Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh luận quanh chuyện học sinh lớp 5 được dạy về... mang thai

Thứ hai, 09:59 22/09/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong sách Khoa học lớp 5 (tái bản lần thứ 7 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), “Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe?”, có nội dung dạy học sinh về việc phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? Tại sao? Nhiều phụ huynh cho rằng, đưa các kiến thức (dù là cơ bản) về bà mẹ mang thai, mở rộng ra là SKSS/SKTD đối với học sinh tiểu học như vậy là quá sớm…

Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về vấn đề giáo dục giới tính/SKSS cho trẻ vị thành niên. Ảnh: Võ Thu

Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về vấn đề giáo dục giới tính/SKSS cho trẻ vị thành niên. Ảnh: Võ Thu

Người đồng tình, người phản đối

Sự việc này đang được các phụ huynh phản ánh theo nhiều quan điểm trái chiều. Theo ý kiến của một số giáo viên tiểu học thì việc dạy giới tính cho trẻ sớm là điều rất cần thiết. Chính vì thế, ngay trong đầu sách khoa học lớp 5 đã có 19 bài học đề cập đến chủ đề con người và sức khỏe. Ở góc độ một nhà xã hội học, theo cô Nguyễn Thị Mai Hương – Giảng viên Khoa Công tác xã hội (ĐHSP Hà Nội), cần cho các em được biết và hiểu về vấn đề ngay khi các em đã hiểu về giới, giới tính. Bởi điều đó sẽ khiến các em ý thức và tự bảo vệ bản thân mình. “Nghiên cứu cho thấy, nếu không tự bảo vệ bản thân từ lúc trước 6 tuổi, nếu gặp các vấn đề về SKSS/SKTD, các em sẽ dễ bị rối nhiễu tâm lý”, cô Mai Hương nói.

Trước đây khi nói về giáo dục giới tính thì cả cô và trò đều ngại. Tuy nhiên ngày nay thì mọi thứ đã cởi mở hơn. Trong chương trình tọa đàm “Chăm sóc SKSS/SKTD vị thành niên, thanh niên” tại Đài Truyền hình Việt Nam, sáng 21/9, ông Nguyễn Văn Tuyết – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ: Qua công tác giám sát, chúng tôi thấy rằng tại những trường THPT (trên địa bàn Hà Nội hay TPHCM) được lãnh đạo và giáo viên quan tâm, cởi mở, chủ động trong các bài giảng về vấn đề giáo dục giới tính, tỷ lệ học sinh hiểu biết về vấn đề này rất cao. Vậy nhưng, chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc với những sinh viên các trường đại học danh tiếng tại Thủ đô Hà Nội, các em không hề có một kiến thức tối thiểu nào về SKSS/SKTD. Đó là thực trạng rất đáng buồn.

“Nhiều người hay có suy nghĩ là các em biết sớm sẽ vẽ đường cho hươu chạy. Chúng ta thà vẽ đường ra để các em đi đúng hướng còn hơn là để các em đi lạc hướng”, một giáo viên tiểu học trên địa bàn Hà Nội nói.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, sách Khoa học lớp 5 đã dạy về phụ nữ mang thai thì rất “phi khoa học”. Chị Hoàng Ngân (ở Ba Đình, Hà Nội) cho rằng: Không phải cái gì cũng đưa vào học một cách ôm đồm được. Khi những điều xa vời, không thiết thực được đưa vào chương trình, chẳng những không giúp các em hiểu biết thêm, mà còn làm rối trí trẻ thơ.

Đưa vào sách lúc nào là phù hợp?

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH bên lề chương trình tọa đàm “Chăm sóc SKSS/SKTD vị thành niên, thanh niên”, ông Nguyễn Văn Tuyết cho rằng, đối với vị thành niên, thanh niên, ở mỗi một độ tuổi khác nhau lại có một trình độ nhận thức khác nhau các vấn đề về SKSS/SKTD.

“Thời gian tới, khi Bộ GD&ĐT triển khai chương trình đổi mới sách giáo khoa, vấn đề này cần hết sức quan tâm để đưa vào chương trình sinh hoạt, giảng dạy. Điều quan trọng nhất là các chuyên gia giáo dục cần tính toán một cách khoa học, nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để đưa vào các bài học cần thiết, phù hợp. Nếu đưa nội dung này sớm quá thì nguy hiểm, bởi các em sẽ tò mò, muốn thử xem sao! Còn nếu muộn quá thì hiệu quả, tác dụng sẽ không cao...”, ông Nguyễn Văn Tuyết nói.

Từ quan điểm này, bản thân ông Tuyết cho rằng, việc đưa các nội dung về SKSS/SKTD, giới tính vào chương trình tiểu học là sớm quá!

Ông Nguyễn Văn Tuyết cũng cho rằng: Hiện nay, các nội dung về SKSS/SKTD dù đã được lồng ghép vào một số môn học trong nhà trường như Giáo dục công dân, Văn học, Khoa học, Sinh học… nhưng còn rải rác, phân tán, tính hệ thống không cao. Cũng chính vì thế nên nhiều em học sinh, sinh viên muốn tìm kiếm các thông tin về SKSS/SKTD thì chỉ biết lên mạng hỏi “ông Google”, trong khi đó, các thông tin này chưa được kiểm chứng độ chính xác và tin cậy! Trên nhiều diễn đàn trao đổi, các em rất hoang mang trong ma trận thông tin và khát khao một nguồn thông tin chính thống, kín đáo và đáng tin cậy!

Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Lê Đình Phương – Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam đã cung cấp những thông tin quan trọng thu được từ diễn đàn “Vị thành niên – thanh niên với SKSS/SKTD và kỹ năng sống” do Hội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa được tổ chức cuối tháng 8. Ông Phương cho hay: Tại diễn đàn này, các em sinh viên, học sinh bày tỏ mong muốn được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, lập pháp, dự án, chứ không chỉ đứng ngoài và thụ hưởng! Các em cũng mong muốn có một chương trình, chính sách riêng cho các em và có cơ chế tham gia vào việc giám sát các chương trình, dự án. Việc giáo dục SKSS/SKTD, kỹ năng sống được đưa vào nhà trường phổ thông, đại học, dạy nghề cũng như đưa vào trong các buổi sinh hoạt của Đoàn thanh niên.

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Tuyết- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trách nhiệm giáo dục cho vị thành niên, thanh niên về SKSS/SKTD không thể chỉ “phó mặc” cho nhà trường, giáo viên, mà còn là của phụ huynh học sinh.

“Tôi biết có những phụ huynh “tân tiến”, chia sẻ với con cái về vấn đề này, nhưng khi con em họ trao đổi lại với bạn bè trên lớp, các phụ huynh khác khi biết chuyện lại ngăn cấm con em mình không được chơi với bạn đã có kiến thức về SKSS/SKTD, vì họ cho rằng đó là “hư hỏng”. Chúng ta rất cần có một chiến lược riêng về chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, bởi lực lượng này chiếm tới gần 30% dân số Việt Nam. Nếu có chiến lược riêng, nguồn lực đầu tư sẽ tập trung hơn và có sự phân công rõ ràng cho các bộ, ngành, thành viên cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm”.

 Thu nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Top