Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hãy là tuyên truyền viên tích cực

Thứ ba, 09:18 12/12/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đó là lời kêu gọi của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ mít tinh phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam do Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 9/12 với chủ đề: "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số".


Lễ cổ động, diễu hành phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.         Ảnh: Chí Cường

Lễ cổ động, diễu hành phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Ảnh: Chí Cường

Đưa công tác dân số lên tầm cao mới

Tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đối với công tác dân số, Đảng và nhà nước luôn xác định: Dân số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Trải qua 56 năm thực hiện, công tác dân số Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng: Chúng ta đã nhận được Giải thưởng Dân số của Liên Hợp Quốc; được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất… Từ một nước có mức sinh rất cao, tuổi thọ thấp, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế, nâng cao tuổi thọ của người dân. Từ năm 2006 đến nay, đã duy mức sinh thay thế; đạt được mục tiêu dân số không quá 93 triệu người vào năm 2015. Những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và góp phần thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc vào năm 2015. Điều đó cho thấy, công tác dân số không đơn thuần chỉ là câu chuyện về việc sinh đẻ của một gia đình riêng lẻ mà là vấn đề gắn bó mật thiết, đồng hành với sự phát triển của toàn xã hội, của quốc gia - Dân số chính là sự trường tồn của dân tộc.

"Hội nghị lần thứ 6 (BCH Trung ương khóa 12) vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững… Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển, thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết các vấn đề hạn chế, yếu kém của dân số trong tình hình mới. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp, các ngành cần quán triệt và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nắm rõ nội dung trọng tâm, nhiệm vụ, các giải pháp và tích cực triển khai thực hiện nhằm đưa công tác dân số lên tầm cao mới trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Phó Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch nước cũng chỉ rõ công tác dân số còn phải tiếp tục một chặng đường dài và không ít gian nan, thử thách phía trước: Đó là chênh lệch đáng kể mức sinh giữa các vùng, mức sinh thay thế nhiều nơi đạt rất thấp, nhất là các vùng đô thị phát triển; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh và ngày càng lan rộng; tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em còn cao; tầm vóc, thể lực người Việt chậm được cải thiện; tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe thấp; nguy cơ già hóa dân số nhanh; vẫn còn tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết ở một số vùng dân tộc ít người, tỉ lệ người khuyết tật trong dân số còn cao… là những vấn đề đòi hỏi phải được quan tâm, đầu tư và xây dựng các giải pháp hợp lý nhằm kiểm soát có hiệu quả, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã đề nghị toàn ngành Dân số tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, nhằm tham mưu hiệu quả việc cụ thể hóa các giải pháp để triển khai toàn diện tại địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh chuyển trọng tâm chính sách dân số từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, đảm bảo duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con để quy mô dân số đạt 104 triệu người vào năm 2030. Đổi mới toàn diện và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ, các loại hình cung cấp dịch vụ phục vụ việc ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng chỉ rõ nhiệm vụ cấp thiết là nâng cao chất lượng tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, đa dạng các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn và nhất là trong địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Đề án tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh do Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế đã được triển khai 63/63, tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại Trung ương, các thai phụ có thể đến 6 trung tâm sàng lọc là: Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, Trường ĐH Y Dược Huế, Bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh tỉnh Nghệ An. Các trung tâm bảo đảm cung cấp các dịch vụ này cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Tại các tuyến quận, huyện, thai phụ có thể đến các trung tâm DS-KHHGĐ để được tư vấn, khám sàng lọc, phát hiện sớm những bất thường hay dị tật thai nhi.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Thiết thực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới”, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển giai đoạn 2016-2020 và các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 21 đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu: “Nhân dịp Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, tôi đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và các thành tích mà ngành Y tế nói chung và công tác dân số nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân buổi lễ phát động này, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội hãy tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện việc tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hãy là tuyên truyền viên tích cực vì tương lai con em chúng ta và vì tương lai phát triển giống nòi quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy nhanh việc quán triệt và triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, đúng định hướng và sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

Xin chúc ngành Y tế và Dân số đạt nhiều thành tựu mới hơn nữa. Chúc quý đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên ngành Dân số trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công”.

Tham dự buổi lễ mít tinh có UVTW Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Viết Tiến; ông Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ và gần 1.000 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành phối hợp; đại diện lãnh đạo các sở/ngành của Hà Nội; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Chi cục DS-KHHGĐ của 15 tỉnh/thành phố; các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội. Đặc biệt với sự góp mặt của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số, thanh thiếu niên Thủ đô.

Hà Thư

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top