Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến lược quốc gia về già hóa dân số

Thứ sáu, 08:30 27/02/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Theo quy ước của Liên Hiệp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi từ 10% trở lên, quốc gia đó được gọi là có dân số già. Năm 2007, Việt Nam có tỷ lệ người cao tuổi là 9,45%. Dự báo đến năm 2010, tỷ lệ này sẽ tăng đột biến.

Gần 70% số người cao tuổi cần được chăm sóc sức khoẻ

Hiện Việt Nam có khoảng 73% số người cao tuổi sống ở nông thôn, trong số đó, rất ít người được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp, đa phần sống bằng chính sức lao động của mình hoặc hỗ trợ từ gia đình. Thực tế này là một vấn đề rất đáng quan tâm, bởi trong lúc đất nước bắt đầu hội nhập sâu, rộng mà có tới 70% số người cao tuổi không có tích luỹ về mặt vật chất cho tuổi già. Do vậy, một loạt các vấn đề kéo theo, đặc biệt là nhu cầu lớn nhất của người cao tuổi (dù có khác nhau theo vùng miền, trình độ) là mong được chăm sóc sức khoẻ.

Về đời sống vật chất, tinh thần của các cụ cũng nhiều vấn đề phải bàn, 60% số cụ cho là họ sống khó khăn, song điều đáng kể là chỉ khoảng 13% các cụ gặp trắc trở về tinh thần, 20% cảm thấy thoải mái, còn lại cảm thấy bình thường. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người cao tuổi là nữ đông hơn nam giới và tập trung vào phụ nữ goá chồng, cứ 100 cụ ông thì có tới 140 cụ bà, tuổi càng cao thì số cụ bà lại càng nhiều hơn so với số các cụ ông.
 

Nhiều người già đang phải mưu sinh (Ảnh minh họa: Chí Cường).

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, hiện có từ 60 - 70% số người cao tuổi có bệnh, đau ốm cần được chăm sóc sức khoẻ, bao gồm các nhu cầu về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng; về điều trị các bệnh cấp và mãn tính; nhu cầu về điều kiện để thực hiện chăm sóc dài ngày, phục hồi chức năng, điều dưỡng; về dinh dưỡng và các bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Thống kê còn cho thấy, trung bình một người cao tuổi mắc khoảng 3 bệnh.

Thực tế, sau khi Pháp lệnh Người Cao tuổi và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành có hiệu lực, ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế cả nước thực hiện tốt công tác này. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi vẫn chưa được tổ chức thành hệ thống.

Theo báo cáo, năm 2007 chỉ có 28 cơ sở y tế (trong số 32 Sở Y tế có báo cáo) và 10 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có Khoa Lão khoa với tổng số 1.049 cán bộ y tế; song chỉ có khoảng 46% số người đã qua đào tạo, huấn luyện đúng chuyên ngành. Ngoài ra, chưa có cơ sở chăm sóc đặc biệt dành cho đối tượng này.

Hiện nay, vấn đề khó khăn là còn một số yếu tố làm ảnh hưởng đến sự tiếp cận dịch vụ y tế của những người cao tuổi như tâm lý người già thường không chủ động và nhiều khi ngại vì sợ phát hiện ra bệnh, nên thường không chủ động đi khám, sớm phát hiện và chữa bệnh; về điều kiện kinh tế, do cơ sở y tế xa xôi...

Cần phối hợp chặt chẽ về chăm sóc người cao tuổi

Trước thực tế trên, để công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi được triển khai đầy đủ, rộng khắp thì cần có sự phối hợp liên ngành và thống nhất trách nhiệm trong xây dựng chính sách và đảm bảo nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hay hỗ trợ tài chính. Tăng cường trách nhiệm và phối hợp liên ngành. Tại Diễn đàn Đông Nam Á về “Chiến lược Quốc gia về già hóa dân số và thiết lập các dịch vụ chăm sóc đối với người cao tuổi” tổ chức ở Hà Nội từ ngày 29- 31/12/2008 với sự tham gia tài trợ của Ngân Hàng Công Thương - VietinBank, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu của các nước về vấn đề nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia về già hóa dân số và việc thiết lập các dịch vụ cho người cao tuổi của các nước bạn, đặc biệt là vấn đề giáo dục định hướng cho các thế hệ để có thái độ tích cực chuẩn bị cho tuổi già trong một tương lai gần.

Để đảm bảo chăm sóc người cao tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi nước cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đề xuất hình thức và nội dung các cơ chế, chính sách, chương trình phù hợp với tình hình của mỗi nước.

Năm 2009, Việt Nam sẽ tiến hành Tổng Điều tra dân số lần thứ ba, đây sẽ là một cơ sở quan trọng để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia phối hợp, phân tích tình hình thực tiễn và đề xuất với các cơ quan của Chính phủ những kiến nghị xác đáng nhằm chủ động, kịp thời giải quyết những nhu cầu về dịch vụ cho người cao tuổi nói riêng và bài toán về già hoá dân số nói chung ở Việt Nam.        
 
P.V

 

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

3 giai đoạn của bệnh nhân sa sút trí tuệ người thân cần biết để chăm sóc

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Sa sút trí tuệ là khi bạn dần mất đi các chức năng thần kinh do các bệnh ảnh hưởng tới não bộ. Chứng bệnh này sẽ phát triển theo 3 giai đoạn tệ dần.

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Các thuốc điều trị nhiễm độc thai nghén

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhiễm độc thai nghén có thể xuất hiện vào 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được điều trị, nhiễm độc thai nghén có thể dẫn tới sảy thai, sinh non, sản giật. Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm độc thai nghén thường nhẹ cân, chậm phát triển so với tuổi thai và suy thai.

Thuốc điều trị bệnh lậu

Thuốc điều trị bệnh lậu

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bệnh lậu có thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng lậu kháng thuốc ngày càng tăng. Do đó cần điều trị theo kháng sinh đồ. Sau khi hết đợt điều trị mà vẫn còn triệu chứng, bệnh nên đến gặp bác sĩ.

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Top