Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Các đạo diễn Việt còn “nhát tay” vì chạm tới hai chữ dã sử

Chủ nhật, 09:02 05/04/2020 | Giải trí

GiadinhNet - “Tôi không tâm niệm mình là người đi đầu hay độc quyền mà qua “Phượng Khấu" tôi muốn tạo ra tiếng gọi cổ trang - dù là cô độc. Việt Nam cũng có giá trị văn hoá lịch sử đáng tự hào. Tôi mong sau “Phượng Khấu”, dòng phim cổ trang sẽ bùng nổ”, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Các đạo diễn Việt còn “nhát tay” vì chạm tới hai chữ dã sử - Ảnh 1.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh (trái) với NSND Hồng Vân trên phim trường “Phượng khấu”. Ảnh: TL

"Phượng Khấu" đã nhanh chóng "sinh lời"

Mặc dù "Phượng Khấu" ra mắt đúng đợt dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đang được xem là phim đạt thắng lợi lớn vì phát hành trực tuyến?

- Phim đã đi được một nửa chặng đường và tạm thời có thể nói là thành công dù xuất hiện vào thời điểm cực kỳ bất lợi. Khi các hoạt động giải trí khác gần như "đóng băng", các dự án mới làm trong mùa dịch bị trễ nhưng "Phượng Khấu" may mắn có chuẩn bị từ trước nên rất thuận lợi lên sóng. Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ ở nhà sẽ có thời gian theo dõi phim. Hơn nữa, phim đáp ứng đủ yếu tố: Phim Việt, trang phục đẹp, phim cung đấu… rất phù hợp cho việc gia đình quây quần bên nhau cùng theo dõi.

Tính đến thời hiện tại, lượng view tăng đều sau mỗi tập là 20-30% so với tập trước. Sau 4 tuần ra mắt, tập 1 đạt 2,63 triệu lượt xem; tập 2 đạt 2 triệu; tập 3 hơn 1,6 triệu; nhưng tập 4 tăng đột biến khi sau 2 tuần đạt 2 triệu lượt xem. Bản thân ê-kíp, nhà phát sóng cũng không hình dung được lượng truy cập lớn đến như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận bộ phim đã nhận nhiều tranh cãi ngay từ khi bấm máy. Với lượng xem khủng sau 5 tập, hiện phim nhận được phản hồi thế nào từ khán giả?

- Làm nghệ thuật không tránh khỏi những luồng ý kiến dư luận. Nhưng tôi xác định rõ, dù là trái chiều thì cũng sẽ có lợi cho phim. Đến nay, vấn đề nổi cộm cũng là điểm yếu của "Phượng Khấu" nói riêng và phim Việt nói chung, đó là kỹ xảo, phim trường, độ tuổi diễn viên. Đây là vấn đề bất khả kháng.

Việt Nam không có phim trường cổ trang nên không thể đòi hỏi quá cao ở ê-kíp "Phượng Khấu" một bối cảnh quá hoàn hảo được. Ê-kíp đã cải tạo lại khu du lịch Phước Lộc Thọ mà trước đây các phim "Truyền thái y", "Nam Thư liên hoàn kế"… đã quay. Tất nhiên nếu có phim trường chuyên nghiệp thì các cảnh quay sẽ chỉn chu, đẹp đẽ và hoàn hảo hơn.

Còn kỹ xảo? Muôn đời rồi, phim chiếu rạp Việt hay đến như phim của Ngô Thanh Vân cũng khó mà làm hài lòng tất cả khán giả. Đây là tình hình chung về nhân lực làm kỹ xảo của Việt Nam.

