Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để các cô gái không bị cưỡng bức

Thứ hai, 15:32 18/12/2006

Nhiều thiếu nữ thời hiện đại quan hệ tình dục không chỉ bởi vì bản thân họ muốn điều đó, mà họ phải chịu một áp lực khách quan nào đó. Hậu quả của hành động ấy dẫn đến chuyện mang thai ngoài ý muốn và có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục rất cao.

 

Ngoài ý muốn

 

Có đến 41% các cô gái trẻ Mỹ trong độ tuổi từ 14 đến 17, tham gia cuộc nghiên cứu do tiến sĩ y khoa Margaret Blite ở Trường ĐH Indianapolis tiến hành - thú nhận rằng họ đã có quan hệ tình dục dù không muốn điều đó một chút nào. Nguyên nhân phổ biến hơn cả do họ đưa ra là sợ bạn trai không hài lòng nếu như họ từ chối quan hệ. Trong khi đó, 10% nói thẳng rằng họ bị ép buộc mặc dù họ không đồng ý.

 

Ở đây có một điều thú vị là 5% thổ lộ rằng họ đã có quan hệ thân mật với bạn trai sau khi đã được đưa tiền hoặc tặng quà.

 

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu đã bị nhiều người phê bình. Họ cho rằng cuộc nghiên cứu không mang tính khái quát vấn đề bởi về thành phần gia đình, đa số những thiếu nữ được hỏi đều là con của những gia đình có thu nhập thấp. Thế nhưng, chẳng lẽ những cô gái con nhà khá giả lại có thể tránh được “bẫy tình” của kẻ xấu? Vấn đề đáng quan tâm ở đây là sự giáo dục, ý thức và kỹ năng tự bảo vệ của bản thân cô gái trẻ.

 

Theo tiến sĩ Margaret Blite, những kết quả bà nhận được phù hợp với những cuộc thăm dò đã được tiến hành trước đây ở Mỹ. Chẳng hạn, các cô gái tuyên bố họ bị ép buộc quan hệ tình dục cũng cho biết bạn trai của họ có hút cần sa. Trong khi đó, ở các cuộc nghiên cứu khác, người ta đã nhận thấy có mối liên hệ giữa việc sử dụng ma túy và rượu với quan hệ tình dục cưỡng ép hoặc ngoài mong muốn.

 

Từ tất cả những điều nêu trên, các nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng thật khó có thể xác định sự khác biệt giữa chuyện cô gái có quan hệ xác thịt đồng thuận và bị cưỡng ép. Ngoài ra, những anh chàng có sử dụng ma túy và rượu bia sẽ ít chú ý đến chi tiết bạn gái của họ có đồng ý hay không.

 

Quyết định từ phía cô gái

 

Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng sự ý tứ, giữ gìn trong ăn mặc, hành vi cử chỉ, trong suy nghĩ của cô gái là thành lũy đầu tiên chống lại những ý nghĩ bậy bạ từ bọn con trai xấu tính. Và tất nhiên, từ đó họ sẽ không dám có hành vi sàm sỡ. Đồng thời, các cô gái trẻ cũng phải biết tự phòng thủ bằng cách không giao du với những thanh niên nghiện rượu hoặc thuốc lá. Ngoài ra, quan niệm sống buông thả sẽ đưa đẩy cuộc đời cô gái đến chỗ cô không ngờ và có thể không cứu vãn được.

 

Tiến sĩ Margaret Blite cho biết, một nửa trong số họ đều đã nói “có” với quan hệ tình dục do sợ bị bạn trai chia tay hoặc bỏ rơi. Thông tin này khiến các nhà giáo dục và các bậc cha mẹ giật mình, bởi trước đây họ thiếu cảnh giác trước mối quan hệ của bọn trẻ và không hề để ý hướng suy nghĩ của chúng theo hướng lành mạnh. Thế đấy, quan niệm sống dễ dãi và hời hợt đã khiến các cô gái trẻ có hành vi sai lầm đáng trách và cũng hết sức đáng thương.

 

Tiến sĩ Blite cho biết bà tiến hành cuộc nghiên cứu xuất phát từ sự kiện nhiều thiếu niên và thiếu nữ tỏ ra họ cần được giúp đỡ trong khi thảo luận về các mối quan hệ của mình. Bà nói: “Cần phải dạy bọn trẻ cách xử sự với nhau một cách đúng đắn”. Theo bà, các cô gái trẻ cần phải được giúp đỡ để kiểm soát hành vi tình dục của mình, còn đám con trai cũng phải hiểu được áp lực đã tác động như thế nào đến con người.

 

Trách nhiệm ấy thuộc về ai? Chắc hẳn, đó là các bậc cha mẹ trước hết. Họ cần chú ý dạy bảo con gái ý thức giữ gìn và kỹ năng tự bảo vệ. Sau đó là của xã hội, của tất cả mọi người, không trừ một ai.

 

Thầy cô giáo, người làm phim, người viết báo, viết văn, sáng tác nhạc, diễn viên... tất thảy đều có trách nhiệm trong việc tác động đến việc hình thành và thay đổi lối sống của các cô gái chàng trai; đồng thời, họ cũng là tác nhân khiến giới trẻ vốn ít hiểu biết có thể đi vào con đường lệch lạc không thể kiểm soát, dẫn đến giây phút dại dột, ảnh hưởng đến cả cuộc sống và tâm lý của chính bản thân bọn trẻ. Và đó là điều đau lòng không chỉ của riêng cô gái trẻ và gia đình.

Theo Người Lao Động

vanhoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 6 phút trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 49 phút trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Ăn buffet nướng Đà Nẵng ở đâu ngon? Gợi ý những địa điểm buffet nướng ăn là nghiền

Ăn buffet nướng Đà Nẵng ở đâu ngon? Gợi ý những địa điểm buffet nướng ăn là nghiền

Ẩm thực 360 - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ tới 5 ngày, nhiều du khách đã chọn Đà Nẵng là địa điểm nghỉ dưỡng. Buffet nướng là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng với các nhóm du lịch với gia đình, bạn bè.

Đừng vội vứt bỏ những hộp đựng đã qua sử dụng, nếu dùng cách này, bạn sẽ không phải tốn tiền mua đồ mới

Đừng vội vứt bỏ những hộp đựng đã qua sử dụng, nếu dùng cách này, bạn sẽ không phải tốn tiền mua đồ mới

- 1 giờ trước

Đối với những hộp đựng này, bạn đừng vội vứt chúng đi, bạn có thể thử thay đổi chúng như thế này.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Top