-
Con trai đầu 5 tuổi, vợ chồng anh Thành muốn sinh tiếp nhưng thả cả năm chưa đậu. Vợ đã khám, còn anh Thành quyết không đi vì "vẫn khỏe, 'làm ăn' tốt, đúc được một đứa rồi, sao có vấn đề gì được".
-
GiadinhNet - “Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên đã đạt dưới mức sinh thay thế, cần tiếp tục giữ vững mức sinh, tập trung nâng cao chất lượng dân số, chất lượng giống nòi, đặc biệt, cần có những giải pháp căn cơ để can thiệp, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”.
-
GiadinhNet - Ngày 29/3 vừa qua tại Nghệ An, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, sau 4 năm triển khai, mô hình này đã góp phần tích cực vào phong trào phòng chống HIV/AIDS.
-
GiadinhNet - Trong thời gian tới, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang cần rốt ráo giảm sinh, đưa tổng tỷ suất sinh về đạt mức sinh thay thế. Cán bộ dân số cần chuyển đổi mạnh mẽ lối mòn trong tư duy làm dân số. Công tác tổ chức cán bộ một số nơi cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn để đảm bảo cho công tác DS- KHHGĐ vận hành tốt nhất tại cơ sở… Đó là những vấn đề chính mà TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) nhấn mạnh trong đợt công tác tại 3 tỉnh Đông Bắc bộ vừa qua.
-
GiadinhNet - Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo: “Giải pháp phát triển chiều cao cho trẻ” do Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM vừa tổ chức.
-
GiadinhNet - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân và Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ vừa hoàn thành chuyến công tác (từ ngày 19- 22/3) nắm bắt tình hình hoạt động năm 2012 và quý I/2013 của 3 địa phương Đông Nam bộ, gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.
-
GiadinhNet - Mỗi năm, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 4.000 – 5.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh (DTBS) ra đời. Đây là con số không nhỏ trong tổng số hơn 87.000 trẻ DTBS mỗi năm ở nước ta. Từ năm 2013, Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp tục mở rộng hệ thống sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, “phủ sóng” hệ thống này tới 100% các tỉnh, thành trên cả nước.
-
GiadinhNet - Hạnh – 27 tuổi, nhân viên văn phòng, có tiền sử bị nấm phụ khoa từ thời chưa kết hôn. Cách đây hai tháng, Hạnh lại thấy vùng “kín” ngứa, kích thích, rát… Cô chủ động ra hiệu thuốc gần nhà mua về tự đặt... Cách tự chữa này đã khiến Hạnh rước họa vào thân.
-
Việc vệ sinh vùng kín tưởng là đơn giản, ai cũng biết. Tuy nhiên, nhiều khi cách chị em áp dụng nghĩ là sạch nhất nhưng thực tế lại là nguồn gây viêm nhiễm.
-
GiadinhNet - Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Giới và Gia đình (Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ), hiện nay tình trạng quan hệ tình dục của thanh niên ngày càng sớm trong khi kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục lại chưa được trang bị đầy đủ. Chính điều này đã khiến không ít bạn trẻ nếm phải “trái đắng”.