Vấn đề độ tuổi diễn viên đã gây tranh luận trên mạng xã hội, vì nhiều người cho rằng phim cung đấu, nhân vật trung tâm là hoàng hậu và các phi tần thì cần diễn viên trẻ, đẹp. Nhưng dàn diễn viên "Phượng Khấu" là thế hệ vàng của thoại kịch miền Nam. Với một phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam, các diễn viên như anh Thành Lộc, chị Hồng Vân, Hồng Đào, cô Lê Thiện chính là bảo chứng, đủ đảm đương các vai diễn có sức nặng và nhân vật lịch sử. Nếu đổi thành dàn diễn viên trẻ, hot… khó đảm bảo diễn xuất có chiều sâu. Tôi không có ý chê bai các bạn trẻ không biết diễn và diễn dở, nhưng tôi muốn vạch một lằn ranh rõ ràng. Đối với nhân vật lịch sử, cần có chiều sâu và trải nghiệm nhất định.

Được biết kinh phí cho bộ phim là 16 tỷ đồng. Với lượng theo dõi "khủng" sau 5 tập phim, anh có thể chia sẻ con số kinh tế không?

- Con số 16 tỷ đồng là kinh phí tính đến thời điểm đóng máy. Còn kinh phí cuối cùng là hơn 18 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tôi có thể nói "Phượng Khấu" đã "lời" được một chút. Nhưng cái "lãi" nhất mà chúng tôi nhận về chính là giá trị giáo dục của bộ phim đến hiện tại, khơi gợi được lịch sử văn hoá cho các bạn trẻ. Đó là hai thành công mà cả đoàn làm phim và nhà phát hành hài lòng chứ không phải thu lời bao nhiêu tiền.

"Muốn được gọi là đạo diễn dùng điện ảnh, phim ảnh làm văn hoá"

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Các đạo diễn Việt còn “nhát tay” vì chạm tới hai chữ dã sử - Ảnh 2.

Tạo hình thành phi Phạm Thị Hằng (Hồng Đào) và vua Thiệu Trị (NSƯT Thành Lộc).

Với thành công như vậy, anh có ý định làm phim điện ảnh "Phượng Khấu"?

- Ý định là có và tôi có cơ sở để tin rằng, nếu ra rạp "Phượng Khấu" cũng sẽ thành công nhưng chưa phải thời điểm này. Thẳng thắn mà nói, thị trường phim chiếu rạp hiện nay đang là độc quyền của một vài gương mặt đạo diễn và một vài nhà phát hành. Nếu đạo diễn không phải đối tác lâu năm của nhà phát hành thì rất khó chen chân vào. Và rủi ro cũng cao hơn.

Đó có phải lý do khiến anh từ một nhà làm phim chiếu rạp lại quay về làm TV series?

- TV series là phim truyền hình chất lượng cao tiệm cận với điện ảnh - không phải webdrama. Thực ra, tôi nhảy sang thị phần này vì đây gần như là thị trường mới. Tôi gần như đặt viên gạch đầu tiên nên không cần cạnh tranh với ai.

Khán giả đừng lầm tưởng làm phim chiếu rạp mới sang, còn webdrama hay TV series không sang. Không! Rõ ràng đề tài phim chiếu rạp đang dần "một màu" và với 90 phút thì yếu tố giải trí vẫn được ưu tiên.

Con đường tôi đi không phải thành đạo diễn trăm tỷ, đạo diễn phòng vé… mà thành một đạo diễn dùng điện ảnh, phim ảnh làm văn hoá. Việc làm một tác phẩm như "Phượng Khấu" chiếu rạp thì "tội nghiệp" cho các diễn viên và không có nhiều đất để kể chuyện về văn hoá Việt Nam, về trang phục, về triều đại… Tương lai tôi sẽ chưa trở về phim chiếu rạp cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ công dân nghệ sĩ của mình.

Nhưng một thực tế, phim mang giá trị văn hoá lịch sử lại được làm dưới dạng phim truyền hình TV series sẽ rất hạn chế nếu muốn đem dự thi?

