Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuồng ghen, chồng tạt axít vợ, con trẻ bơ vơ

Thứ bảy, 15:10 07/12/2013 | Pháp luật

Sau nhiều lần đòi nối lại tình cảm vợ chồng nhưng không được, Chu Văn Hải (SN 1983, trú xóm 2, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam) nghi ngờ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Để dằn mặt vợ, Hải đã lên kế hoạch thuê người tạt axít vợ mình.

 
Cuồng ghen, chồng tạt axít vợ, con trẻ bơ vơ 1

Chân dung ba đối tượng Lợi, Bảo và Hải tại cơ quan công an.

Thuê người tạt axít vợ

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Bảng, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 20h tối 20.11, tại tuyến đường liên xã Kim Bình dẫn vào xã Văn Xá, Kim Bảng. Nhiều người dân địa phương kể lại, thời điểm đó họ nghe tiếng la hét thất thanh của 2 người phụ nữ.

Khi người dân sống gần đó chạy ra xem thì thấy hai người phụ nữ đang ôm mặt nằm than khóc quằn quại bên lề đường. Đến soi đèn kiểm tra, họ thấy cả hai người phụ nữ đều bị bỏng nặng ở vùng mặt. Biết nạn nhân bị kẻ xấu tạt axít hãm hại, người dân địa phương liền báo lên cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Thị Duyên (SN 1988) và Chu Thị Hường (SN 1990) là em dâu chị Duyên, đều trú xóm 2, xã Văn Xá. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Văn Xá đã đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân và trình báo lên Công an huyện Kim Bảng để phối hợp điều tra. Cơ quan điều tra nhanh chóng tìm hiểu vụ việc và xác định Chu Văn Hải (chồng chị Duyên) là người đứng sau vụ tạt axít và tiến hành bắt nghi phạm Hải.

Tại cơ quan điều tra, Chu Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, vì hai vợ chồng Hải thường xuyên có mâu thuẫn với nhau, vợ Hải đòi ra tòa ly hôn.

Gần đây chị Duyên (vợ Hải) còn về ở hẳn bên nhà bố mẹ đẻ sinh sống khiến mâu thuẫn gia đình càng lên đến đỉnh điểm. Nhiều lần, Hải sang nhà làm lành, đòi nối lại tình cảm và đón vợ về nhà sống, nhưng chị Duyên không chịu. Trước những lời nói bóng gió của bạn bè hàng xóm, Hải nghi vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, nên sinh ra ghen tuông.

Để dằn mặt, Hải liền lên kế hoạch tạt axít vào người vợ. Tuy nhiên, sợ bị lộ nên Hải nghĩ ra cách mua axít về, rồi thuê Trương Hữu Duy và Nguyễn Đình Bảo (đều sinh năm 1996, trú thị trấn Quế, Kim Bảng) ra tay. Để chắc ăn hơn, Hải còn thuê Lê Văn Lợi (SN 1990, trú xã Văn Lâm, Kim Bảng) đi theo dõi chị Duyên và chỉ điểm cho Duy và Bảo hành động.

Tối 20.11, biết chị Duyên đi làm về muộn nên Duy, Bảo và Lợi phục sẵn ở tuyến đường liên xã Kim Bình. Đến khoảng 20h, thấy chị Duyên cùng chị Hường đang đạp xe về nhà, Bảo và Duy liền chạy theo tạt axít vào mặt chị Duyên rồi bỏ chạy.

Do vết bỏng quá nặng chị Duyên và chị Hường phải chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo khai nhận của Chu Văn Hải, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp thêm đối tượng Nguyễn Đình Bảo và Lê Văn Lợi để phục vụ điều tra. Riêng đối tượng Trương Hữu Duy hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Gia đình tan nát, con trẻ bơ vơ

Nhiều người dân địa phương nơi chị Duyên và anh Hải chung sống cho biết, cả hai vợ chồng anh Hải đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa và kết hôn từ 3 năm trước. Sau khi kết hôn, anh Hải theo bạn bè đi phụ hồ, chị Duyên đi làm cho một công ty may trong xã. Niềm hạnh phúc càng được nhân lên khi hai cậu con trai kháu khỉnh của họ ra đời.

Thời gian gần đây, cuộc sống vợ chồng bắt đầu có nhiều mâu thuẫn vì Hải thường xuyên theo bạn bè chơi bời nhậu nhẹt, bỏ bê công việc. Mỗi lần đi nhậu về, nghe bạn bè bóng gió rằng vợ ngoại tình nên Hải luôn truy hỏi, ghen tức và đánh đập vợ con.

Bế tắc trong cuộc sống và không chịu nổi những trận đòn của chồng, chị Duyên liền bế con về nhà mẹ đẻ. “Nó ghen tuông vớ vẩn lắm, vợ đi làm về muộn cũng ghen, đi sớm cũng ghen, nhắn tin gọi điện cho ai cũng ghen, rồi truy hỏi cho bằng được, nhiều hôm vợ đi làm nó còn đánh xe ra tận công ty để theo dõi”, bà Đoài - một người hàng xóm của chị Duyên kể.

Qua tìm hiểu được biết, hoàn cảnh gia đình Duyên và Hải đều rất khó khăn. Em trai Duyên sau khi lấy vợ gặp tai nạn và qua đời, nên em dâu (chị Hường) phải nuôi con một mình. Riêng gia đình Hải, do mẹ mất sớm bố lại bỏ đi làm ăn xa, Hải lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. “Tôi thấy hai đứa nó cãi nhau lâu rồi, tôi khuyên nhủ hai đứa nó phải bình tĩnh để giải quyết.

Thế mà thằng Hải nó lại làm nên nông nỗi này”, bà nội Hải rầu rĩ nói.

Đang chăm con dâu và con gái tại Viện Bỏng Quốc gia, bà Ngạch - mẹ chị Duyên đau xót nói: “Con tôi mà bị mù nữa chắc phải gửi hai đứa cháu vào trại trẻ mồ côi mất. Tôi già rồi, bệnh tật triền miên làm sao lo nổi đây. Đã thế, bố mẹ thằng Hải cũng không thèm đoái hoài gì đến đứa cháu”.

Nằm trên giường bệnh, nước mắt lưng tròng, chị Hường nghẹn lời: “Chị ấy sống cam chịu quá, chồng đánh thế nào cũng kệ, ai nói gì cũng kệ, lúc nào cũng lo cho chồng cho con, thế mà...”.

Với chị Duyên, có lẽ chị vẫn chưa thể tin rằng chính người chồng từng đầu ấp tay gối lại thuê người về hại mình. “Tôi cầm đơn lên xã để xin ly hôn, nhưng lại mang về vì không thể bỏ anh ấy mà đi được. Bế con về nhà mẹ đẻ để anh ấy tỉnh ngộ, đợi một thời gian cho anh ấy thay đổi, rồi sẽ lại về để chăm sóc con cái chứ có ý gì đâu mà anh ấy ghen tuông đến nông nỗi này”, chị nói.

Từ một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc, chỉ vì ghen tuông mù quáng khiến gia đình tan nát, chồng vướng vòng lao lý, vợ nhập viện, con trẻ bơ vơ thiếu thốn tình cảm.
 
Theo Lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 17 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top