Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng 14 tuổi cướp tài sản nữ xe ôm

Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng 14 tuổi cướp tài sản nữ xe ôm

Pháp luật

GiadinhNet - Khi tới đoạn đường vắng, Thành dùng hung khí khống chế chị Thư và cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Bắt đôi nam nữ dàn cảnh cướp xe ôm lúc rạng sáng

Bắt đôi nam nữ dàn cảnh cướp xe ôm lúc rạng sáng

Pháp luật

GiadinhNet – Đôi nam nữ còn trẻ đã lừa người đàn ông hành nghề xe ôm vào chỗ vắng rồi cùng "phối hợp" quật ngã nạn nhân để cướp tài sản.

Chân dung cặp đôi giả làm khách lừa cướp xe ôm ở TP HCM

Chân dung cặp đôi giả làm khách lừa cướp xe ôm ở TP HCM

Pháp luật

GiadinhNet - Không có tiền mua ma túy để hút chích, cặp đôi nam nữ đóng giả hành khách gọi xe ôm Goviet chở đi rồi điều nạn nhân đến đường vắng cướp xe tẩu thoát.

Tóm gọn "bóng ma" chuyên dùng hung khí tấn công xe ôm để cướp

Tóm gọn "bóng ma" chuyên dùng hung khí tấn công xe ôm để cướp

Pháp luật

GiadinhNet – Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn huyện Thanh Oai và Hoài Đức liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe ôm táo tợn khi đối tượng sử dụng hung khí đâm chém lái xe.

Nạn nhân vụ cướp táo tợn kể lại "giấc mơ" tử thần

Nạn nhân vụ cướp táo tợn kể lại "giấc mơ" tử thần

Pháp luật

Ông Phụng kể: “Tôi bất chấp sợ hãi, lại lao theo một tên quyết bắt giữ cho bằng được, vừa đuổi vừa tri hô cho người dân biết trợ giúp”. Tỉnh lại trong bệnh viện, nạn nhân vẫn không thể tin mình vừa thoát khỏi một "giấc mơ" tử thần.

Nữ quái đầu độc cướp tài sản của xe ôm

Nữ quái đầu độc cướp tài sản của xe ôm

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 3/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lan (SN 1971, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thu (SN 1964, trú tại Thường Tín, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi đầu độc, cướp tài sản đối với ông Đặng Văn Đ (trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình.

Giả danh sinh viên gây ra hàng loạt vụ cướp

Giả danh sinh viên gây ra hàng loạt vụ cướp

Pháp luật

GiadinhNet - Do nghiện cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên 2 đối tượng rủ nhau giả làm sinh viên thuê, xe ôm chở đến các địa điểm vắng người qua lại rồi khống chế cướp tài sản, sau đó mang ra tỉnh ngoài tiêu thụ.

Top