Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy (cuối): Hành động ngay từ hôm nay

Thứ hai, 11:24 19/03/2012 | Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - "Các cụ thường bảo "Trẻ cậy cha, già cậy con", mà phải là con trai mới yên tâm. Tôi nghĩ, nếu Nhà nước có chính sách cho người già thật tốt, thì cái mong muốn đó may chăng có thể giảm đi".

 
Cụ Nguyễn Thị Chín, 79 tuổi, thôn Đồng Hương, xã Hương Mác (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tâm sự.

Có còn "ruộng sâu trâu nái"?

Cụ Chín cho biết: Chuyện mong muốn sinh con trai trong làng đã trở thành... lẽ đương nhiên. Làng cụ xưa nay nức tiếng thiên hạ bởi nghề gỗ mỹ nghệ, bởi thế rất cần nhân lực là nam. Theo cụ, điều quan trọng là lúc tuổi già có chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất thì "yên tâm" nhất. "Còn chuyện sinh nhiều nam có ảnh hưởng xấu gì sau này thì từ già đến trẻ, quanh năm trong làng, làm sao mà nghĩ đến được. Chúng tôi chỉ thấy sinh được con trai là rất tốt!" -  cụ Chín nói.
 

Cần thiết kế và phát triển các chính sách xã hội, các chương trình an sinh cho người già, với sự tập trung đặc biệt vào những người chỉ có con gái.

Anh Ngọc Nhân, quê ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hiện đang công tác tại Hà Nội cho biết, vợ chồng anh sinh hai cháu gái và luôn nhận được áp lực của gia đình về chuyện sinh con trai. "Tôi bàn với vợ mình sẽ cố gắng làm giàu và tích lũy từ bây giờ để không phải lo lúc tuổi già phụ thuộc vào con cháu. Tuy nhiên, cha mẹ tôi bảo tiền bạc không phải là tất cả, nhà tôi có mình tôi là con trai, không có cháu trai sau này lấy ai cúng giỗ"?!.

Khi anh sinh đứa con gái đầu, mọi người bảo "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng". Nhưng khi anh sinh đứa con gái thứ hai thì cha mẹ anh bảo thấy "rầu lòng". Anh chị nhận thức việc sinh 2 con là vừa đủ để nuôi dạy các con cho tốt nhưng mỗi khi nghĩ đến tâm nguyện của cha mẹ, lại thấy chạnh lòng.

Những suy nghĩ của cụ Chín, anh Nhân là tâm lý chung của nhiều người dân về chuyện "nối dõi tông đường". Người thì bàng quan, không biết hoặc không cần biết đến hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Người biết nhưng trong lòng vẫn nặng nề, suy tính giằng co giữa nên hay không nên. Chỉ có một số ít rất thoải mái "con nào cũng được". Chị Tâm ở Phố Nối, Hưng Yên bằng lòng với việc sinh hai cô con gái. Chị bảo: "Khối người đẻ mấy cậu con trai, lo cho chúng nó bạc tóc, đến khi già vẫn chưa hết nợ, nai lưng kiếm sống. Có câu: "Đẻ con gái sướng đến lúc chết, đẻ con trai đến chết mới sướng" cũng chẳng sai". 

Trong một nghiên cứu gần đây ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây (cũ), Bình Định về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội cho biết: Dù người dân đã từng thấm nhuần có con gái đầu lòng còn giá trị hơn cả có "trâu nái và ruộng sâu", nhưng thật ngạc nhiên khi biết rằng, hầu hết những người trả lời đều cho biết muốn có con trai ngay từ lần sinh đầu.

Hành động từ hôm nay

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng này, theo TS Dương Quốc Trọng,  Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - đơn vị đang thực hiện Đề án "Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh", cần đẩy mạnh việc truyền thông giáo dục người dân thay đổi hành vi, coi con trai cũng như con gái. Đồng thời cần đề xuất, xây dựng các chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi.    

Hiện nay, các tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh cao đang nỗ lực triển khai thí điểm Đề án trên. Ông Giáp Văn Toàn - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang đã triển khai Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại 80 xã, phường trên toàn tỉnh. Bằng các nỗ lực trong công tác truyền thông vận động, 6 tháng đầu năm tỉ số này đã giảm xuống còn 118/100 (năm 2009 là 124/100). Tuy còn 6 tháng cuối năm mới có thể tổng kết được song các số liệu trên các địa bàn cho thấy có những dấu hiệu giảm đáng kể sự mất cân bằng này.

Mỗi một địa phương đều có những nỗ lực và cách làm riêng, song đều có những kết quả đáng kể. Đến Cẩm Nhượng - xã miền biển của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nơi có nhu cầu nhân lực rất lớn nhưng chúng tôi được biết, trong nhiều năm qua, rất nhiều thôn trong xã Cẩm Nhượng không có người sinh con thứ 3. Chị Đặng Như Quỳnh, hội viên câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ 3 của thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng chia sẻ: CLB của chị có 6/44 cặp vợ chồng sinh con một bề là gái nhưng tự nguyện đăng ký không sinh con thứ 3, mặc dù gia đình làm nghề biển rất cần con trai. "Khi người chồng nào muốn vợ sinh thêm con, chúng tôi đều "vời" đến sự chung tay của các ban ngành khác để thuyết phục bằng được. Không sinh con thứ 3 đã trở thành phong trào lan rộng giữa các thôn, nên 13 năm nay, CLB không có người sinh con thứ 3" - chị Quỳnh cho biết.

