Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xã Ba Chùa 7 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên

Thứ ba, 22:45 05/06/2012 | KHHGĐ

GiadinhNet - Mô hình xã không có người sinh con thứ ba trở lên của xã Ba Chùa là một mô hình điểm của toàn tỉnh Quảng Ngãi trong những năm gần đây

Xã Ba Chùa là một xã miền núi của huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), địa hình ở các thôn đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa. 
Toàn xã có 3 thôn với gần 1.400 nhân khẩu, trong đó dân tộc Hre chiếm trên 98%, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, nghề nghiệp chủ yếu là nông và nương rẫy. 
Thế nhưng 7 năm qua, xã Ba Chùa đã thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, và là xã không có người sinh con thứ ba trở lên, góp phần rất lớn vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc.
Từ năm 2005 đến đến nay, Đảng ủy và Chính quyền xã Ba Chùa đề ra mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho xã trước tiên phải làm tốt công tác DS-KHHGĐ. Cụ thể là thực hiện qui mô gia đình ít con, khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
 
Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian qua, xã Ba Chùa đã có nhiều biện pháp tích cực, gắn công tác DS-KHHGĐ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đưa công tác DS-KHHGĐ trở thành một trong những nhiệm vụ  không thể tách rời hoạt động kinh tế, xã hội.
 
Trong đó, xã chú trọng lấy phong trào xây dựng mô hình thôn, xã không có người sinh con thứ ba trở lên làm mục tiêu cơ bản và là động lực để phát triển kinh tế xã  hội trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay.
 
Theo ông Phạm Văn KaNi – Chủ tịch UBND xã - cho biết: Đảng ủy, Ủy ban xã xác định thực hiện  tốt công tác DS-KHHGĐ là góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, hàng năm đưa vào nghị quyết, chuyên đề, có kiểm tra, đánh giá nghiêm túc. Đảng viên là những người phải gương mẫu và thực hiện nghiêm túc chính sách DS-KHHGĐ. Giao cho Ban DS-KHHGĐ xã tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả.
 
Mô hình xã không có người sinh con thứ ba trở lên của xã Ba Chùa là một mô hình điểm của toàn tỉnh trong những năm gần đây. Từ một câu lạc bộ không sinh con thứ ba tại thôn Lệ Trinh của xã Ba Chùa, ban đầu có 30 cặp vợ chồng tham gia hưởng ứng, đến nay đã trở thành một phong trào chung, rộng lớn, mạnh mẽ trong toàn xã được sự ủng hộ hết mình của toàn đảng và đồng bào xã Ba Chùa.
 
Có được kết quả như vậy, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền thì Ban DS-KHHGĐ xã đã tham mưu tích cực trong việc triển khai thực hiện mô hình này. Ban DS-KHHGĐ xã rất năng nổ, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao, đã phối hợp tốt với  các ban, ngành nhất là hội phụ nữ xã, thôn, mặt trận tổ quốc xã để đưa chính sách DS-KHHGĐ vào nội dung xét gia đình văn hóa hàng năm. 

Nhờ vậy mà công tác DS-KHHGĐ tại xã Ba Chùa ngày càng được nhân dân ủng hộ, tỷ lệ cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng, hiện đạt trên 87%, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm rõ rệt, mô hình thôn không  sinh con thứ ba trở lên được nhân rộng ở 2 thôn còn lại. Từ năm 2005-2011 toàn xã không có người sinh con thứ ba trở lên và dẫn đầu toàn ngành Dân số của tỉnh.
 
Anh Phạm Văn Đôn – Chuyên trách DS-KHHGĐ xã Ba Chùa - bộc bạch thêm: Thành công trong việc triển khai mô hình xã không sinh con thứ 3 trở lên trong 7 năm qua tại xã Ba Chùa là có sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, sự năng nổ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ dân số, đặc biệt là già làng, trưởng thôn và các bí thư chi bộ thôn đã gương mẫu, chấp hành và tích cực tuyên truyền chính sách dân số tại địa phương.
 
Hoạt động truyền thông giáo dục được thực hiện và duy trì thường xuyên tại các khu dân cư. Hành tháng, Ban dân số xã phối hợp với trưởng thôn luôn lồng ghép chương trình truyền thông dân số vào các buổi họp thôn và duy trì tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh đẻ của thôn giữ vững phong trào thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các già làng, trưởng bản, bí thư chi  bộ thôn luôn có trách nhiệm tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ là không đẻ nhiều, đẻ dày ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế gia đình, tác động xấu đến văn hóa môi trường sống của cộng đồng.

Anh Phạm văn Don – người dân thôn I - tâm sự: "Tui thấy đẻ nhiều là khổ, không làm giàu được, nên tui đẻ 2 đứa để nuôi chúng được đi học…". Anh Don cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu  của xã trong phong trào thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ và làm kinh tế giỏi. Chính vì vậy mà việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của xã Ba Chùa hôm nay đã trở thành một phong trào lớn trong từng hộ gia đình được mọi người hưởng ứng. Nhờ đó mà các hộ không sinh con thứ 3 trở lên có điều kiện hơn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần.
 
Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Thanh Hướng - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ba Tơ - nhấn mạnh: Phong trào thôn, xã không có người sinh con thứ ba trở lên của xã Ba Chùa đã góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo cho xã, thu nhập bình quân đầu người được tăng lên đáng kể, năm 2011 trên 4.100đồng người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 32%. 

Điều đáng ghi nhận ở mô hình này tại xã Ba Chùa là xã còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo chính quyền xã đã có sự nhìn nhận đúng trong việc đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ để góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc, tiến đến nâng cao chất lượng dân số. Giai đoạn 2011 – 2010 xã Ba Chùa phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới. Để thực hiện được, xã Ba Chùa không những tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt mà còn phải phấn đấu toàn diện hơn. Hy vọng rằng trong tương lai xã Ba Chùa sẽ trở thành xã nông thôn mới điển hình của huyện miền núi trong toàn tỉnh.
 
Trang Tuyết
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Hà Giang: Bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh nhưng vẫn hoàn thành các mục tiêu bằng cách đa dạng hóa công tác truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hà Giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Trung tâm dân số - KHHGĐ TP Hà Giang: Có dịch nhưng quyết không để bà con bị gián đoạn truyền thông

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Có dịch nên lực lượng truyền thông người bị cách ly, người ở nơi phong tỏa… tưởng chừng gián đoạn truyền thông, nhưng ngành Dân số Hà Giang quyết tâm không để bà con bị gián đoạn truyền thông chăm sóc SKSS-KHHGĐ.

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Hải Phòng: Sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Tới đây Hải Phòng sẽ thí điểm triển khai mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, tiếp tục giữ mức sinh hợp lý nhằm kéo dài cơ hội "dân số vàng"...

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - TP Hải Phòng có khoảng trên 2 triệu dân, nhưng đã sớm đạt mức sinh thay thế 2,09 con/phụ nữ từ năm 2004, hiện đang tập trung nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Bắc Mê (Hà Giang): Giảm sinh 0,4 phần ngàn, nhiều chỉ tiêu đạt cao nhờ đổi mới truyền thông trong thời kỳ dịch Covid-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền cho người dân về duy trì mức sinh hợp lý, cân bằng tỷ lệ giới tính… nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Top