Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm trắng của nhóm thiện nguyện mang hơi ấm đến người vô gia cư giữa Thủ đô

Chủ nhật, 14:48 13/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt 7 năm qua, mỗi khi đêm xuống, nhóm bạn trẻ lại có mặt tại khắp các ngõ ngách giữa Thủ đô mang hơi ấm đến với những hoàn cảnh khó khăn, không nhà cửa, nơi nương tựa...

Những đôi chân không mỏi

Được thành lập từ năm 2014, nhóm Từ thiện đêm đo anh Trần Minh Quân (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) làm thủ lĩnh. Anh Quân cho biết, trước đây bản thân có thói quen và sở thích hay lang thang nhiều tuyến phố khi đêm xuống và đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh người già, trẻ nhỏ, người lao động nghèo vô gia cư. 

Đó là những đêm thời tiết nóng như "lửa đốt" hay lạnh buốt đến thấu xương thịt nhưng những người này vẫn phải nép mình dưới hiên nhà, gầm cầu hay một góc nào đó để chợp mắt, chính điều này đã thôi thúc anh mong muốn làm gì đó để giúp những cảnh đời bớt cơ cực.

Đêm trắng của nhóm thiện nguyện mang hơi ấm đến người vô gia cư giữa Thủ đô - Ảnh 2.

Một trong hàng trăm hoàn cảnh vô gia cư được nhóm giúp đỡ.

Nói là làm, anh Quân đã cùng nhóm bạn thành lập nhóm Từ thiện đêm để mỗi đêm thứ 3 hàng tuần, các thành viên lại khăn gói lên đường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Quân nói: "Mỗi thành viên trong nhóm đều làm một công việc, có cuộc sống khác nhau nhưng cứ tầm 21h30 tối thứ 3 hàng tuần đều tập hợp lại để chung tay sửa soạn đồ dùng, đồ ăn, quần áo, chăn chiếu… để tặng cho những hoàn cảnh khó khăn".

Khi đêm Hà Nội trở nên tĩnh mịch, khắp phố phường chỉ còn ánh đèn vàng thì các thành viên nhóm Từ thiện đêm lại cùng chạy xe máy đến khắp các ngõ ngách, hỏi thăm – tặng quà những hoàn cảnh vô gia cư, người nghèo. Do kinh phí các thành viên có được vẫn còn hạn hẹp, ít ỏi nên những món quà tuy nhỏ, chiếc áo ấm chưa đủ dày nhưng cái nắm tay, lời động viên đến những người vô gia cư đã giúp họ xóa tan sự mệt mỏi, sự cô độc mỗi khi đêm xuống.

Đêm trắng của nhóm thiện nguyện mang hơi ấm đến người vô gia cư giữa Thủ đô - Ảnh 3.

Đêm thứ 3 hàng tuần, nhóm lại lên đường đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Là một người vô gia cư, làm nghề nhặt rác, ông Hợp (73 tuổi, quê tại Hưng Yên), hiện đang ngủ tại khu vực Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông cho biết, hoàn cảnh của mình vô cùng khó khăn bởi không nhà cửa, không công việc, không người thân thích. Ông nói: "Tôi bỏ nhà đi và lang thang tại Hà Nội đã lâu, cách đây 2 tháng bị tai nạn rất may được các bác sĩ Bệnh viện 108 cứu sống. Hiện tại, để nuôi sống bản thân hàng ngày tôi phải đi lượm ve chai, giấy vụn…".

Hay trường hợp của bà Trịnh Thị Bản (82 tuổi, quê tại Nam Định), ban ngày bà cũng lang thang khắp nơi kiếm sống rồi mỗi đêm lại chọn vỉa hè đường Nguyễn Như Đổ (Đống Đa – Hà Nội) để ngủ. Nói về hoàn cảnh của mình, bà cho biết dù cuộc sống mưu sinh vất vả, khổ cực nơi đất khách quê người nhưng bà vẫn luôn lạc quan. Đó là 2 trong hàng trăm mảnh đời mà chúng tôi đã chứng kiến, gặp gỡ và được các thành viên nhóm Từ thiện đêm tặng quà, hỗ trợ.

Ước mơ tất cả người vô gia cư đều có chỗ ngủ

Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến những người lao động nghèo chẳng thể đủ sức có thể thuê phòng trọ, chỗ ngủ mỗi đêm. Sau 7 năm cùng các thành viên lang thang khắp Hà Nội mỗi khi đêm xuống, anh Trần Minh Quân cho rằng, giúp người vô gia cư miếng cơm, manh áo, túi bánh cũng khiến họ rất trân quý tấm lòng nhưng điều trăn trở nhất là làm sao để họ có một chỗ trú chân, chỗ ngủ đỡ phải chịu cảnh nóng bức, mưa gió hay lạnh căm căm sau ngày làm việc mệt nhọc.

Đêm trắng của nhóm thiện nguyện mang hơi ấm đến người vô gia cư giữa Thủ đô - Ảnh 4.

Các thành viên nhóm Từ thiện đêm cùng nhau sửa sang, mua sắm đồ dùng thiết yếu, trang hoàng lại phòng trọ cho người vô gia cư.

Từ những suy nghĩ trên, dự án "Phòng trọ cho người vô gia cư" của nhóm đã được hình thành và triển khai. Những căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ nhưng đó lại là niềm mơ ước và hạnh phúc với những người nghèo khó giữa chốn thị thành.

Những căn phòng trọ dù còn đơn sơ, diện tích nhỏ bé, mái lợp fibro-xi-măng nhưng với tình yêu, sự sẻ chia và đồng cảm với những mảnh đời khốn khó, nhóm Từ thiện đêm đã giúp được nhiều hoàn cảnh không phải ngủ lang thang vỉa hè.

Đêm trắng của nhóm thiện nguyện mang hơi ấm đến người vô gia cư giữa Thủ đô - Ảnh 5.

Dù cuộc sống nghèo khó, vất vả nhưng bà Trịnh Thị Bản luôn lạc quan và khoe với thành viên nhóm từ thiện cuốn sổ ghi chép lại những bài thơ yêu thích.

Chia sẻ thêm về điều này, anh Quân nói: "Những trường hợp như ông Hợp, bà Bản và hàng trăm hoàn cảnh khác đều đã được nhóm giúp đỡ trong nhiều năm. Tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà nhóm có thể giúp đỡ vật chất khác nhau nhưng những món quà dù ít dù nhiều nhưng tất cả nhóm đều cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của họ".

Thời gian nhóm kết thúc việc trao quà khoảng 1h sáng, dù tất cả các thành viên đều thấm mệt nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui, niềm hạnh phúc. Theo như lời anh Quang Minh – một thành viên nhóm Từ thiện đêm nói: "Chúng tôi chia tay mọi người để ra về, quà đã phát hết nhưng dường như ai cũng có quà mang về. Đó là những món quà tinh thần, là những cái nắm tay, những câu chuyện về cuộc đời đã khiến thành viên nào cũng xúc động".

Thu Thủy - Bích Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 4 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 10 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top