Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội): Sống tạm bợ với nhiều lo lắng trong khu nhà tạm

Thứ hai, 10:58 21/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 300 người dân bị ảnh hưởng trong vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội vẫn đau đáu lo lắng về chỗ ở. Vì nhà 1B khu chung cư Định Công vẫn chỉ là chỗ ở tạm, họ chưa nhận được bất kỳ thông tin gì từ Công ty đường sắt về sự thiệt hại tài sản lớn nhất của mình.

 

Ông Hải chăm vợ bị thương do một mảng tường đổ trong vụ biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo sập. Ảnh: HP
Ông Hải chăm vợ bị thương do một mảng tường đổ trong vụ biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo sập. Ảnh: HP

 

Muốn Tổng Công ty Đường sắt vào cuộc

Ông Đặng Ngọc Hiền nguyên là cán bộ Ban Thanh tra An toàn giao thông đường sắt của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam than thở: “Sau sự cố sập nhà, cư dân li tán, chờ 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng mà chẳng thấy việc làm cụ thể nào từ phía cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ngoảnh đi ngoảnh lại, còn mấy hôm nữa là đã sang năm mới… lo lắm”.

Theo ông Hiền thì Tổng Công ty Đường sắt quá thờ ơ với cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc cho họ sau khi nhà sập. Trên thực tế, 46 hộ gia đình này, ngay sau khi tại nạn xảy đến đã được các cấp của UBND thành phố Hà Nội thu xếp đến khu chung cư Định Công, quận Hoàng Mai ở tạm. Đến bây giờ, họ vẫn ghi nhớ sự vào cuộc kịp thời của thành phố.

“Ngay lúc nhà sập, không biết bao nhiêu bộ đội, công an đến xúc gọn đi hàng chục tấn từ đống đổ nát, phường mua bánh mì, y tế cử người cấp cứu cho dân, nhưng không thấy có sự xuất hiện của đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời điểm nóng ấy. Chính điều đó làm không ít hộ dân rầu lòng”, ông Hiền rầu rĩ.

Ông Nguyễn Đình Hải, tổ trưởng tổ dân phố 107 Trần Hưng Đạo cho biết: “Khuôn viên tập thể 107 Trần Hưng Đạo có một tòa nhà cổ ở giữa, xung quanh có dãy nhà chữ U với 62 hộ dân là cán bộ công nhân viên Đường sắt Việt Nam, chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm, được Công an cấp hộ khẩu và chứng minh thư. Điều làm người dân bức xúc nhất là sau khi tai nạn xảy ra được 20 ngày, người dân còn bàng hoàng, chưa hết đau thương thì ông Đới Sĩ Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vội vàng ký công văn 3052/ĐS-QLHT thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà đối với 62 hộ dân. Sau kiến nghị của dân, họ cũng trả lời vòng vo, loanh quanh, trốn tránh trách nhiệm đẩy mọi kiến nghị của dân cho chính quyền địa phương”.

Trong những cư dân 107 Trần Hưng Đạo như ông Hải nói, hầu hết là cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt. Phần nhiều trong số họ đã nghỉ hưu. Thế hệ cao tuổi, một số người là lão thành cách mạng, cán bộ miền Nam tập kết, thương binh, bộ đội, thanh niên xung phong đổ mồ hôi xương máu đóng góp cho ngành đường sắt. Chẳng mấy ai hình dung ra tình huống éo le khi về già lại không được yên thân, bị đẩy vào cảnh sống tạm. “Cán bộ ở 107 Trần Hưng Đạo phần đông có tiểu sử vinh quang khi phục vụ ngành, được học hành bài bản, phấn đấu thi đua suốt chặng đường dài công tác… càng nghĩ càng buồn”, ông Hiền tâm sự.

Cây thông Noel thành thứ xa xỉ

3 tháng sau khi một góc nhà 107 Trần Hưng Đạo sập xuống, 46 hộ được TP Hà Nội thu xếp về ở tạm tại khu đô thị Định Công nhưng, vẫn còn 11 hộ không được thu xếp nhà ở, phải thuê nhà hoặc ở nhờ nhà người thân. Năm hết Tết đến, kể cả những hộ được bố trí nhà ở tạm, hộ không được bố trí nhà đều không khỏi hoang mang lo lắng.

“Tôi còn chưa lập bàn thờ gia tiên bởi đây có phải nhà mình đâu. Nhà có giỗ chạp gì thì cũng làm đơn giản. Nhà này thành phố cho ở lúc nào thì ở, bảo đi lúc nào thì phải đi thôi. Nhiều khi người thân, bạn bè đến thăm cũng phải ngồi sàn vì chưa sắm được bàn ghế, tủi lắm”, một hộ dân ở tầng 1 nhà tạm 1B, khu đô thị Định Công chia sẻ.

Toàn bộ 5 tầng nhà 1B nơi 46 hộ dân 107 Trần Hưng Đạo ở tạm đều được bố trí tạm bợ. Không ai dám mua sắm đồ đạc trong nhà vì không biết mình còn được ở đây bao lâu nữa. Theo ông Hải cho biết, đã qua 3 tháng ở tạm nhưng hiện tại chưa thấy ai hỏi tiền thuê nhà. “Điện, nước, phí dịch vụ thì hàng tháng có người đến thu đầy đủ”, ông Hải nói.

Việc phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chậm trễ giải quyết hậu quả khiến người dân càng bức xúc. Một số người mất việc chạy xe, cắt tóc, mở cửa hàng. Nhiều phụ huynh vất vả hơn khi con nhỏ học trái tuyến, sớm đưa đi, chiều đón về. “Cần sớm có kế hoạch cho dân, để dân còn tính xin cho con về trường nào đó gần nhà, để dân còn tính công ăn việc làm kiếm thêm”, Tổ trưởng tổ dân phố 107 Trần Hưng Đạo bức xúc.

Ông Đặng Ngọc Hiền tâm sự: “Trước, nhà tôi 6 người ở trong căn nhà 9m2, có gia đình diện tích còn nhỏ hơn chỉ 6m2, khổ là vậy nhưng không ai kêu ca gì cả. Bây giờ chịu cảnh sống tạm không biết ngày mai thể nào dù đang được ở trong căn nhà 40m2 như thế này”.

Những ngày thường ở nhà 1B khu chung cư Định Công, giới trẻ đi làm hết, còn lại những người già ngày hai bữa loay hoay trong khu nhà tạm. Những ngày cuối năm rét mướt, người già lại co ro, không khí càng buồn bã. Trong suốt cuộc trao đổi với chúng tôi, ai cũng giống nhau nguyện vọng rằng phía cơ quan chủ quản sớm giải quyết dứt điểm để cho dân ổn định cuộc sống.

Trong số họ, có người cho biết, năm ngoái dịp này cây thông Noel trang trí đầy cửa sổ, cửa chính, có nhà “ăn chơi” đã lên Nhật Tân đặt cây đào về chơi Tết sớm nhưng bây giờ thì họ không còn tâm trí nào để nghĩ tới những điều xa xỉ đó.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Top