- Đúng là hiện giờ chỉ có Giải thưởng Ngôi sao xanh phù hợp với loại phim này nhưng trong tương lai, tôi tin chắc sẽ có nhiều giải thưởng hơn nữa. Vì thực ra trao giải dựa trên tiêu chí câu chuyện hay, giá trị đóng góp cho xã hội cao, kỹ thuật chế tác. Qua "Phượng Khấu", không chối cãi phục trang Việt quá đẹp. Tôi đã trình bày được hình ảnh vua Thiệu Trị và bà Từ Dụ, trình bày một lát cắt thời Nguyễn. Đây có thể không là phim hoàn hảo, thể hiện kỹ thuật đặc biệt gì của ông Huỳnh Tuấn Anh nhưng trong phim này thể hiện được con đường tôi đi. Mở ra, một cú hích cho phim văn hoá Việt Nam.

Đạo diễn Việt còn "nhát tay"

Không phải một đạo diễn phòng vé nhưng anh đang được coi là người đi đầu, đặt nền tảng cho phim cổ trang Việt. Anh có cảm thấy áp lực về điều này này - nhất là với thành công trước mắt của "Phượng Khấu"?

- Tôi khẳng định, Huỳnh Tuấn Anh không phải người giỏi, nhưng tôi là người quyết liệt với văn hoá dân tộc. Nếu giỏi thì phải là Victor Vũ, Ngô Thanh Vân… Tôi thích được gọi là người làm văn nghệ, đi con đường riêng chứ không phải chen lấn vào con đường đã quá đông người.

Tôi không tâm niệm mình là người đi đầu hay độc quyền mà qua "Phượng Khấu", tôi đặt mục tiêu lớn nhất chính là tạo ra tiếng gọi cổ trang - dù là cô độc. Việt Nam cũng có giá trị văn hoá lịch sử đáng tự hào. Sau "Phượng Khấu" sẽ có nhiều đạo diễn mạnh dạn làm cổ trang - nhất là về thời nhà Nguyễn. Phim của tôi đã đi đầu, các phim sau cứ tránh những lỗi "Phượng Khấu" mắc phải thì dự án sẽ có khả năng thành công.

Nhưng có lẽ vấn đề phim trường vẫn là bài toán khó giải?

- Để đầu tư một phim trường chỉn chu cần không dưới 100 tỷ đồng. Trong thời điểm này, những người làm kinh tế sẽ đầu tư vào nhiều dự án khác sinh lời nhanh hơn. Thế nên phim trường là chuyện còn khá xa xôi.

Nhiều người so sánh với Trung Quốc nhưng thực tế, họ làm phim cổ trang cách chúng ta cả trăm năm. Hơn nữa họ quá giàu, dân quá đông nên dễ thu về. Ngoài ra, chiến lược quốc gia của họ là xâm lấn văn hoá các nước khác bằng quyền lực mềm - quyền lực văn hoá. Khi nào chúng ta chưa có đủ điều kiện đó thì chưa thể bàn đến phim trường cổ trang. Cá nhân không làm nổi mà phải có bàn tay nhà nước.

Như tôi đang làm là góp một phần nhỏ, nhen nhóm ý định làm phim cổ trang của những nhà văn hoá Việt. Tín hiệu mừng là sau khi làm "Phượng Khấu" đã có một số đơn vị liên hệ làm phim trường. Như thế sẽ tốt cho những dự án phim cổ trang sau này. Đây là lợi ích nhãn tiền mà phim của tôi đã làm được.

Nếu không tính đến phim trường, theo anh, Việt Nam còn thiếu gì để làm ra những bộ phim cổ trang quy mô?

- Nước ta không thiếu đạo diễn giỏi. Nhà đầu tư không quay lưng với văn hóa Việt Nam. Nhưng các anh chị em đồng nghiệp "nhát tay" vì chạm tới hai chữ dã sử, lịch sử bởi nó là kiến thức, là sở học, khả năng nghiên cứu của cả một quy trình không thể làm theo lối hấp tấp - ăn xổi, chụp giật. Nếu điềm tĩnh, hy sinh, thì nhất định điện ảnh Việt Nam sẽ làm được những phim cổ trang hoành tráng. Tôi mong sau "Phượng Khấu", dòng phim cổ trang sẽ bùng nổ.

Cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh!

 Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 13 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 17 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top