Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu giám đốc CLB bóng đá Hải Phòng dự đoán kết quả kịch tính cho trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia

Thứ ba, 06:40 10/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Vũ Trọng Lợi - cựu Giám đốc CLB bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, đã có dự đoán thú vị về kết quả trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Xin chào ông Vũ Trọng Lợi! Là một người có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ, ông đánh giá thế nào về bước tiến đáng kinh ngạc của bóng đá Việt Nam 2 năm trở lại đây?

Sự tiến bộ của thể thao Việt Nam là từ năm 2010 khi thực hiện công tác chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030, trong chiến lược đề rõ những môn ưu tiên phát triển và tất nhiên có bóng đá - môn thể thao vua. Vì thế, chúng ta luôn mang trong mình khao khát thành tích của bóng đá là hoàn toàn chính đáng.

Bóng đá Việt Nam có bước tiến nhanh chóng như hiện nay là do chúng ta đã có sự đầu tư dài hơi bằng sự ra đời của các học viện, câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tư cho bóng đá trẻ, bóng đá năng khiếu. Trước đấy còn có những chương trình như "Giấc mơ sân cỏ" giúp tìm kiếm, đào tạo cả một thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay. Cộng với đó là sự có mặt đúng người đúng thời điểm của một HLV thực sự thấu hiểu bóng đá Việt Nam là ông Park Hang Seo. Tất cả cộng hưởng lại thành một nền bóng đá đáng tự hào như hiện nay.

Cựu giám đốc CLB bóng đá Hải Phòng dự đoán kết quả kịch tính cho trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia - Ảnh 1.

Theo ông Vũ Trọng Lợi, cái tài của ông Park không chỉ là phát hiện tài năng trẻ mà còn sử dụng đúng người, đúng thời điểm và có sự khích lệ đúng lúc. Ảnh: TL

Tuy nhiên, cách đây 2 năm, trong SEA Games 29, vẫn lứa những cầu thủ trẻ đó nhưng chúng ta đã "chạm đáy" thế nào chắc không ai quên?

Bóng đá trẻ hay bất cứ môn thể thao nào cũng vậy, ngày hôm qua chưa bằng hôm nay, ngày hôm nay chưa bằng ngày mai, chúng ta không nói trước được điều gì. Cái các cầu thủ có là tố chất, là kỹ thuật nhưng người sử dụng đúng điều đó mới là cần thiết. Và tôi vẫn nhấn mạnh "bàn tay khéo léo" của ông Park với đội bóng nước nhà. Nhưng tôi không phủ nhận những thất bại trong quá khứ đã giúp bóng đá Việt Nam vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vâng, thực tế là sau kỳ SEA Games 29, bóng đá Việt Nam "chạm đáy" nhưng chỉ vài tháng sau khi ông Park Hang Seo làm HLV đã vực dậy một cách thần kỳ. Ông lý giải sao về điều này?

Thực ra, theo quan điểm của tôi, ông Park là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại sao lại là thiên thời? Thời ông Park hay hơn vì chúng ta đã đổi mới về tư duy làm bóng đá chuyên nghiệp là để người thầy toàn quyền quyết định chứ không phải phụ thuộc nhiều người (ngoài ông bầu còn có các lãnh đạo) như bóng đá nhiều năm trước. 

Khi người "thuyền trưởng" chịu sự chi phối nhiều thứ thì không tập trung được. Trước đây chúng ta cũng có những ông thầy giỏi, có học trò giỏi nhưng chưa có hành lang thống nhất nên mới xảy ra nhiều sự cố như thời Văn Quyến.

Còn ông Park xuất hiện khi bóng đá Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ lâu - như tôi đã nói ở trên là có các học viện, câu lạc bộ đào tạo bài bản một lứa cầu thủ trẻ, đã có những trải nghiệm, bài học xứng đáng.

Ngoài ra, ông Park cũng như ông Henrique Calisto, họ có sự quan sát tinh tế, đọc được thế trận ngay trên sân để có sự thay đổi người phù hợp. Nhưng thời ông Calisto muốn thay người tương ứng vị trí đó thì không có. Còn hiện tại, ông Park tự do lựa chọn, ông ấy nhìn người, chọn người cực chuẩn từ các câu lạc bộ.

Hơn nữa, cái ông Park làm được đó là tập hợp các cầu thủ từ nhiều câu lạc bộ về một đội nhưng xóa bỏ được rào cản, tâm lý "chia phe phái". Đặc biệt khơi dậy được tinh thần chiến binh quả cảm, sức trẻ từ những cầu thủ - đó mới là điều làm nên sự thành công của toàn đội. Và kết quả thì đến giờ không ai phủ nhận tài năng của ông Park.

Cựu giám đốc CLB bóng đá Hải Phòng dự đoán kết quả kịch tính cho trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia - Ảnh 2.

Cuối cùng ông dự đoán thế nào về kết quả trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia?

Hàng triệu trái tim Việt đang rất phấn khởi về chiếc HCV bóng đá nữ tối 8/12 hôm qua. Đó là tín hiệu vui cho chúng ta.

Có thể, các trận trước các cầu thủ U22 đã có chút sai lầm nhưng với những bài học đó, ngày mai bóng đá nam cùng tinh thần, sự quyết tâm, niềm tin ủng hộ của triệu người hâm mộ thì các cầu thủ trẻ sẽ có trận cầu cống hiến. Tôi tin chúng ta sẽ làm nên chiến thắng, giành HCV.

Tôi dự đoán tỉ số sẽ rượt đuổi vô cùng kịch tính nhưng kết quả 2-1 nghiêng về Việt Nam.

Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

Cựu giám đốc CLB bóng đá Hải Phòng dự đoán kết quả kịch tính cho trận U22 Việt Nam - U22 Indonesia - Ảnh 3.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia - trần cầu được mong đợi nhất trong những ngày cuối năm 2019. Ảnh: TL

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 43 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top