Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của vợ chồng già nhặt phế liệu mưu sinh lấy đàn chó làm bầu bạn

Chủ nhật, 21:25 28/12/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Sau câu hỏi "lấy tôi không" của ông Nguyễn Văn Hùng, bà Phạm Thị Bích trở thành người "vợt nhặt" đúng nghĩa. Gần 40 năm sống bên nhau trong túp lều 8m2 hôi hám ở cạnh chợ Long Biên. Không con cái, anh em họ hàng ở xa, hai ông bà lấy đàn chó làm bầu bạn với tuổi già...

Căn lều rộng khoảng 8m2, lụp xụp ở đằng sau chợ Long Biên là nơi trú ngú 15 năm qua của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi) và bà Phạm Thị Bích (60 tuổi).

Căn lều rộng khoảng 8m2, lụp xụp ở đằng sau chợ Long Biên là nơi trú ngú 15 năm qua của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi) và bà Phạm Thị Bích (60 tuổi).

Trước đây, ông bà thuê cái lều này mỗi tháng 600 nghìn chưa kể điện nước. Nhưng gần đây, thấy ông bà già rồi nên người ta chỉ lấy tiền điện nước nữa thôi.

Trước đây, ông bà thuê cái lều này mỗi tháng 600 nghìn chưa kể điện nước. Nhưng gần đây, thấy ông bà già rồi nên người ta chỉ lấy tiền điện nước nữa thôi.

Trong cái lều lụp xụp này mùi ẩm thấp và hôi hám do nuôi đàn chó hơn chục con.

Trong cái lều lụp xụp này mùi ẩm thấp và hôi hám do nuôi đàn chó hơn chục con.

Ông Hùng cho biết, cả hai vợ chồng đều từ Hưng Yên lên đây mưu sinh. Quê ông Hùng thì ở huyện Khoái Châu còn bà Bích thì ở huyện Kim Động.

Ông Hùng cho biết, cả hai vợ chồng đều từ Hưng Yên lên đây mưu sinh. Quê ông Hùng thì ở huyện Khoái Châu còn bà Bích thì ở huyện Kim Động.

Nhiều năm nay, bà Bích nghiện rượu nên ngoài thời gian đi nhặt rác phế liệu buổi tối, cả ngày bà Bích ngồi uống rượu, nói chuyện một mình. Vừa uống rượu, bà Bích cũng hút liên tục thuốc lào.

Bà Bích nghiện rượu nhiều năm nay nên ngoài thời gian đi nhặt rác phế liệu vào buổi tối, cả ngày bà Bích ngồi uống rượu, nói chuyện một mình. Vừa uống rượu, bà Bích cũng hút liên tục thuốc lào.

Cả ông và bà lên Hà Nội làm nghề nhặc rác phế liệu từ mấy chục năm trước. Sau câu hỏi

Cả ông và bà lên Hà Nội làm nghề nhặc rác phế liệu từ mấy chục năm trước. Sau câu hỏi "lấy tôi không", bà Bích trở thành vợ của ông Hùng. Cả hai ông bà lấy nhau được gần 40 năm nhưng không có con cái.

Trong nhà ông Hùng và bà Bích có nuôi một đàn cho hơn chục con. Cách đây 14 năm, ông Hùng mua con chó 90 nghìn, từ đó sản sinh ra cả chục con như thế này.

Trong nhà ông Hùng và bà Bích có nuôi một đàn cho hơn chục con. Cách đây 14 năm, ông Hùng mua con chó 90 nghìn, từ đó sản sinh ra cả chục con như thế này.

Cả hai ông bà không nấu cơm ăn mà mua ở ngoài hoặc nhận cơm từ thiện. Còn chó thì phải mua gạo, về cho vào nồi cơm điện để nấu rồi cho ăn như thế này.

Cả hai ông bà không nấu cơm ăn mà mua ở ngoài hoặc nhận cơm từ thiện. Còn chó thì phải mua gạo, về cho vào nồi cơm điện để nấu rồi cho ăn như thế này.

Ông bà nuôi cho để bán nhưng không ai mua. Thỉnh thoảng lại có người trộm nên ông bà phải trói lại như thế này.

Ông bà nuôi cho để bán nhưng không ai mua. Thỉnh thoảng lại có người trộm nên ông bà phải trói lại như thế này. Nhiều khi, ông bà lấy đàn chó làm bầu bạn cho đỡ buồn.

Con cháu và người mẹ già ở quê nhiều lần lên bảo ông Hùng về nhưng ông Hùng bảo, khi nào ngồi một chỗ hoặc bò lết thì mới về.

Các em và người mẹ già ở quê nhiều lần lên bảo ông Hùng về nhưng ông Hùng bảo, khi nào ngồi một chỗ hoặc bò lết thì mới về.

Còn bà Bích lại mong muốn được vào trung tâm dành cho người già không nơi nương tựa.

Còn bà Bích lại mong muốn được vào trung tâm dành cho người già không nơi nương tựa.

Quang Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top