Để giảm bớt tình trạng này, ông Bruce Campbell, Trưởng Đại diện UNFPA ở Việt Nam cho rằng, cần có nhiều các chương trình truyền thông thay đổi hành vi nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho người phụ nữ trong xã hội. Ông nói: "Việt Nam đang đi đúng hướng nhưng cần phải có sự tham gia nhiều hơn nữa từ các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách cũng như các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền mạnh mẽ hơn các thông điệp về bình đẳng giới. Ngoài ra cũng cần củng cố các chương trình an sinh xã hội cho người cao tuổi để các gia đình không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con trai khi cha mẹ già yếu" - ông Bruce nói. TS Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay: "Việt Nam quyết tâm giải quyết sự mất cân bằng giới tính khi sinh và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nhằm ngăn ngừa các cặp vợ chồng tiếp cận với các dịch vụ vi phạm pháp luật".

Để người dân chấp nhận việc mỗi gia đình có từ 1 - 2 con, chúng ta đã phải mất 50 năm, vậy để thay đổi nhận thức coi con gái cũng như con trai, sẽ là cuộc vận động lâu dài, bền bỉ chứ không thể trong một vài năm được. Theo đó, những hành động để can thiệp, giảm thiểu cần được tiến hành đồng bộ với sự góp sức của toàn xã hội, ngay từ hôm nay.        

TS Khuất Thu Hồng
(Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội)

“Cần thiết kế và phát triển các chính sách xã hội và các chương trình an sinh cho người già, với sự tập trung đặc biệt vào những người chỉ có con gái”.

Cụ Nguyễn Thị Chín, 79 tuổi
Thôn Đồng Hương, xã Hương Mác, Từ Sơn, Bắc Ninh

“Tôi nghĩ, nếu Nhà nước có chính sách cho người già thật tốt, thì cái mong muốn đó may chăng có thể giảm đi”.

Chị Đặng Như Quỳnh
Thôn Liên Thành, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 
“Cả xã Cẩm Nhượng, 6 tháng đầu năm có 48 cháu sinh ra, tỷ lệ giới tính khi sinh là 100 bé trai/100 bé gái. Đó là kết quả rất đáng mừng".
Nhóm PV Dân số
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người cao tuổi gặp phải (kỳ 1): Từ chỉ số HALE thấp đến phòng ngừa thoái hóa đốt sống cổ

Dân số và phát triển - 2 năm trước

GiadinhNet - Nhà có người cao tuổi bị rối loạn tứ chi hoặc thậm chí bại liệt tay tức là mắc bệnh lý về thoái hóa đốt sống cổ. Điều đáng nói là bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh khi về già nếu không biết cách phòng ngừa ngay bây giờ. Đây là căn bệnh mà rất nhiều người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải.

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

3 mốc tâm sinh lý quan trọng của phụ nữ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Có 3 thời điểm ghi dấu sự thay đổi tâm sinh lý quan trọng trong đời người phụ nữ là: tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai và giai đoạn mãn kinh. Sự thay đổi tâm sinh lý này liên quan chặt chẽ đến lượng nội tiết tố trong cơ thể và tuổi tác.

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

4 'chất tiết' xuất hiện trên đồ lót ngầm nhắc nhở vùng kín của con gái đang gặp vấn đề

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào trên đồ lót, nhất là khi thấy 1 trong 4 biểu hiện dưới đây.

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Nắng nóng kéo dài: Người cao tuổi cần phòng ngừa đột quỵ

Dân số và phát triển - 3 năm trước

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị kiệt sức, thậm chí đột quỵ, đặc biệt là những người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, mỡ máu cao. Tuy vậy, đột quỵ mùa nắn...

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Ba kích bổ nhưng không phải ai cũng dùng được

Dân số và phát triển - 4 năm trước

Nhiều người cho rằng thuốc bổ thì ai cũng dùng được, cứ nghe thấy bổ là tự ý mua về dùng. Ba kích cũng vậy, trong Y học cổ truyền rễ ba kích tốt cho xương khớp, nhiều người đã tự mua ba kích để ngâm rươụ để sử dụng. Tuy nhiên điều này thật sai lầm, vì có thể gây ra những hệ lụy.

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Những người có nguy cơ mắc xoắn buồng trứng?

Dân số và phát triển - 5 năm trước

Xoắn buồng trứng là căn bệnh phổ biến nhất của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bạn đã hiểu bao nhiêu về căn bệnh này?

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Tâm sự nghẹn lòng của người đàn ông nghiện ngập

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Máu đỏ đen, ham mê cờ bạc gã thanh niên đã ngã gục trước vòng xoáy của những ván bài. Từ những trận sát phạt thâu đêm suốt sáng đã đưa đẩy Tạ Bá Xinh đến con đường nghiện hút. Để rồi, khi tỉnh lại, người đàn ông ấy phát hiện đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Có thai sau khi bị dính tinh trùng của bạn trai lên quần?

Dân số và phát triển - 7 năm trước

Trong một lần âu yếm với bạn trai, tinh trùng của bạn trai đã dính vào quần của bạn gái. Từ sau hôm đó, cảm thấy trong người có khác khác. Liệu, bạn gái đã mang thai?

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Bệnh tình dục: Không “quan hệ” cũng có thể lây nhiễm

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Một số bệnh tình dục có thể lây nhiễm theo nhiều cách khác nhau mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Không để sa sinh dục ảnh hưởng chất lượng sống

Dân số và phát triển - 8 năm trước

Sa sinh dục thường gọi là sa dạ con hay sa tử cung. Nhưng thực tế không chỉ dạ con mà thường cả bàng quang và trực tràng sa vào trong âm đạo.

Top