Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo các chuyên đề DS-KHHGĐ năm 2012: Chung tay tháo gỡ khó khăn

Thứ hai, 14:49 23/07/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động của Tổng cục DS-KHHGĐ, đặc biệt là việc mở rộng chương trình sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán trước sinh".

Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội thảo các chuyên đề DS-KHHGĐ năm 2012 được Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sáng ngày 23/7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội thảo.

Tham gia Hội thảo có TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), các Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Chiến, Lê Cảnh Nhạc và đại diện các vụ, đơn vị của Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ.

Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nội vụ... và lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ của 32 tỉnh, thành phía Nam, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị thuộc Đề án Kiểm soát Dân số vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến chia sẻ: "Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không thể thiếu yếu tố nhân lực, tức là con người. Muốn con người được tốt, tham gia vào sự phát triển của đất nước thì công tác DS-KHHGĐ là một thành phần cực kỳ quan trọng. Trong thời gian qua, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, chăm lo đến công tác DS-KHHGĐ, hơn 50 năm qua công tác DS-KHHGĐ đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động của Tổng cục DS-KHHGĐ, đặc biệt là việc mở rộng chương trình sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán trước sinh. Đây là Đề án quan trọng, cần thiết do tỷ lệ trẻ sơ sinh dị tật của Việt Nam còn nhiều. Ở các tỉnh phía Nam, miền Trung cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng của chất độc dioxin. Do đó, tôi rất hi vọng rằng trong thời gian tới Tổng cục DS sẽ nhân rộng chương trình này. Điều này vừa đảm bảo cho tương lai của dân tộc, cũng như chất lượng dân số sau này".
 

Từ trái qua: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - Dương Quốc Trọng và ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tại Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan. Từ phải sang: PGS.TS Trần Văn Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; bà Lại Thị Thanh Xuân – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ); Ông Hồ Chí Hùng – Chánh Văn phòng Tổng cục DS-KHHGĐ;

 
Mặc dù đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: “Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả những tháng đầu năm 2012 dường như không được như mong đợi”. Năm 2012, theo quan niệm của người dân, cứ sinh ra là năm Rồng, những đứa trẻ sẽ phát triển tốt. Với quan niệm như vậy, chỉ trong 5 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ sinh so với cùng kỳ năm 2011 đã tăng 13,5%. “Đặc biệt, những cặp vợ chồng đã có 2-3 con vẫn tiếp tục sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ sinh con thứ 3 đã tăng 19,2% so với cùng kỳ 2011. Những hệ lụy trước mắt có thể nhìn thấy được, những đứa trẻ đó sau này xin vào học các trường mẫu giáo sẽ cực kỳ khó khăn” – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.
 
Trong khi đó, việc thực hiện các biện pháp tránh thai lại giảm đi so với cùng kỳ năm 2011. “Chúng tôi đặc biệt đánh giá rất cao là ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, miền Nam thực hiện rất tốt chương trình đình sản, triệt sản nhưng tính chung trên cả nước, tỷ lệ người tham gia đình sản, triệt sản so với cùng kỳ năm 2011 đã giảm 6%. Tỷ lệ giới tính khi sinh chỉ sau 5 tháng đã tăng 1,1 điểm phần trăm, lên đến 113 bé trai/100 bé gái. Với những kết quả này, liệu rằng trong 6 tháng cuối năm 2012, chúng ta có thực hiện được chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao hay không?” – Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến băn khoăn.
 
Nguyên nhân của tình trạng này, theo Thứ trưởng, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, phải kể đến là việc giao chỉ tiêu, kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 chậm nhất từ trước đến nay. Đến giữa tháng 5/2012, Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính mới giao chỉ tiêu, vốn và dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay nội dung các dự án, đề án Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015 chưa được Thủ tướng phê duyệt.
 
“Chúng tôi đánh giá cao một số tỉnh thành dù chưa nhận được kinh phí trung ương nhưng đã chủ động, trích nguồn ngân sách hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ của địa phương để công tác này không bị gián đoạn. Bên cạnh đó một số tỉnh thành cũng không chủ động được việc kinh phí nên khá khó khăn” – Thứ trưởng nói.

Nguyên nhân thứ hai là bộ máy tổ chức của ngành DS-KHHGĐ chưa củng cố, hoàn thiện đầy đủ. Hiện có 42,4% xã đã tuyển viên chức làm công tác DS-KHHGĐ song vẫn còn tới 57,6% số cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ xã và 174.000 cộng tác viên dân số chỉ hưởng phụ cấp từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia mà 6 tháng đầu năm chưa được hưởng phụ cấp nên một số cán bộ, cộng tác viên đã nghỉ việc. “Tôi cho rằng không chỉ dừng lại ở một cộng tác viên, mà chúng ta trân trọng lực lượng CTV dân số bằng một tên gọi khác là “tình nguyện viên” – Thứ trưởng chia sẻ thêm.

Đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng để các tỉnh thành địa phương cùng nhau họp bàn đưa ra các giải pháp có tính khả thi và sát với tình hình thực tế tại địa phương để có thể thực hiện các nhiệm vụ mà Quốc hội và Chính phủ giao.

“Tôi hi vọng sắp tới Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ đưa ra những chương trình, dự án khả thi, sát thực để nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt là vùng biển, đảo, vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, dù kinh phí không nhiều nhưng chúng ta phải dành một phần nhất định để phát triển chương trình chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Bởi đây chính là tương lai của đất nước, giống nòi của dân tộc” – PGS.TS Nguyễn Viết Tiến cho hay.

Cũng trong sáng nay, Hội thảo đã nghe PGS.TS Trần Văn Chiến (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ) báo cáo kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Đinh Công Thoan báo cáo tóm tắt dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012-2015; nghe hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2012; báo cáo kết quả cập nhật kho dữ liệu điện tử và thực hiện chế độ báo cáo thống kê và chuyên ngành DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo thực hiện kế hoạch tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên, Gia Lai cũng đã trình bày một số vấn đề về công tác tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ tại địa phương.

Chiều nay, các đại biểu sẽ chia tổ dự các Hội thảo chuyên đề Đánh giá việc triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số đến năm 2011 và định hướng giai đoạn 2012-2015 và Hội thảo Đề án 52.

Theo chương trình, tối nay tại TP Buôn Ma Thuột, sẽ diễn ra chương trình Nghệ thuật – Giới thiệu thương hiệu Nighthappy “Hạnh phúc cho mọi nhà”.

Thu Nguyên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top