Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạnh “thấu tim” ở lớp học không cánh cửa giữa Thủ đô

Thứ tư, 16:38 01/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Do phía sân trường đã bị cậy tung lên nhưng chưa được lát lại khiến không ít lần các em học sinh ngồi trong lớp phải hứng chịu những trận cát bụi. Để ngăn chặn và cũng là tránh rét cho trò, các thầy cô giáo phải căng bạt tứ phía phòng học.

Dự án mở rộng và cải tạo Trường THCS Thụy Phương đang bị chậm tiến độ gần 1 năm trời. Ảnh: Cao Tuân
Dự án mở rộng và cải tạo Trường THCS Thụy Phương đang bị chậm tiến độ gần 1 năm trời. Ảnh: Cao Tuân

Lớp học không cửa chính, cửa sổ

Theo phản ánh của bạn đọc tới Báo Gia đình & Xã hội, các em học sinh của Trường THCS Thụy Phương, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đang phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ việc cơ sở vật chất nhà trường dở dang, thiếu thốn. Cụ thể, dãy nhà 2 tầng bên phải từ cổng trường vào không có cánh cửa chính hay cửa sổ, tất cả chỉ là những ô trống không khung cửa. Hàng ngày, các em phải ngồi học trong tình trạng gió rét lùa vào liên tục khiến công tác giảng dạy cũng như tiếp nhận kiến thức của học sinh bị nhiều ảnh hưởng.

Để khắc phục điều này, các thầy cô giáo buộc phải dùng các tấm bạt khổ lớn kéo dài hết toàn bộ dãy nhà 2 tầng này để che đi những ô cửa không cánh cửa nhằm cản gió lùa. Thế nhưng lợi bất cập hại, việc sử dụng những tấm bạt lớn để che như vậy cũng lại làm mất đi nguồn sáng tự nhiên khiến không gian lớp học bị bức bối, thiếu sáng…

Cả dãy nhà 2 tầng của trường phải che bạt tứ phía.
Cả dãy nhà 2 tầng của trường phải che bạt tứ phía.

Ngày 29/2, có mặt tại địa điểm này, theo ghi nhận của PV, ngôi trường đang trong quá trình thi công dang dở nhiều hạng mục như xây cổng, mở rộng và nâng cấp các lớp học. Tuy nhiên, có vẻ từ khá lâu không được nhà thầu đếm xỉa nên sân trường bề bộn, bụi bặm, không gian bị thu hẹp đáng kể… Tại dãy nhà 2 tầng bên phải từ phía cổng vào, các em học sinh đang học trong những lớp học hoàn toàn không có cánh cửa, những chiếc bạt mỏng được che chắn tạm bợ phía sau để ngăn những cơn gió lạnh và những đám bụi từ vật liệu xây dựng bay vào.

Đã thế, phía trước những lớp học này cũng không có cánh cửa chính, cửa sổ và cũng không được che chắn bằng bạt. Dưới sân trường, phần nền cứng được bóc lên nhưng không có dấu hiệu thi công lại, bụi trắng từ cát và đất bốc lên bụi mù khi có phương tiện di chuyển qua. Phía bên trái hướng từ cổng vào, một dãy nhà 2 tầng khác cũng đang được nâng cấp xây dựng. Chiếc cổng trường mới cũng đang được xây dựng bên cạnh, đống vật liệu như sắt, xe rùa, giàn giáo được vứt ngổn ngang khiến khung cảnh nơi đây trở nên bừa bãi, ngổn ngang.

Chủ đầu tư phải “nịnh” nhà thầu

Nhiều hạng mục trong khuôn viên trường chưa được hoàn thiện.
Nhiều hạng mục trong khuôn viên trường chưa được hoàn thiện.

Liên quan đến vấn đề trên, phía Ban Quản lý các dự án quận Bắc Từ Liêm cho biết, dự án xây dựng này do Công ty CP Đầu tư Trúc Bạch thi công. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất, hạ tầng chưa hoàn thiện, gây ảnh hưởng lớn tới quá trình giảng dạy và học tập của nhà trường, ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thụy Phương cho hay: “Do công trình bị chậm tiến độ dẫn đến tình trạng các cháu đang phải học trong một số phòng học che bạt. Hiện tại, phía UBND quận Bắc Từ Liêm đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để khắc phục tình trạng này. Chính chúng tôi có con học tại trường cũng đang rất lo lắng và mong muốn quá trình xây dựng được triển khai nhanh, tránh ảnh hưởng tới việc giảng dạy, học tập của nhà trường” – ông Nam nói.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 9/2015, Ban quản lý dự án Quận Bắc Từ Liêm ban hành quyết định số 120/QĐ-QLDA ngày 11/9/2015 về việc công bố đơn vị trúng thầu dự án Mở rộng và cải tạo Trường THCS Thụy Phương là Công ty CP Đầu tư Trúc Bạch với trị giá xây lắp và thiết bị là hơn 24,2 tỷ đồng trong thời gian thi công là 290 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình đã chậm tiến độ gần 1 năm nhưng các hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, kéo theo nhiều ảnh hưởng tới nhà trường và các em học sinh.

Được biết, tháng 12/2016, trong kỳ tiếp xúc cử tri tại phường Thụy Phương, ông Ngọc Anh – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm cho hay: Khi được lựa chọn thì Công ty CP Đầu tư Trúc Bạch là một nhà thầu mạnh nhưng do suy thoái kinh tế nên nhà thầu này đã yếu đi. Hiện nay nếu phải chấm dứt hợp đồng thì rất phức tạp trong tính toán bù trừ khối lượng đã thi công. Ông Ngọc Anh cũng chia sẻ: Bình thường thì nhà thầu phải “nịnh” chủ đầu tư nhưng hiện nay Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm đang phải “nịnh” nhà thầu để cố gắng thi công hoàn thành công trình…(?).

Không biết bao giờ thì chủ đầu tư mới “nịnh” xong nhà thầu để công trình quá hạn hơn 200 ngày này tái khởi động?. Nhưng có một điều đáng buồn là giữa Thủ đô, các giáo viên và học sinh Trường THCS Thụy Phương vẫn tiếp tục học tập trong môi trường thiếu ánh sáng, giá rét…

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 56 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top