Hà Nội
23°C / 22-25°C

Của cho không bằng cách cho

Thứ ba, 07:00 14/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 13/1, lãnh đạo Công ty hóa chất Đức Giang (Hà Nội) liên hệ với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam để tới trao 500 triệu đồng tiền thưởng, song đội tuyển nhất quyết từ chối. Kết cục của câu chuyện này đến từ thái độ và cách cho của đơn vị nói trên đối với tuyển nữ.

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng dậy sóng về chuyện một công ty hóa chất "xù" sau khi hứa thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng. Sau tấm HCV SEA Games 30, tổng số tiền tuyển nữ Việt Nam được hứa thưởng là 24 tỷ đồng. Đến nay, đội tuyển đã nhận được 23,5 tỷ đồng và trao cho các VĐV một cách minh bạch, khớp với thông báo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chỉ còn duy nhất 500 triệu đồng do công ty hóa chất hứa thưởng, thậm chí đã tặng "tượng trưng" một tấm biển ghi 500 triệu đồng, nhưng chưa trao tiền mặt.

Sự việc đã trở nên ồn ào, gây phản cảm khi lãnh đạo công ty đưa ra yêu cầu phải được đội bóng cung cấp danh sách chia thưởng thì mới giao tiền. Trên một tờ báo, đại diện công ty này cho rằng, mình là người cho tiền nên có quyền quyết định, đề nghị công khai HLV trưởng được bao nhiêu, các VĐV được bao nhiêu... Theo vị đại diện này, nếu không cung cấp danh sách chia thưởng, công ty sẽ không gửi tiền vì họ là người bỏ tiền ra, có quyền yêu cầu chứ "không phải thiếu gì 500 triệu".

Sau rất nhiều ý kiến trái chiều tạo nên dư luận không hay về sự việc ồn ào trên, lãnh đạo của công ty đã liên hệ với đội bóng nữ, với mong muốn trao 500 triệu đồng tiền thưởng. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung cùng với sự đồng tình của cả đội tuyển đã lên tiếng, xin từ chối không nhận khoản tiền này. Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia luôn trân trọng và biết ơn sự cổ vũ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của khán giả hâm mộ, của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp. Song "của cho không bằng cách cho, sự cho đó còn quý hơn cả giá trị của phần thưởng".

Với những thành công của đội tuyển bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, từ trước đến nay có rất nhiều doanh nghiệp và người hâm mộ đã có những phần thưởng xứng đáng bằng cả tinh thần và vật chất cho Ban huấn luyện và các VĐV. Điều đó thể hiện tinh thần đẹp của cộng đồng đối với những thành công, thắng lợi đáng tự hào của thể thao Việt Nam. Mỗi đồng tiền thưởng là tấm lòng, sự khích lệ to lớn, rất đáng trân quý của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với thể thao nước nhà. Tuy nhiên, câu chuyện hy hữu nói trên cũng là điều đáng suy ngẫm đối với những đơn vị tặng thưởng. Bởi xưa nay người Việt vẫn đề cao chuyện "của cho không bằng cách cho". Việc làm trên vô hình chung đã làm tổn thương đến người nhận. Hãy để tấm lòng của mình là một hình ảnh đẹp, góp phần vào xây dựng những giá trị tốt đẹp với trách nhiệm xã hội lớn hơn.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top