Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để xảy ra tham nhũng, “sếp” có thể mất chức

Thứ tư, 11:12 25/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là nội dung trong Nghị định của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ bị xử lý kỷ luật.

Trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước thì bị xử lý kỷ luật bằng một trong ba hình thức: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức. Trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của tổ chức đó. Nếu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Nghị định cũng bổ sung trường hợp loại trừ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu đã chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.       
 
Hải Phong

Hàng nghìn đoàn cán bộ xuất ngoại “học tập”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết như vậy trong cuộc họp trực tuyến của Chính phủ chiều 24/12. Theo đó, mỗi năm các bộ, ngành và địa phương cử các đoàn cán bộ đi công tác, học tập với số lượng khá lớn. Dù vậy, so với năm 2012, vấn đề này đã được hạn chế trong nỗ lực giảm chi tiêu công và tiết kiệm, chống lãng phí.

“Năm 2012, các bộ, ngành đã đưa 2.043 đoàn ra nước ngoài. Năm 2013, con số này giảm còn 1.029”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông tin, đồng thời cho rằng còn tình trạng nhiều đoàn đi không có hiệu quả. Thậm chí, nhiều đoàn đi trùng một nước để “học hỏi” một vấn đề mà nước bạn đã trả lời một vài lần. Sự lãng phí này cũng xảy ra ở các tỉnh, thành.

Theo Chỉ thị 30 ban hành năm 2012, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.         
 
Việt Nguyễn
 
Ngày 24/12, tại phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, để thi hành Hiến pháp, sẽ cần sửa đổi, bổ sung 18 đạo luật về tổ chức, bộ máy, thẩm quyền, nhiệm vụ của một số thiết chế.                     
 
Anh Đài

Khoảng 447 triệu USD là khoản vay vốn thực hiện 2 dự án lớn gồm đường vành đai 3 Hà Nội (đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long) và xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Hiệp định vay vốn đã được ký kết ngày 24/12 giữa Bộ Tài chính và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Năm 2013 là năm thứ 21 liên tiếp Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới khoảng 21 tỷ USD.

               Việt Nguyễn

Ngày 24/12, Ngân hàng Nhà nước cho hay, loại tiền mệnh giá từ 2.000 đồng trở xuống sẽ không được in mới để phục vụ nhu cầu sử dụng tiền lẻ của người dân trong dịp Tết. Thay vào đó, các ngân hàng sẽ đưa tiền lẻ đã qua sử dụng vào lưu thông nhằm thực hiện cuộc vận động không sử dụng tiền lẻ sai mục đích.                     
 
Hải Phong
 
Gần 2 tỷ đồng là số tiền phạt liên quan đến vi phạm quản lý thuê bao trả trước được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện và xử lý trong năm 2013. Ngày 24/12, Thanh tra bộ này cho biết đây là con số báo động tình trạng vi phạm của các doanh nghiệp. Đã có ít nhất 34.667 sim thuê bao di động trả trước bị tịch thu.                             
 
Hải Phong
 
Nghiêm cấm mang quà Tết đến nhà riêng lãnh đạo là nội dung chỉ thị của UBND tỉnh Hậu Giang trước dịp Tết Nguyên đán 2014. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh này  yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần chống xa hoa, lãng phí, không được mang hoa, quà đến cơ quan, nhà riêng các lãnh đạo.          
 
Anh Đài
 
Ngày 24/12, một bệnh nhân bị tai nạn đứt lìa bàn tay đã có dấu hiệu phục hồi tích cực sau khi được các bác sĩ BV đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) phẫu thuật nối liền. Bàn tay đã ấm hồng, các ngón đã cử động được. Trước đó, đêm 22/12, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cổ tay hoàn toàn đứt lìa; phần đứt được bỏ vào túi nilon ướp đá lạnh, buộc kín.          
 
Anh Đài
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top