Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân số - bài toán của sự phát triển

GiadinhNet - "Nếu như bài toán dân số không được đưa vào bài toán tổng thể chung thì chúng ta khó đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước".

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chia sẻ nhân Ngày Dân số thế giới 2011, với thông điệp toàn cầu “Thế giới tròn 7 tỷ người: Chúng ta cần giúp đỡ nhau để sống”.
 
Cơ hội mới,  thách thức lớn

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ

Dân số thế giới sắp tròn 7 tỷ người, xin ông cho biết ý kiến của mình trước sự kiện này?
 
- Thế giới chúng ta sẽ đạt 7 tỷ người vào 31/10/2011, đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Số lượng người ngày càng tăng lên trong khi tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Như vậy, cuộc sống của con người sẽ khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước.
Hiện nay cứ mỗi 100 người tăng lên trong 1 năm thì có tới 97 người ở các nước đang phát triển và chỉ có 3 người ở các nước phát triển. Khoảng cách giàu nghèo, sự bất bình đẳng sẽ ngày càng gia tăng. Nó trở thành vòng xoắn, chu trình luẩn quẩn ở các quốc gia, ở các khu vực. Có thể thấy rằng, số người tăng lên sẽ tạo ra những cơ hội mới đồng thời cũng tạo ra những thách thức lớn cho mỗi quốc gia.
 
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã ra thông điệp chung và các thông điệp cụ thể. Theo ông, các thông điệp này có ý nghĩa như thế nào?
 
- Năm nay Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đưa ra thông điệp chung “Thế giới tròn 7 tỷ người: Chúng ta cần dựa vào nhau để sống” và 7 thông điệp cụ thể. Thông điệp thứ nhất là giảm đói nghèo và bất bình đẳng, góp phần làm chậm lại tốc độ tăng trưởng dân số. Thông điệp thứ hai là tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần đẩy nhanh tiến độ trên tất cả các mặt trận. Thông điệp thứ ba nói về rèn luyện cho tương lai: Sung sức và mở rộng tầm tay đón công nghệ mới. Nhóm thanh niên lớn nhất và liên kết nhất trong lịch sử đang góp phần làm thay đổi nền chính trị và văn hóa trong toàn cầu.
 
Thông điệp thứ tư, UNFPA nói về sức khỏe sinh sản, đảm bảo rằng mỗi trẻ em sinh ra đều được mong đợi, mỗi ca sinh đẻ đều được an toàn, điều này giúp mang lại quy mô các gia đình nhỏ hơn và khỏe mạnh hơn. Chúng ta không để cho những trường hợp mang thai ngoài ý muốn, đẻ “dự trữ”, đẻ “dự phòng”. Thông điệp thứ năm nói về môi trường: Cuộc sống của 7 tỷ người và cả những người sau này đều phụ thuộc vào sức khỏe của hành tinh mà chúng ta sinh sống. Thông điệp này liên quan đến sự phát triển bền vững. Chúng ta phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại, mà còn phải đáp ứng cho nhu cầu của những thế hệ mai sau.
 
Thông điệp thứ sáu, là về già hóa dân số: Tỉ suất sinh thấp, tuổi thọ ngày càng cao sẽ dẫn đến một thách thức mới cho toàn thế giới là già hóa dân số. Thông điệp thứ bảy, UNFPA đề cập đến là vấn đề đô thị hóa: Trong tương lai, 2 tỷ người sẽ sinh ra sống ở các khu vực thành thị đô thị, vì thế chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch ngay từ bây giờ.
 
Bài toán của sự phát triển
 
Cung cấp các ấn phẩm truyền thông tư vấn kiến thức chăm sóc SKSS cho giới trẻ sẽ góp phần nâng cao chất lượng giống nòi.  Ảnh: Dương Ngọc
 

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng đầu tiên của những hậu quả, hệ lụy của việc Trái đất nóng lên. Chúng ta phải thích ứng ngay từ bây giờ. Chính phủ, Quốc hội đã thông qua chương trình mục tiêu về môi trường, đối phó với sự biến đổi của khí hậu. So với các nước trên thế giới, tốc độ già hóa dân số của Việt Nam tăng nhanh chưa từng thấy, chúng ta cần nhanh chóng thích ứng với vấn đề già hóa dân số. Chỉ tiêu đặt ra là năm 2020 chúng ta đạt 40% dân số sống ở thành thị. Hiện nay chúng ta đạt chưa đầy 30%. Vậy trong 10 năm tới làm chúng ta tăng thêm 10% nữa. Đây là vấn đề thách thức rất lớn, để người dân đô thị thực sự là người dân đô thị, có nếp sống công nghiệp, văn hóa công nghiệp.

Các thông điệp trên có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam? Theo ông,  Việt Nam cần chuẩn bị gì để tận dụng cơ hội và vưt qua những thách thức?
 
- 7 thông điệp mà Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đưa ra rất phù hợp với những định hướng ưu tiên mà Việt Nam tiến hành, đã được đưa vào dự thảo Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020.
 
Việt Nam là nước đang phát triển, vừa thoát khỏi ranh giới của một nước nghèo để tiến tới một nước có thu nhập trung bình. Chúng ta đã giảm được quá trình đói nghèo, cũng là làm giảm được tốc độ gia tăng dân số. Đây là vấn đề đã được Hội nghị Dân số Cairo 1994 nêu rất rõ: Dân số và phát triển. Dân số tác động trực tiếp tới vấn đề phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Tốc độ gia tăng dân số giảm, có tác động tốt là làm tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Và ngược lại, việc tăng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng tác động ngược trở lại làm cho tốc độ gia tăng dân số chậm lại. Hai lĩnh vực này có mối quan hệ khăng khít, mật thiết với nhau.
 
