Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng tổ chức Hội sách bên bờ sông Hàn

Thứ năm, 10:40 21/04/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Hội sách Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng năm 2016 được tổ chức tại Công viên phía Nam (Bờ tây Cầu Rồng) thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham quan, tìm hiểu, mua và đọc sách…

Tối 20/4, Hội sách Hải Châu - thành phố Đà Nẵng năm 2016 với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển” chính thức khai mạc bên bờ sông Hàn phía Tây cầu Rồng với sự tham dự của hàng ngàn du khách và người dân phố biển.

Hội sách Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam (21/4) và thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” của Quận Hải Châu.

Hội sách Hội sách Hải Châu - thành phố Đà Nẵng năm 2016 với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển” khai mạc vào tối 20/4. Ảnh: Đức Hoàng
Hội sách Hội sách Hải Châu - thành phố Đà Nẵng năm 2016 với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển” khai mạc vào tối 20/4. Ảnh: Đức Hoàng

Hơn 80 gian hàng của 24 đơn vị xuất bản, công ty phát hành, các nhà sách, các doanh nghiệp có liên quan tham gia vào Hội sách này.

Hội sách không chỉ nhằm mục đích tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội mà còn khuyến khích việc đọc sách trong cộng đồng, nâng cao kiến thức, góp phần giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Hội sách Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng còn là nơi hội tụ của các đơn vị xuất bản, phát hành sách của thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trong cả nước.

Rất nhiều bạn trẻ tới tìm mua và đọc sách trong tối 20/4. Ảnh: Đức Hoàng
Rất nhiều bạn trẻ tới tìm mua và đọc sách trong tối 20/4. Ảnh: Đức Hoàng

Đây còn là nơi tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị xuất bản, phát hành sách với bạn đọc, tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lãnh vực xuất bản, phát hành sách, tăng cường quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Song song với các hoạt động mua bán, trao đổi sách, Hội sách diễn ra các chương trình giao lưu, nói chuyện về sách, giao lưu giữa các nhà văn, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ (đặc biệt là các nhạc sĩ sáng tác về Đà Nẵng), các ban nhạc nổi tiếng cả nước với công chúng Đà Nẵng.

Trong hội sách lần này, quận Hải Châu còn tổ chức các cuộc thi kể chuyện ngụ ngôn, kể chuyện lịch sử bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hải Châu, các trò chơi mang tính sáng tạo cho các em học sinh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, góp phần tạo dựng một niềm yêu mến đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật trong lòng công chúng, độc giả Đà Nẵng, nhất là ở các bạn trẻ.

Các bạn trẻ rất thích thú vì có nhiều loại sách để lựa chọn. Ảnh: Đức Hoàng
Các bạn trẻ rất thích thú vì có nhiều loại sách để lựa chọn. Ảnh: Đức Hoàng

Bên cạnh các hoạt động của hội sách, Ban Tổ chưc sẽ phát động quyên góp, hiến tặng sách ủng hộ cho phòng đọc sách tại các trường học và các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng của các phường trên địa bàn quận.

Đồng thời Ban Tổ chứccũng vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các đơn vị tham gia hội sách trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn quận.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 5 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 21 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top