Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để con không sốc khi vào lớp 1

Thứ hai, 15:30 13/05/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Còn vài tháng nữa mới đến kỳ tuyển sinh đầu cấp, thế nhưng ngay từ đầu năm, nhiều gia đình đã “vật vã” tìm trường, tìm lớp cho con vào lớp 1.

Để con không sốc khi vào lớp 1 1
Cha mẹ cần chuẩn bị tốt cả về tâm lý và sức khỏe cho trẻ vào lớp 1.
Ảnh minh họa.
 
Theo TS Trần Lan Hương (chuyên gia tâm lý giáo dục trẻ em mầm non), chương trình giáo dục hiện rất nặng, các bậc phụ huynh chỉ chú trọng “nhồi” kiến thức mà quên rằng, trước hết cần chuẩn bị sức khỏe và tâm lý cho trẻ.
 
Chuẩn bị từ năm 4 tuổi
Năm nay, cháu Quốc Anh, con chị Thúy Quỳnh (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) vào lớp 1. Trước đó, chị Quỳnh đã cho con theo học với một cô giáo nghỉ hưu để sắp tới xin cho con vào Trường tiểu học K.Đ. Tuy nhiên, điều chị lo lắng nhất là không hình dung việc vào lớp 1 sẽ "khiếp" cỡ nào vì nghe nhiều người nói các con toàn khóc và sợ học. “Chuẩn bị cho con vào lớp 1, tôi phải làm sao để con mình vui thích, không bị quá tải bởi trường học, với những yêu cầu tối thiểu phải đạt được như: biết viết, biết làm toán, học được kỷ luật, giao tiếp tối thiểu với bạn bè...”, chị Quỳnh chia sẻ.
Chuẩn trẻ mầm non
5 tuổi

- Chạy được 18m trong 5-7 giây.

- Chạy liên tục trong 150m không hạn chế thời gian.

- Tham gia các hoạt động học tập liên tục, không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.

(Nguồn Bộ GD&ĐT)

Theo TS Trần Lan Hương (nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), các bậc phụ huynh thường lo lắng khi chuẩn bị cho con đi học lớp 1. Họ lo sợ con mình quá nhỏ, đối mặt thế nào với các vấn đề của trường học? Sợ cô mắng, con bị stress. Sợ khi đứa trẻ nào vào lớp 1 cũng đã có một hành trang phong phú là biết đọc, biết viết, thậm chí biết cả làm toán, con mình sẽ ra sao?

TS Trần Lan Hương giải thích, hiện chương trình học của chúng ta đang quá nặng, chủ yếu thiên về đọc chép. Vào lớp 1, không còn được chơi nhiều như hồi mẫu giáo nên trẻ rất căng thẳng. Với một đứa trẻ 6 tuổi, bắt đầu đi học lớp 1 đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc sống mới. Trẻ phải làm quen với môi trường mới, cô giáo mới, với việc mình không được chăm sóc một cách đặc biệt nữa mà phải tự lập trong mọi việc. Trẻ phải đến trường đúng giờ, tuân thủ kỷ luật của trường lớp, học cách hòa đồng hoặc đối mặt với một đám đông là các bạn cùng lớp, cùng trường… Vậy nên, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị tinh thần cho trẻ từ năm 4 tuổi là hợp lý nhất. Trong đó, cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chứ không phải nhồi vào đầu con vài chữ cái hoặc vài con số.

Rèn kỹ năng, thể lực
 
Tại hội thảo “Chuẩn bị tốt và tránh tình trạng sốc học đường khi trẻ vào lớp 1” (do Trung tâm toán tư duy Mathnasium tổ chức ngày 11/5 tại Hà Nội), chuyên gia của trung tâm đã kể câu chuyện, chị từng chứng kiến một em bé lạc mẹ ở sân bay. Em bé đó đứng một chỗ, khóc rất to và kiên quyết không đi theo chị, mặc dù chị hứa sẽ tìm mẹ cho bé. Một lúc sau, mẹ bé vội vàng chạy đến đón con.
 
Chị cho biết, sở dĩ mình kể câu chuyện này vì nếu em bé kia đi theo chị và ngồi im một chỗ, đôi khi còn nguy hiểm hơn là khóc cho mọi người cùng nghe thấy. Đấy cũng là kinh nghiệm của các gia đình khi dạy các kĩ năng cho trẻ trong buổi đầu tiên vào lớp 1.  Cha mẹ nên dạy con không đi theo người lạ. Khi bị lạc ở nơi công cộng, nếu không nhờ được ai gọi điện cho gia đình, tốt nhất nên đứng một chỗ và khóc thật to. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên, cha mẹ cần dạy con biết sử dụng các đồ vật an toàn, biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm, khi gặp người lạ không quá sợ hãi...
 
Chị Nguyễn Thanh Xuân (phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi cân nặng chưa tới 20kg. Hồi học mẫu giáo, các bạn cùng lớp vạch áo cháu ra rồi bảo “mình nó toàn xương” và chúng cười rinh rích với nhau. Cứ thế này, tôi e con không đủ sức khỏe tới lớp. Vì vậy, hàng ngày tôi ép cháu tập trung học. Cháu ngồi khoảng 40 phút, tôi lại bảo cháu đứng lên nhưng có vẻ cháu không được thoải mái lắm và luôn tỏ ra uể oải”.
 
Theo TS Trần Lan Hương, nếu ép trẻ học khi sức khỏe không đủ là hoàn toàn sai lầm. Ở độ tuổi này, cơ tay chưa khỏe nên muốn viết được, trước hết phải cho trẻ luyện cơ tay, cơ lòng bàn tay bằng cách tập xịt vòi nước vào tường, tập dùng kéo cắt giấy, sử dụng bút vẽ để tô màu... Cũng về điều này, TS Trần Thị Ngọc Trâm (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) chia sẻ, các bậc phụ huynh thường “nhồi” trẻ học mà quên mất việc chăm lo sức khỏe cho trẻ. Không nên dạy trước nội dung môn học ở lớp 1 cho trẻ vì vừa không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, vừa trái với những nguyên tắc sư phạm và thậm chí còn gây ra khó khăn trở ngại cho việc giảng dạy của giáo viên tiểu học.
 
Lương Mỹ
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top