Chúng ta cần tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái. Gần đây nhất, Quốc hội đã ban hành Luật Bình đẳng giới, Chính phủ đã ban hành Chiến lược về bình đẳng giới. Vấn đề này được thể hiện trong ngành dân số là giảm cho được sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này, chúng ta phải khống chế tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh làm sao để sau năm 2020 đưa chỉ số này trở lại bình thường.
 
Tại Việt Nam, cơ cấu dân số vàng được dự báo sẽ kéo dài từ 30- 40 năm, đòi hỏi chúng ta phải tận dụng cho được thời kỳ này, đầu tư vào đào tạo nghề cho thanh niên. Trong giai đoạn tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục gia tăng và đạt mức cực đại vào năm 2025 – 2028. Việc đáp ứng nhu cầu về SKSS/KHHGĐ, an ninh hàng hóa SKSS, an ninh hàng hóa các phương tiện tránh thai càng cần được đáp ứng và quan tâm một cách đúng mức.
 
Theo ông đâu là vấn đề cốt lõi để phát triển dân số bền vững?
 
- Dân số gắn với sự phát triển bền vững của quốc gia, của dân tộc. Trước đây, công tác dân số của nước ta mới chỉ nói đến vấn đề giảm sinh. Trong giai đoạn tới vấn đề dân số cần được hiểu một cách rộng rãi hơn cả về vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân cư thì mới đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. Một đất nước mà tỉ lệ người khuyết tật tăng hay tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao, hay dân số già chiếm tỉ trọng lớn... không phải là đất nước có chất lượng dân số cao. Nếu như bài toán dân số không được đưa vào bài toán tổng thể chung thì không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước.
 
- Trân trọng cảm ơn ông!
 
Các ngành, địa phương trong cả nước hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7
 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Khoảng 3 vạn CLB Nông dân với công tác dân số
 
Sáng 8/7, tại Hoa Lư (Ninh Bình), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ mitting hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 và giao lưu CLB Nông dân với chủ đề “Dân số và phát triển”.
 
Tham dự lễ mitting, có ông Lều Vũ Điều - Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, Sở Y tế, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Hoa Lư, cùng hơn 350 hội viên, nông dân huyện. Phát biểu tại Lễ mitting, ông Lều Vũ Điều cho biết: Hiện Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội trong cả nước đang duy trì hoạt động khoảng 3 vạn CLB Nông dân với công tác dân số và phát triển, với hàng triệu hội viên, nông dân, trong đó chiếm số đông là nam nông dân.
 
Bắc Kạn: Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm
 
Ngày 9/7, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ mitting, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7. Đây cũng là dịp để ngành Dân số tỉnh sơ kết, đánh giá 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Theo báo cáo, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Bắc Kạn là: 3,9%, giảm 0,6 % so với cùng kỳ năm 2010. Tổng thực hiện các BPTT đạt 79,6% so với kế hoạch.Tại Hội nghị sơ kết, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2010.
 
Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên dân số giỏi
 
Ngày 8/7, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Dân số thế giới. Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế). Tại lễ kỷ niệm, Chi cục đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số cấp tỉnh cho 32 cán bộ ngành Dân số, 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 3 tập thể: Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ninh Hòa và Trung tâm DS-KHHGĐ TP Cam Ranh. Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay, Khánh Hòa đã tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên dân số giỏi, kết quả Giải Nhất thuộc về phường Cam Linh – TP Cam Ranh. 
 
V.Thu
 
Hà Thư (thực hiện)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Chế độ ăn cho phụ nữ bị tắc tia sữa

Dân số và phát triển - 16 giờ trước

Chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và hạn chế các thực phẩm có thể giúp phòng và điều trị khi bà mẹ cho con bú bị tắc tia sữa.

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Một nguyên nhân 'thầm lặng' có thể gây vô sinh ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Phần lớn mọi người nhận thức được căng thẳng có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, nhưng không ngờ rằng nó có thể tác động đến khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thụ thai khó khăn.

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Khi nào thời kỳ mãn kinh bắt đầu?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Quá trình chuyển đổi mãn kinh tự nhiên là một quá trình diễn ra dần dần trong vài năm. Nó thường bắt đầu khi một người ở độ tuổi 40 - 50, với độ tuổi mãn kinh trung bình là 52 tuổi.

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Quảng Ninh: Nỗ lực tuyên truyền giảm thiểu bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nhằm giúp các bạn trẻ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh ra những đứa con không mắc bệnh Thalassemia - tan máu bẩm sinh, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân vô cùng quan trọng. Theo đó, công tác tuyên truyền, tư vấn về Thalassemia cần được triển khai rộng khắp, qua đó thay đổi nhận thức mỗi người, mỗi gia đình.

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi bệnh Thalassemia) là một bệnh di truyền – bẩm sinh, có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mãn tính.

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Nghệ An tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày Thalassemia thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8/5, giúp những người mắc bệnh này sống khỏe mạnh hơn, lâu hơn và hiệu quả hơn. Thông qua ngày Thalassemia người bệnh chia sẻ kiến thức, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức có mục tiêu và giáo dục chất lượng về bệnh Thalassemia.

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.

Top