về sân chính của Khu di tích đền Hùng (Phú Thọ) để chờ lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Xã hội

Sau khi làm lễ tại đền Thượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn hành lễ đặt vòng hoa tại lăng Hùng Vương, tri ân công đức tổ tiên.

Người dân tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ ngày mai cần lưu ý gì?

Người dân tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ ngày mai cần lưu ý gì?

Xã hội

GiadinhNet - Ước tính trong ngày mai (10/3 Âm lịch), sẽ có khoảng 2 vạn du khách thập phương đến tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương. UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã và đang bố trí nhân lực để phục vụ du khách thập phương, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều cần lưu ý khi về Đền Hùng giỗ Tổ hay giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà để tránh bất kính

Điều cần lưu ý khi về Đền Hùng giỗ Tổ hay giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà để tránh bất kính

GiadinhNet - Trước và trong ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 hàng năm, người dân trên cả nước thường về đền Hùng để tưởng nhớ đến những vị Vua đã có công dựng nước. Ngoài ra, mọi người cũng có thể làm mâm cơm cúng ở gia tiên. Tuy nhiên, khi về Đền Hùng giỗ tổ hay giỗ tổ Hùng Vương tại nhà, cần lưu ý những điều sau để tránh bất kính bề trên.

Giỗ tổ Hùng Vương 2021: Không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ

Giỗ tổ Hùng Vương 2021: Không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ

Xã hội

GiadinhNet - UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Cẩn trọng khi công đức, dâng lễ ở Đền mẫu Âu Cơ Phú Thọ

Cẩn trọng khi công đức, dâng lễ ở Đền mẫu Âu Cơ Phú Thọ

Xã hội

GiadinhNet – UBND huyện Hạ Hòa vừa ra thông báo cảnh giác người dân về tình trạng một số cá nhân không có chức năng nhưng vẫn lợi dụng danh nghĩa của BQL khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, đứng tên tài khoản để tiếp nhận tiền công đức, tiền dâng hương, sắp lễ…

“Thí sinh” tuổi 60 và những cuộc thi đặc biệt trên núi thiêng Đền Hùng

“Thí sinh” tuổi 60 và những cuộc thi đặc biệt trên núi thiêng Đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Mỗi năm một lần, cuộc thi lựa chọn thủ từ trên núi thiêng Đền Hùng (Phú Thọ) diễn ra. Và “thí sinh” đặc biệt tham dự cuộc thi này không ai khác, chính là những người cao tuổi của địa phương.

Trẻ nhỏ khóc lóc, người già méo mặt vì chen lấn lên hành hương Đền Hùng

Trẻ nhỏ khóc lóc, người già méo mặt vì chen lấn lên hành hương Đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Quá đông người dân từ khắp nơi đổ về Đền Hùng hành hương khiến cảnh đông đúc, chen chúc, xô đẩy xảy ra tại khu vực lối lên núi Nghĩa Lĩnh để hành hương.

Nghìn người ngủ lại Đền Hùng trong đêm trước giờ chính hội

Nghìn người ngủ lại Đền Hùng trong đêm trước giờ chính hội

Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều người đã lựa chọn bãi cỏ, nơi nghỉ chân, rừng cây... làm nơi ngủ trong đêm ngày 9/3 và 10/3 âm lịch tại khu di tích Đền Hùng trước giờ chính hội.

Quá oi bức, người dân đi lễ sớm hội Đền Hùng tìm nhiều nơi tránh nóng

Quá oi bức, người dân đi lễ sớm hội Đền Hùng tìm nhiều nơi tránh nóng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 12/4 thời tiết tại Phú Thọ không nắng gắt nhưng khá oi bức khiến nhiều người từ khắp nơi hành hương tham gia Lễ hội Đền Hùng phải tìm cách tránh oi bức bằng nhiều hình thức khác nhau.

Lý giải thú vị việc giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm ở Phú Thọ

Lý giải thú vị việc giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm ở Phú Thọ

Xã hội

GiadinhNet - Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hiện có trên 1.400 địa điểm có di tích thờ cúng các vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Tuy nhiên, việc giỗ Tổ hàng năm vẫn tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.

Đêm trước ngày khai hội, vạn người nườm nượp đổ về Đền Hùng

Đêm trước ngày khai hội, vạn người nườm nượp đổ về Đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Ban đêm, trong khuôn viên Khu di tích có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nên lượng người kéo về đây ngày một đông, khắp các ngả đường đổ về đất Tổ chật ních người.

Đền Hùng đón trên 90.000 lượt khách trong dịpTết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Đền Hùng đón trên 90.000 lượt khách trong dịpTết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của BQL Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), kì nghỉ Tết năm nay đơn vị này đón trên 90.000 lượt đồng bào và du khách về thăm viếng và thắp hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Nghẹt thở "giải cứu" trẻ em giữa biển người tại Đền Hùng

Nghẹt thở "giải cứu" trẻ em giữa biển người tại Đền Hùng

Xã hội

GiadinhNet - Dòng người mỗi lúc một đông, do phải chờ đợi quá lâu nên nhiều em bé tỏ ra mệt mỏi. Lực lượng an ninh phải ưu tiên cho các em vào khu vực phía trong rào chắn để tránh cảnh chen lấn.

Biển người đổ về Đền Hùng dâng hương bái tổ

Biển người đổ về Đền Hùng dâng hương bái tổ

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, mồng 10 tháng 3 âm lịch, hàng triệu du khách thập phương đã đổ về Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Top