Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu bệnh ung thư tinh hoàn

Thứ sáu, 13:08 02/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Tôi có cục cứng trong tinh hoàn trái, sờ thấy cứng ở đỉnh hay mặt sau, kèm cảm giác đau. Vậy tôi có phải bị ung thư tinh hoàn không?

 

Hỏi: Tôi có cục cứng trong tinh hoàn trái, sờ thấy cứng ở đỉnh hay mặt sau, kèm cảm giác đau. Vậy tôi có phải bị ung thư tinh hoàn không? Phải điều trị ở đâu? Hiện tôi đang ở Củ Chi, TP HCM.

LQT

Trả lời: Ung thư tinh hoàn thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Các dấu hiệu mà người bệnh có thể phát hiện: bìu to ra, vướng hoặc hơi nằng nặng. Sau đó, bìu biến dạng, tăng thêm thể tích, bên bệnh nặng hơn bên đối diện nhưng không đau, soi đèn pin thì thấy một khối đục. Nắn qua lớp da bình thường, sờ thấy tinh hoàn to và cứng, màng tinh hoàn vẫn nâng lên được, mào tinh tách biệt được rõ ràng nhưng đầu của nó hơi kẹp vào cực trên của khối u. Bạn nên đi khám nam khoa để kiểm tra chính xác. Bạn có thể đến Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) để kiểm tra.
 
---
 
Hỏi: Tôi năm nay 26 tuổi, tự nhiên 2 ngày này tôi có mọc 1 nốt to bằng hạt đỗ tắt ở phần bộ phận sinh dục. Tôi thấy rất đau khi va chạm mạnh. Vậy xin bác sĩ cho tôi biết tôi đang bị làm sao và chữa trị như thế nào? Xin cám ơn!
 
N.T.Lan
 
Trả lời: Bạn nên đi khám chuyên khoa xem đó là mụn sinh lý bình thường hay do viêm nhiễm phụ khoa để có hướng điều trị cụ thể.

---

Hỏi: Sau khi sanh xong khoảng 1 tháng hơn thì em hết ra sản dịch, sau đó khoảng gần 2 tuần sau em lại bị ra huyết (triệu chứng gần giống như kinh nguyệt hàng tháng: mệt mỏi, buồn ngủ, ăn nhiều hơn bình thường, nhức mỏi...), khoảng 3 ngày thì sạch. Bây giờ lại tiếp tục ra huyết, không nhiều, màu hơi thẫm và “chỗ ấy” của em hơi nhức, buốt phần xương mu. Không biết triệu chứng này có bất thường không ạ? Rất mong nhận được tư vấn của bác sĩ, chân thành cảm ơn.
Moonygirl 11
 
Trả lời: Thông thường sản dịch chỉ kéo dài trong vòng tháng đầu tiên sau sinh. Hiện tượng ra huyết sau đó bạn nên đi kiểm tra lại xem có hiện tượng hậu sản sau sinh hay không, xem có còn sót rau hay không.
 
---

Hỏi: Em có quan hệ với bạn trai cách đây 1 tháng, em có dùng thuốc tránh thai khẩn ngay sau khi quan hệ nhưng tháng đó em vẫn không thấy kinh, sau khi quan hệ 2 tuần em có dùng que thử chỉ thấy 1 vạch nhưng đến nay gần 2 tháng em vấn chưa thấy có kinh trở lại trong khi em lại bị ợ hơi và nóng cổ và ruột rất khó chịu. Vậy em có thể có thai không? Và chứng ợ hơi và nóng cổ như vậy em có bị bệnh gì khác không? Em xin cảm ơn!

Tr.Thu

Trả lời: Có nhiều trường hợp vẫn có thai bình thường dù đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Bạn nên thử que lại hoặc đi xét nghiệm máu xem có phải nguyên nhân mất kinh là do có thai hay không. Nếu như có thai thì cũng có thể những hiện tượng như bạn miêu tả là do giai đoạn đầu mang thai nên bạn có cảm giác đó. Nếu không bạn nên đi khám nội soi tiêu hóa để kiểm tra xem có phải do nguyên nhân nội tiêu hóa gây nên không.
 
---
 
Hỏi: Em năm nay 21 tuổi. Em mới đọc được tin thế này nên em hơi lo, "Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng tĩnh mạch tinh giãn to và ngoằn nghèo, tạo búi quanh thừng tinh bên trong bìu". Em sờ vào bìu khi giãn hoặc khi tắm thấy bên phải bìu chỉ thấy tinh hoàn (to hơn bên trái), còn bên trái không những nhỏ hơn bên phải mà em còn thấy quấn lấy cả 1 mớ gì đó khá nhiều, khi tắm nước lạnh sờ thấy cứng cứng và hơi đau. Không biết em có bị gì không, em rất lo lắng mong các bác sỹ giải đáp cho em với. Em hiện tại đang sống ở Đà Nẵng nên nếu phải đi khám mong bác sỹ cho em biết khám ở đâu? Nhà em cũng gần Bệnh viện quân y C17.

응웬반 둥
 
Trả lời: Để biết chính xác bạn có bị giãn tĩnh mạch thừng tinh thì bạn cần phải đi khám và siêu âm. Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa sản hoặc nam khoa của thành phố để khám.
 
---
 
Hỏi: Tôi năm nay 33 tuổi, đã có vợ và 2 con. Cách đây khoảng 1 năm, tôi bị đau tinh hoàn bên trái, thời gian gần đây, tôi bị đau cả bên phải. Tôi có đi khám và bác sĩ kết luận bị viêm tinh hoàn, nhưng tôi dùng thuốc không thấy đỡ. Xin BS cho lời khuyên là tôi bị bệnh gì và nên khám ở đâu?

Hung Vu

Trả lời: Bạn bị viêm tinh hoàn và dùng thuốc không đỡ thì cần trao đổi lại với bác sĩ chuyên khoa đã khám cho bạn để khám lại và kê đơn thuốc khác cho bạn. Bạn có thể đến khoa nam học Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) hoặc các bệnh viện phụ sản tuyến TW.

BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 2 giờ trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 2 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 22 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Top