Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Nguyên: Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm

Thứ bảy, 22:05 09/07/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Trong 380 trường hợp tảo hôn, có hàng chục em sinh sống tại thành phố, thành thị.

Ngày 8/7, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và sơ kết công tác DS- KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại Thái Nguyên, trong 2 năm 2013 - 2014 có 380 trường hợp tảo hôn. Cụ thể thành phố Thái Nguyên có 13 trường hợp, Đồng Hỷ 42 trường hợp, Phổ Yên 86 trường hợp, Phú Bình có 22 trường hợp tảo hôn, ...


Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vân Khánh

Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vân Khánh

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7, chỉ đạo Trung tâm DS- KHHGĐ các huyện, thành phố, thị xã truyền tải các thông điệp về ngày Dân số Thế giới đến tận người dân bằng các hình thức phong phú, đa dạng: Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu qua đường, tổ chức toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt nhóm nhỏ, tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân tại các xã, thị trấn, các khối, xóm, bản… Nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, chú trọng đến nhóm vị thành niên, thanh niên đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên…

Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của chủ đề ngày Dân số Thế giới nói riêng và công tác DS - KHHGĐ nói chung.


Ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên phát biểu tham luận tại hội nghị về hoạt động triển khai sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện. Ảnh: Vân Khánh

Ông Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên phát biểu tham luận tại hội nghị về hoạt động triển khai sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện. Ảnh: Vân Khánh

Năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn mới, còn có nhiều thách thức không hề nhỏ như: già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, tăng tình trạng phá thai....

Đặc biệt nguồn kinh phí cho các hoạt động chưa có nên việc triển khai công tác DS- KHHGĐ gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, Thái Nguyên vẫn duy trì và triển khai nhiều hoạt động chuyên môn. Qua đó đã đạt được một số kết quả đáng mừng.

Hiện nay, mô hình gia đình ít con đã được đa số người dân chấp nhận; chất lượng dân số ngày càng được cải thiện, tỷ lệ trẻ sinh ra bị dị tật hay tử vong giảm đáng kể.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 7.470 trẻ sinh ra là, giảm 646 trẻ so với cùng kỳ năm 2015, trong đó con thứ 3 là 556 trẻ, giảm 10 trẻ là con thứ 3 của cán bộ đảng viên so với cùng kỳ.

Tỷ số giới tính khi sinh là 119,3 trẻ trai /100 trẻ gái. Tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 90,3% kế hoạch, tăng 4.502 trường hợp sử dụng biện pháp tranh thai so với cùng kỳ 2015.

Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I đã triển khai tại 93/124 xã trên địa bàn 8 huyện, thành thị. Nguồn kinh phí thực hiện do Ngân sách tỉnh hỗ trợ 98 xã.

Chiến dịch đã cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho 3.665 lượt đối tượng, khám phụ khoa cho 8.556 lượt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã phát hiện 4.714 người mắc nhiễm khuẩn đường sinh sản.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác dân số thời gian tiếp theo, ngành DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên tập trung tăng cường vai trò tham mưu của cơ quan với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện chính sách, công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh tới cơ sở.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác DS-KHHGĐ tới mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ tạo sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, thực hiện các hành vi có lợi và bền vững về DS-KHHGĐ.

Vân Khánh

(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Nguyên)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.

Top