Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đằng sau câu chuyện cô gái mắng mẹ, chạy theo người yêu vô học

Chủ nhật, 19:22 17/12/2017 | Gia đình

Câu chuyện cô gái cư xử không lễ phép với mẹ, bỏ nhà chạy theo bạn trai nhận được nhiều ý kiến chỉ trích của cộng đồng mạng.

Câu chuyện của nữ sinh kể về người bạn cùng phòng quá vô tâm với mẹ từ quê lên thăm được chia sẻ trên trang Confession, nhận được nhiều ý kiến của người dùng mạng.

Đó là một nữ sinh khá xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người mẹ nghèo lam lũ. Đỉnh điểm câu chuyện là khi cô bạn mang người yêu về phòng trọ giới thiệu với mẹ.

Câu chuyện khiến nhiều người bức xúc trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

'Bác biết gì mà xía vào'

"Vào nhà, hai đứa hí hửng, bạn mình giới thiệu với mẹ về người yêu, trông bác buồn lắm. Bạn nam kia không thèm chào bác mà ngồi trên giường nghịch điện thoại. Một lúc sau, bác hỏi bạn nam:

- Thế cháu quê ở đâu?

- Lạng Sơn!

- Bác bảo này, bác nghĩ nên đợi em nó học xong đã rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương, khi đó bác không cấm.

Người phụ nữ chưa kịp dứt lời, bạn nam nhảy bổ lên, ném cái điện thoại vào mâm cơm vừa dọn.

- Bác biết cái gì mà nói, nhìn bác có ai bảo mẹ H. đâu, có quyền gì mà xía vào?

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi cô gái lớn tiếng phản ứng: Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Sao mẹ làm thế? Mẹ biết đây là người yêu con không, nói không chịu hiểu à?”.

Sau đó, cô gái bỏ mặc mẹ khóc, chạy theo người yêu van xin, giải thích. Cô còn bỏ đi, để mình mẹ về quê.

Tác giả của bài viết chia sẻ người mẹ mang theo hành trang và chiếc nón cũ cùng 3 triệu đồng lên thăm con gái. Khi về, bà chỉ bớt lại 300 nghìn đồng để chi tiêu đến hết tháng.

Câu chuyện lập tức nhận được nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng. Nhiều người chỉ trích cách hành xử của đôi trẻ, đồng thời cho biết những câu chuyện buồn tương tự không phải ít trong thực tế.

Gia đình luôn là nơi để quay về

" là lời nhắc nhở người trẻ phải biết lễ phép với cha mẹ, trân trọng tình cảm với người thân trong gia đình", tài khoản Thanh Mai viết.

Thanh Hải (25 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: "Đọc câu chuyện mà mình buồn cho người mẹ và tức giận với cô gái vô cùng. Nếu ở hoàn cảnh đó, mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với người yêu và đưa đến xin lỗi mẹ rồi xin phép yêu nhau đàng hoàng. Còn nếu người ta không chịu chấp nhận, bạn nên chia tay cho sớm".

Nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện này (hoặc tương tự) xuất hiện nhiều trong cuộc sống. Không ít người trẻ vì những lý do khác nhau mà làm mẹ khóc.

"Tôi từng làm mẹ buồn và hối hận vô cùng". Đó là câu nói của Thu Vân - nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền - mà nhiều người còn nhớ khi xem clip về những lần bản thân vô tình làm mẹ mình buồn.

Nữ sinh báo chí xúc động chia sẻ lần từng làm mẹ buồn khi đi học xa nhà. Ảnh cắt từ clip.
Nữ sinh báo chí xúc động chia sẻ lần từng làm mẹ buồn khi đi học xa nhà. Ảnh cắt từ clip.

"Khi mẹ hỏi chuyện buồn ở trường, mình đã rất tức giận và lớn tiếng khiến mẹ rất sốc và không nói chuyện với mình một tuần. Một đêm, mẹ lên ngủ cùng mình và khóc rất nhiều. Hai mẹ con từ đó đã tâm sự với nhau hết những điều suy nghĩ trong lòng", nữ sinh viên kể lại.

Thanh Mai (sinh viên năm 2 Đại học Thương mại) nhớ lại cô từng làm mẹ khóc rất nhiều vì nghĩ rằng bà đã can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của mình. Sau này nghĩ lại, cô hối hận vì đã có những lời nói, hành động làm tổn thương mẹ.

Còn Thanh Bình (19 tuổi, Hà Nội) nhớ về lần giận mẹ bỏ nhà đi một tuần. Mẹ đã gọi điện rất nhiều. Sau đó, nam sinh biết rằng mình đã sai vì không nghe mẹ.

Không chỉ Thanh Mai, Thu Vân, nhiều bạn trẻ tâm sự rằng họ từng làm mẹ rơi nước mắt, đôi khi là câu nói vô tình hay hành động không lễ phép.

Nếu Thu Vân không kịp nhận ra mình có lỗi vì đã không gần gũi, tâm sự với mẹ được nhiều như một người bạn, Thanh Mai không xin lỗi mẹ sớm hơn, Thanh Bình không nhận ra mình sai để trở về, họ sẽ chẳng biết mẹ còn là người bạn, luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top